Hơn 7.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Tường Vân |

Trên 7.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vào ngày 15.7.

Chiều nay, ngày 14.7, hơn 7000 thí sinh đến 5 cụm thi được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chọn tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để nhận giấy báo dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh những sai sót về thông tin cá nhân lần cuối.

 
Để tránh tình trạng ùn tắc vào đầu giờ khi thí sinh đến, nhà trường mở cổng Trần Đại Nghĩa và cổng Parabol – hai cổng lớn nhất vào trường - để thí sinh thuận tiện di chuyển.
 
Nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi từ rất sớm, xem sơ đồ phòng thi

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, nhà trường đã tổ chức 5 cụm thi phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hà Nội, 4276 thí sinh); Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng, 1695 thí sinh), Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang, 105 thí sinh), Trường Đại học Vinh (Nghệ An, 985 thí sinh), Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (Đà Nẵng, 75 thí sinh).

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh về phòng thi của mình
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh về phòng thi của mình
Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh về phòng thi của mình.

Tại buổi tập trung, thí sinh đến các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, nhận giấy báo dự thi. Cũng tại buổi này, các hội đồng thi lưu ý thí sinh các vật dụng nào được phép mang vào phòng thi.

 
 
Trước lúc vào phòng nghe phổ biến quy chế thi, giám thị sẽ kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của thí sinh.

Cụm thi tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay có hơn 4000 thí sinh tham gia thi. Để tránh tình trạng ùn tắc vào đầu giờ khi thí sinh đến, nhà trường mở cổng Trần Đại Nghĩa và cổng Parabol – hai cổng lớn nhất vào trường - để thí sinh thuận tiện di chuyển.

Phụ huynh đợi con khu vực ngoài cổng trường
Phụ huynh đợi con khu vực ngoài cổng trường.

Bên cạnh đó, tại các điểm thi lớn như Hà Nội, Hải Phòng với số lượng phòng thi nhiều, nhà trường chia ra làm nhiều điểm thi, trung bình mỗi điểm thi sẽ phụ trách điều hành khoảng 20-30 phòng thi. Ban chỉ đạo cấp trường sẽ chỉ đạo chung các điểm thi.

Trường Đại học học Bách khoa Hà Nội đã thành lập ban vận chuyển đề thi, cử các tổ trong ban chịu trách nhiệm vận chuyển đề thi từ địa điểm làm đề về 5 cụm thi theo kế hoạch và lộ trình vận chuyển, đảm bảo đúng quy định của Bộ GDĐT.

Trong các cán bộ vận chuyển đề đều có thành phần là lực lượng công an, thanh tra để vận chuyển đề thi an toàn đến cụm thi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, toàn bộ bài thi của kỳ thi đánh giá tư duy sẽ được vận chuyển về Hà Nội, nhà trường sẽ lập ban chấm thi, tổ chức chấm thi tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sau khi kết thúc kỳ thi, toàn bộ bài thi của kỳ thi đánh giá tư duy sẽ được vận chuyển về Hà Nội, nhà trường sẽ lập ban chấm thi, tổ chức chấm thi tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự kiến, ngày 24.7.2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố điểm thi của các thí sinh cùng với thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh nhập số báo danh và thông tin cá nhân của mình trên hệ thống sẽ hiển thị điểm bài thi đánh giá tư duy.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia tuyển sinh “mách” thí sinh cách nắm chắc cơ hội trúng tuyển ĐH

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, quy chế tuyển sinh đại học năm nay có thêm nhiều thay đổi, nếu thí sinh không nắm được các yêu cầu mới thì rất dễ đánh mất cơ hội vào đại học.

Những thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá tư duy diễn ra ngày 15.7

Trang Thiều |

7136 thí sinh sẽ đến 5 cụm thi được phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung để tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì vào ngày 15.7. Dưới đây là những thông tin thí sinh cần lưu ý về kỳ thi.

700 giáo viên Hà Nội tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tường Vân |

Sở GDĐT Hà Nội đã huy động gần 700 giáo viên của các trường THPT làm nhiệm vụ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chuyên gia tuyển sinh “mách” thí sinh cách nắm chắc cơ hội trúng tuyển ĐH

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, quy chế tuyển sinh đại học năm nay có thêm nhiều thay đổi, nếu thí sinh không nắm được các yêu cầu mới thì rất dễ đánh mất cơ hội vào đại học.

Những thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá tư duy diễn ra ngày 15.7

Trang Thiều |

7136 thí sinh sẽ đến 5 cụm thi được phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung để tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì vào ngày 15.7. Dưới đây là những thông tin thí sinh cần lưu ý về kỳ thi.

700 giáo viên Hà Nội tham gia chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tường Vân |

Sở GDĐT Hà Nội đã huy động gần 700 giáo viên của các trường THPT làm nhiệm vụ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.