Không “vận dụng sáng tạo” trong triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Ngày 4.7, Đoàn Công tác Bộ GDĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn kiểm tra công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TPHCM. Thứ trưởng lưu ý trong quá trình tổ chức thi không “vận dụng sáng tạo” nếu không rõ thì phải hỏi ngay, tránh dẫn đến sai sót.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có 25 phòng thi với 586 thí sinh trong đó có 142 thí sinh tự do. Hiện điểm thi đã hoàn tất sơ đồ điểm thi, bố trí 2 cổng khác nhau dành cho thí sinh đi bộ và thí sinh đi xe, mỗi cổng đều có bảo vệ, nhân viên hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi, nhắc nhở thí sinh chỉ mang vật dụng cần thiết vào điểm thi. Ngoài ra, mỗi cổng đều có máy đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn đảm bảo phòng dịch. Điểm thi cũng phối hợp với địa phương để đảm bảo an toàn điểm thi.

“Điểm thi đã bố trí 3 phòng chờ dành cho thí sinh tự do, cử cán bộ phụ trách thí sinh này và phương án từng điểm thi. Cạnh đó, bố trí thêm 3 phòng dự phòng, 1 phòng cách ly, 1 phòng giữ đồ cho thí sinh”, ông Bảo báo cáo.

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo: Năm 2022, TPHCM có trên 85.000 thí sinh dự thi, bố trí 158 điểm thi trong đó có 71 điểm thi có thí sinh tự do. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được huy động tham gia phục vụ kỳ thi là 13.656 người.

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: HN
Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: HN

Thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ về các nghiệp vụ liên quan đến kỳ thi từ công tác coi thi, thanh tra thi, vận chuyển đề thi. Quá trình vận chuyển đề thi, bài thi được thực hiện trong từng ngày thi, Sở GDĐT phối hợp với công an thành phố đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

“Đến giờ này, tất cả các bộ phận coi thi đều được tập huấn, có lực lượng dự phòng cần thiết thì điều động thay thế, bổ sung. Mỗi quận huyện có 3 điểm thi dự phòng, mỗi điểm thi có 3 phòng thi dự phòng. Tất cả điểm thi đều bố trí phòng chứa vật dụng thí sinh, đảm bảo quy định vận dụng thí sinh cách phòng thi 25m. Từ kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, thí sinh nghi ngờ liên quan đến dịch COVID-19 đều được sắp xếp thi tại phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch…”, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Chú ý quy định mới

Từ quá trình kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá TP đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo thi TPHCM tiếp tục rà soát tất cả các khâu chuẩn bị kỳ thi; bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng và quy chế hướng dẫn của Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo thi quốc gia thực hiện đúng quy định.

Theo ông Phúc, mỗi năm kỳ thi đều có những quy định mới liên quan đến phòng chống gian lận công nghệ cao, thành phố cần lưu ý quy định mới trong năm nay để thực hiện cho tốt. Trong đó, quy định vật dụng thí sinh phải cách phòng thi 25m.

“Năm nay, quy chế cho phép thí sinh F0 dự thi vì thế TP cũng cần phải tính toán đến phương án xử lý tình huống, các phương án dự phòng cho tốt, giả sử đang thi mà phát hiện thí sinh dương tính thì xử lý ra sao. Liên quan đến đó thì cán bộ coi thi cũng cần phải đáp ứng được… Như vậy, TP phải có các phương án dự phòng nhiều hơn bình thường. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thi không “vận dụng sáng tạo” nếu không rõ thì phải hỏi ngay, tránh dẫn đến sai sót”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị.

 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HN

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đặc biệt lưu ý các điểm thi cần chú trọng phổ biến cho thí sinh về quy chế thi trong ngày 6.7, nhất là quy định không mang điện thoại, vật dụng cá nhân phải để cách phòng thi tối thiểu 25m, tránh để thí sinh không biết, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

“Để tiện cho thí sinh trong quá trình để đồ, có địa phương bố trí mỗi phòng để thùng cát-tông để thí sinh chứa đồ. TPHCM cũng phải lưu ý quy định này, bố trí khu vực chứa đồ hợp lý, tránh để thí sinh chờ đợi quá lâu, ảnh hưởng đến quá trình tham gia các bài thi khác…”, ông đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức - Trưởng Ban Chỉ đạo thi TPHCM ghi nhận những ý kiến góp ý, yêu cầu hoàn thiện của đoàn và cho biết TP sẽ thực hiện nghiêm. Ông Đức đề nghị Sở GDĐT thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ, tuyệt đối không chủ quan. Công an phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp, đảm bảo không có sự cố xảy ra.

Đặc biệt, trong chống dịch, ông Đức lưu ý tuyệt đối không chủ quan, đề nghị Sở Y tế phối hợp với địa phương trong quá trình rà soát, tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các hướng dẫn không để bị động, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: 12.713 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tỉnh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có 12.713 thí sinh tham dự. Cơ quan chức năng đã và đang triển khai công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

Linh Chi - Dương Anh |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ chính thức diễn ra vào 2 ngày 7 - 8.7 tới đây.

Những vật dụng được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cần lưu ý những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 12.713 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tỉnh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có 12.713 thí sinh tham dự. Cơ quan chức năng đã và đang triển khai công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2022

Linh Chi - Dương Anh |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ chính thức diễn ra vào 2 ngày 7 - 8.7 tới đây.

Những vật dụng được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cần lưu ý những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế.