Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung 2022

Trang Hà |

Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa thông báo điểm chuẩn đại học chính quy xét tuyển đợt 2 và kế hoạch nhập học năm học 2022 - 2023.

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dao động từ 15 đến 24 điểm, cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) khối C00.

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) dao động từ 18 đến 24 điểm, cao nhất là ngành Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) khối C00.

 
 
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung 2022.

Trước đó, điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 trong 11 ngành của Học viện Phụ nữ Việt Nam, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất, đạt mức 24 điểm lần lượt là: Truyền thông đa phương tiện, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh (chất lượng cao).

2 ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 15 điểm lần lượt là: Giới và phát triển, Công tác xã hội.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Không tìm được nhà trọ ưng ý, phụ huynh chi tiền tỉ mua nhà cho con

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Câu chuyện tìm nhà trọ đầu năm học hiện vẫn "nóng rẫy", nhiều sinh viên không tìm được phòng buộc phải thuê homestay, hợp đồng với nhà nghỉ. Thậm chí có phụ huynh đã chi tiền tỉ mua nhà trên thành phố để con yên tâm học tập.

Trường Đại học Thăng Long xét tuyển bổ sung 295 thí sinh năm 2022

Trang Hà |

Trường Đại học Thăng Long vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022 với tổng 295 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử “lên ngôi”

Hà Chi |

Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường trong khối Sư phạm công bố điểm chuẩn rất cao, đặc biệt là ngành Sư phạm Lịch sử. Có trường, mức điểm trúng tuyển tăng đến 13,17 điểm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Không tìm được nhà trọ ưng ý, phụ huynh chi tiền tỉ mua nhà cho con

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Câu chuyện tìm nhà trọ đầu năm học hiện vẫn "nóng rẫy", nhiều sinh viên không tìm được phòng buộc phải thuê homestay, hợp đồng với nhà nghỉ. Thậm chí có phụ huynh đã chi tiền tỉ mua nhà trên thành phố để con yên tâm học tập.

Trường Đại học Thăng Long xét tuyển bổ sung 295 thí sinh năm 2022

Trang Hà |

Trường Đại học Thăng Long vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022 với tổng 295 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử “lên ngôi”

Hà Chi |

Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường trong khối Sư phạm công bố điểm chuẩn rất cao, đặc biệt là ngành Sư phạm Lịch sử. Có trường, mức điểm trúng tuyển tăng đến 13,17 điểm.