Kết quả lọc ảo ngày 1: Điểm chuẩn dự kiến tăng cao

HUYÊN NGUYỄN |

Sau ngày lọc ảo đầu tiên, nhiều trường đại học đang dự kiến mức điểm chuẩn tăng cao ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, số lượng đăng ký nguyện vọng thực tế biến động nhiều đang là bài toán khiến các trường đại học đau đầu.

Có ngành trả về 200% so với chỉ tiêu

Hôm nay (ngày 10.9), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bắt đầu lọc ảo kết quả đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2022. Trong ngày đầu tiên, các công đoạn trong quy trình lọc ảo diễn ra suôn sẻ.

Chia sẻ với Lao Động, TS Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) - cho biết, qua kết quả lọc ảo ngày 1, dự kiến mức điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường sẽ tăng cao. Nguyên nhân do ở phương thức xét tuyển sớm, số lượng đăng ký của trường đã “ổn”, chỉ còn đợi kết quả nhập học chính thức như thế nào.

“So với năm 2021, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ tăng cao hơn. Một số ngành được thí sinh quan tâm nhiều dự kiến có mức điểm chuẩn trên 20 điểm như: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Ôtô, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện… Tuy nhiên, mức điểm này có thể điều chỉnh ở những lần lọc ảo sau đó” - ông Quốc Anh cho hay.

Theo Phó Hiệu trưởng HUTECH, ở ngày lọc ảo đầu tiên nhà trường đang chạy thử ở mức điểm sàn từ 16-18 điểm thì có một số ngành “hot” đang trả về hơn 200% so với chỉ tiêu nên phải xét mức điểm cao hơn.

Với số lượng hồ sơ đăng ký giảm hơn năm 2021 nhưng kết quả lọc ảo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho thấy, điểm chuẩn 2022 cơ bản không thay đổi nhiều. TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo - cho biết, năm nay, tổng số nguyện vọng xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường khoảng hơn 30.000, giảm 50% so với năm 2021. Với các phương thức xét tuyển sớm (học bạ, điểm thi đánh giá năng lực), sau khi trường đã công bố điểm chuẩn thì số lượng thí sinh đạt khoảng 50% so với tổng số ban đầu, đúng như dự tính của trường.

Ông Nhân bật mí một số ngành “hot” có thể đạt điểm chuẩn khoảng 25-27 điểm, phổ điểm trung bình các ngành khoảng 23-24 điểm. Riêng nhóm ngành Môi trường do số lượng thí sinh đăng ký thấp nên có điểm chuẩn khoảng 19-20 điểm. Nhưng ông Nhân cho rằng, hiện mới chạy lọc ảo 1 lần nên điểm số này có thể sẽ thay đổi.

“Thông thường số liệu này mới “nháp” thôi. Các trường cơ bản đưa mức điểm chuẩn chưa sát, phải trải qua 3-4 lần lọc ảo mới hội tụ được” - ông Nhân nhận định.

Lo khi có nguyện vọng… thứ 52

Ông Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang - bày tỏ lo lắng khi số lượng thí sinh đăng ký vào khá mất cân đối. Nhiều ngành thì quá nhiều hồ sơ có ngành lại được thí sinh chọn ít. Với những ngành có quá nhiều thí sinh lựa chọn thì điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng cao.

 
Thí sinh nghiên cứu hồ sơ xét tuyển vào trường đại học năm 2022. Ảnh: TL

Tương tự, ông Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định (GDU) - cho biết, theo số liệu hiện nay, trường có hơn 5.700 nguyện vọng đăng ký, tuy nhiên, sau lọc ảo thì số lượng trúng tuyển giảm đi nhiều do thí sinh ảo. Số lượng nguyện vọng 1 cập nhật trước khi lọc ảo là 1.811 nhưng sau khi lọc ảo thì kết quả này thay đổi nhiều, giảm đi khoảng 20%.

"Sau lọc ảo ngày 1 thì số lượng trúng tuyển cơ bản tương đương với chỉ tiêu của trường năm nay. Tuy nhiên, chắc chắn không phải toàn bộ thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học nên trường vẫn đang tính đến phương án xét tuyển bổ sung. Tỉ lệ ảo do thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học sẽ không hề nhỏ. Ngay cả việc đăng ký nguyện vọng, nhiều thí sinh đăng ký xét học bạ theo kiểu "cho vui". Có thí sinh xếp trường ở nguyện vọng thứ 52" - ông Chung nói.

Mặc dù số lượng nguyện vọng đăng ký ban đầu lớn song TS Nguyễn Trung Nhân cũng cho rằng, các trường vẫn lo về tỉ lệ nhập học. Liệu rằng, thí sinh có nhập học 100% so với kết quả lọc ảo đang là một ẩn số. Quy định năm nay, chỉ tiêu xác định theo khối ngành nên các trường cũng khó khăn hơn. Nếu gọi nhập học trừ hao 5%, nếu vẫn còn ảo chắc chắn trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu gọi nhiều hơn, chẳng may không có ảo trường sẽ tuyển vượt và bị phạt rất nặng. Ông Nhân nhận định, việc tuyển bổ sung sẽ rất khó khăn vì năm nay đã quá trễ và nguồn tuyển không còn.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh đại học 2022: Hôm nay có kết quả lọc ảo sơ bộ lần 1

Huyên Nguyễn |

Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT sẽ bắt đầu chạy lọc ảo từ sáng 10.9 và trả về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1. Đến ngày 15.9, sau 6 ngày thực hiện quy trình thì các trường sẽ nhận được kết quả chính thức.

Cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học

Huyên Nguyễn |

Để thí sinh thuận tiện theo dõi điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2022, các trường đại học đã chủ động thông tin thời gian công bố kết quả xét tuyển.

Cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học

Huyên Nguyễn |

Các trường đại học đã cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2022 để thí sinh thuận tiện theo dõi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển sinh đại học 2022: Hôm nay có kết quả lọc ảo sơ bộ lần 1

Huyên Nguyễn |

Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT sẽ bắt đầu chạy lọc ảo từ sáng 10.9 và trả về kết quả xử lý nguyện vọng lần 1. Đến ngày 15.9, sau 6 ngày thực hiện quy trình thì các trường sẽ nhận được kết quả chính thức.

Cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn 2022 của các trường đại học

Huyên Nguyễn |

Để thí sinh thuận tiện theo dõi điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2022, các trường đại học đã chủ động thông tin thời gian công bố kết quả xét tuyển.

Cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học

Huyên Nguyễn |

Các trường đại học đã cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2022 để thí sinh thuận tiện theo dõi.