Học sinh mong mỏi F0 được phép tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thùy Dương |

Trước đề xuất thí sinh F0 nếu có nguyện vọng được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Y tế, nhiều học sinh đồng tình, ủng hộ và mong Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, giúp các em đảm bảo quyền lợi trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022.

Năm 2021, nếu là F0 vào ngày thi thì thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Và nếu muốn xét tuyển đại học, các em sẽ phải sử dụng các phương thức xét tuyển khác như điểm học bạ, chứng chỉ quốc tế, tham gia các kỳ thi riêng do trường đại học tổ chức.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trường đại học nào cũng xét tuyển học bạ và không phải học sinh nào cũng có chứng chỉ quốc tế để xét tuyển. Điều này đồng nghĩa với việc, cơ hội trúng tuyển vào các ngành học, trường học mà các em yêu thích bằng điểm thi tốt nghiệp THPT ngày càng thu hẹp.

Do đó, thời điểm này, khi còn chưa đầy 2 tháng nữa là học sinh lớp 12 trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngoài nỗi lo ôn thi, bồi đắp, củng cố kiến thức thì các em học sinh còn có thêm nỗi lo “bỗng dưng trở thành F0 vào đúng ngày thi”.

Em Nguyễn Văn Hoàn, học sinh lớp 12A1 trường THPT Cô Tô (Quảng Ninh) chia sẻ, năm nay, em lựa chọn phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng kí nguyện vọng vào trường đại học mình mơ ước.

"Vì thời gian học trực tuyến kéo dài khá lâu nên gần như chúng em đã quen và thích ứng được với điều đó. Thời điểm này, việc ôn tập của em diễn ra rất tốt và thuận lợi. Nhưng điều khiến em lo lắng là nếu chẳng may sát ngày thi, mình trở thành F0 sẽ không thể tham dự kỳ thi và không có điểm xét tuyển đại học.

Em mong Bộ GDĐT đồng ý với đề xuất trên của Bộ Y tế, cho F0 được dự thi tốt nghiệp THPT nếu có nguyện vọng và đủ sức khỏe. Phương án này sẽ đảm bảo công bằng cho mọi đối tượng tham dự kì thi. Chúng em cũng sẽ yên tâm học hành hơn" - nam sinh chia sẻ.

Xác định sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương án xét tuyển đại học, trong suốt thời gian mắc COVID-19, em Hà Thị Thảo, học sinh lớp 12C Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài ôn luyện, không quản khó khăn, vất vả.

"Sau khi khỏe và đi học trở lại, em nhận thấy công tác phòng chống dịch của nhà trường rất tốt. Dịch bệnh hiện nay cũng đã được kiểm soát. Các bạn bị lây nhiễm COVID-19 triệu chứng cũng không quá nặng do đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.

Do đó, em hoàn toàn ủng hộ phương án tổ chức cho F0 cùng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với điều kiện các bạn được bố trí phòng thi riêng và nhà trường đảm bảo các quy định phòng, chống dịch" - Thảo nêu quan điểm.

Không chỉ từ phía học sinh, nhiều giáo viên, phụ huynh cũng đồng tình với phương án bố trí phòng thi riêng cho học sinh F0 đủ sức khoẻ và có nguyện vọng sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển đại học.

"Trường hợp nếu học sinh F0 không được thi chung bằng phòng thi riêng thì cũng nên tổ chức kỳ thi thành 2 đợt để các con có điểm thi, xét tuyển vào ngành học, trường mong muốn. Và dù lựa chọn phương án nào thì Bộ GDĐT cũng nên công bố sớm để học sinh, phụ huynh yên tâm" - chị Nguyễn Quỳnh Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ nguyện vọng.

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh điều kiện trong phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

"Chạy nước rút" ôn thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân - Thiều Trang |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh lớp 12 tại Hà Nội phải học online gần 1 năm học. Đến nay, dịch bệnh ổn định, các em đã được trở lại trường. Đây là thời điểm "vàng" để các trường "chạy nước rút", hỗ trợ học sinh ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tháng tới.

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 so với đề án tuyển sinh đã công bố trước đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh điều kiện trong phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

"Chạy nước rút" ôn thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân - Thiều Trang |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh lớp 12 tại Hà Nội phải học online gần 1 năm học. Đến nay, dịch bệnh ổn định, các em đã được trở lại trường. Đây là thời điểm "vàng" để các trường "chạy nước rút", hỗ trợ học sinh ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tháng tới.

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 so với đề án tuyển sinh đã công bố trước đó.