Kiến nghị cho thí sinh thay đổi nguyện vọng vào lớp 10

Trà My |

Nhiều phụ huynh kiến nghị Hà Nội học tập quy chế tuyển sinh của Nghệ An, cho phép thí sinh đổi nguyện vọng vào lớp 10 nhằm giảm bớt căng thẳng, áp lực.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Nghệ An sẽ được tổ chức vào 2 ngày 5 và 6.6. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Theo Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, điểm mới của kỳ thi năm nay là thí sinh sẽ được phép đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, sau khi dự thi, trên cơ sở tự đánh giá kết quả bài làm của mình, tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô giáo, phụ huynh…, thí sinh có thể đổi nguyện vọng để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất. Đây cũng là tỉnh đầu tiên trên cả nước cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi đã dự thi.

Thực tế từ nhiều năm qua, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các tỉnh thành được cho là căng thẳng, áp lực hơn thi đại học. Lý do là bởi thí sinh chỉ được lựa chọn nguyện vọng duy nhất 1 lần.

Chính vì vậy, điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Nghệ An nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Chị Lê Thị Minh Loan, 39 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, với thành phố đông thí sinh dự thi, tỉ lệ chọi căng thẳng như ở Hà Nội, cần xem xét áp dụng chính sách như ở Nghệ An. Điều này sẽ giúp giảm áp lực thi cử cho thí sinh và phụ huynh.

Chị Đặng Ngọc Thảo, 41 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) ủng hộ việc cho phép thí sinh đổi nguyện vọng sau khi đã tham dự kỳ thi. Chị cho rằng, với quy chế tuyển sinh như hiện nay, học sinh và phụ huynh phải chịu nhiều áp lực tinh thần không đáng có.

"Có những trường hợp sau khi thi, các em rơi vào trạng thái lo lắng, tuyệt vọng vì kết quả bài thi không được như ý, trong khi lại không được đổi nguyện vọng.

Nhiều em thậm chí rơi vào trạng thái tiêu cực trong suốt quãng thời gian chờ điểm thi, nhịn ăn nhịn uống, tâm trí mơ hồ với suy nghĩ mình đã thất bại" - chị Ngọc Thảo chia sẻ.

Chị Lê Thị Hiên (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng con trai đã trải qua những ngày cân não để đặt nguyện vọng vào lớp 10. Chị ví, việc đặt nguyện vọng không khác gì "chơi sổ số" bởi phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố may rủi. Điều này thể hiện rất rõ qua tỉ lệ chọi vào các trường THPT năm nay. Ngôi trường mới thành lập, vốn tưởng là lựa chọn an toàn thì lại vươn lên là trường có tỉ lệ chọi cao nhất thành phố. Trong khi 1 số trường tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng ở mùa tuyển sinh năm ngoái thì năm nay lại "giảm nhiệt",...

"Không chỉ Hà Nội mà các địa phương cần noi gương để học hỏi cách làm của tỉnh Nghệ An. Đó là việc làm hết sức nhân văn nhằm nâng cao quyền lợi học trò lên trên hết trong việc tạo điều kiện cho học sinh đổi nguyện vọng sau khi tham gia kì thi. Việc này không chỉ giúp các học sinh lựa chọn được ngôi trường phù hợp với năng lực của các em mà còn hạn chế được các rủi ro đáng tiếc" - chị Hiên đề xuất.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh vượt hàng trăm cây số, cùng con ăn, nghỉ tại trường thi lớp 10

Trà My |

Mặc dù thời tiết ở Hà Nội chưa hạ nhiệt, các bậc phụ huynh đưa con thi lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn vẫn bất chấp cái nắng nóng, quên ăn, quên uống chờ đợi con ở cổng trường thi.

Thí sinh than đề Toán lớp 10 Chuyên KHXH&NV hóc búa, chỉ làm được 50%

Trà My - Tuyết Lan |

Sáng 4.6, hàng nghìn thí sinh tham gia kì thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023.

Đề thi Văn dễ, thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên KHXH&NV tự tin đạt điểm cao

Trà My |

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội không khó.

Nở rộ trào lưu tiêm meso làm đẹp, bác sĩ chuyên khoa cảnh báo biến chứng

THUỲ DƯƠNG |

Tin vào hiệu quả thần thánh của phương pháp tiêm mesotherapy (tiêm meso), nhiều người đã giao phó khuôn mặt cho các spa, cơ sở làm đẹp thiếu uy tín và hứng chịu nhiều biến chứng.

Tua-bin nhiệt điện Cẩm Phả lại vượt hơn 4.000km sang Trung Quốc sửa chữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến thời điểm này, một tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nằm ở phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã dừng hoạt động gần một năm vì gặp sự cố. Dự kiến, tổ máy này sẽ trở lại hoạt động vào tháng 7 tới.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lịch lấy máu để hỗ trợ ĐBSCL

Tạ Quang |

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Viện sẽ tăng cường lịch lấy máu để có thể tăng thêm nguồn máu tại các tỉnh miền Bắc, miền Nam đủ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu máu tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy |

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Nhà tái định cư ở Hà Nội "thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu"

Nhóm PV |

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, nhà tái định cư ở Hà Nội hiện nay “thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu”.

Phụ huynh vượt hàng trăm cây số, cùng con ăn, nghỉ tại trường thi lớp 10

Trà My |

Mặc dù thời tiết ở Hà Nội chưa hạ nhiệt, các bậc phụ huynh đưa con thi lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn vẫn bất chấp cái nắng nóng, quên ăn, quên uống chờ đợi con ở cổng trường thi.

Thí sinh than đề Toán lớp 10 Chuyên KHXH&NV hóc búa, chỉ làm được 50%

Trà My - Tuyết Lan |

Sáng 4.6, hàng nghìn thí sinh tham gia kì thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023.

Đề thi Văn dễ, thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên KHXH&NV tự tin đạt điểm cao

Trà My |

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội không khó.