Hôm nay công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2022: Cao nhất tới 29,95

HUYÊN NGUYỄN |

Hôm nay (15.9), các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Theo ghi nhận của Lao Động, kết thúc ngày lọc ảo thứ 5, mức điểm chuẩn cao nhất được dự kiến là 29,95 của 3 ngành học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ 14h hôm nay, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn sau lần lọc ảo thứ 6. Trong đó, dư luận hướng sự chú ý tới Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH) khi có 2 năm liên tiếp (2020 và 2021) có mức điểm chuẩn 30.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết USSH đã cơ bản xác định được điểm chuẩn. Tuy nhiên, ở 3 ngành đặc biệt thu hút được lượng hồ sơ chất lượng tốt là Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ Công chúng vẫn chưa “chốt” phương án cuối cùng.

Theo bà Hương, với nhiều phương thức, tổ hợp tuyển sinh, nhà trường đang cân đối giữa các phương thức, giữa các khối thi, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh.

Theo đó, với 3 ngành học Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ Công chúng, nhà trường đang cân nhắc ở mức điểm chuẩn là 30 hoặc 29,95 với tổ hợp C00.

Còn với các ngành có tổ hợp C00 khác thì điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 2 điểm. Do đó, mức điểm chuẩn 30 có xuất hiện hay không sẽ phụ thuộc vào lần lọc ảo cuối cùng trong sáng nay.

Sau các đợt lọc ảo theo quy định của Bộ, ông Cao Quảng Tư - Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho hay nhiều khả năng điểm chuẩn của trường sẽ dao động trong mức 17 - 18 điểm tùy theo ngành. Điểm chuẩn của trường dự kiến được công bố vào chiều ngày 15.9, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển chính thức trên website của trường.

Còn phía Trường Đại học Công nghệ TPHCM dự kiến điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng 17 đến 21 điểm. Trong đó, các ngành khác thuộc nhóm ngành Sức khỏe có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng điểm sàn của Bộ GDĐT. Ngành Dược học có điểm chuẩn ở mức 21. Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học ở mức 19 điểm. Các ngành còn lại thấp nhất dự kiến 17 điểm và cao nhất dự kiến 20 điểm.

Tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM một số ngành dự kiến có điểm chuẩn cao hơn đến 2,0 điểm.

Trong khi đó, ở khối ngành Sức khoẻ, điểm chuẩn được dự báo khó tăng cao do phổ điểm khối B00 thấp. Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội có một số ngành có thể giảm 0,5 -1 điểm.

Xác nhận nhập học từ 16.9

Tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 30.9. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16.9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30.9.

Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro được công bố trong đề án tuyển sinh theo quy định.

Từ tháng 10 đến tháng 12.2022, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung vào các đơn vị sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của mình.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo điểm chuẩn tăng, có ngành lấy trên 29 điểm

Trang Hà |

Sau 5 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã dự báo điểm chuẩn năm 2022 tăng. Đặc biệt, có những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn trên 29.

Điểm chuẩn 30 hay 29,95 - Đại học KHXHNV cân nhắc ở lần lọc ảo cuối cùng

Huyên Nguyễn |

Với 3 ngành học "hot" là Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đang cân nhắc mức điểm chuẩn 30 hoặc 29,95 ở tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 28,9

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển của tổ hợp A00 cao nhất là 28,9 điểm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dự báo điểm chuẩn tăng, có ngành lấy trên 29 điểm

Trang Hà |

Sau 5 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã dự báo điểm chuẩn năm 2022 tăng. Đặc biệt, có những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn trên 29.

Điểm chuẩn 30 hay 29,95 - Đại học KHXHNV cân nhắc ở lần lọc ảo cuối cùng

Huyên Nguyễn |

Với 3 ngành học "hot" là Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đang cân nhắc mức điểm chuẩn 30 hoặc 29,95 ở tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 28,9

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển của tổ hợp A00 cao nhất là 28,9 điểm.