Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?

Thời gian này, ngoài việc học theo chương trình của học kỳ 2, em Nguyễn Lê An Khanh – học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thêm về đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Có định hướng theo học khối D nên từ lớp 10, An Khanh đã tập trung vào các môn xã hội và không quá chú trọng vào các môn tự nhiên. Bởi vậy, khi làm thử đề thi đánh giá năng lực, em gặp rất nhiều khó khăn và cảm thấy áp lực.

“Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm kiến thức của tất cả các môn. Trong khi đó, các môn Lý, Hóa, Sinh không phải là thế mạnh của em. Chưa kể kiến thức lâu nay em học trên trường không áp dụng được nhiều vào đề thi. Tuy nhiên, năm nay, rất nhiều trường sử dụng kết quả bài thi này để xét tuyển nên em vẫn sẽ đăng ký dự thi" - An Khanh nói.

Chia sẻ thêm về dự định sắp tới, nữ sinh cho biết, do không còn nhiều thời gian, nên em sẽ cố học và ôn thi theo kiểu truyền thống như lâu nay vẫn áp dụng.

Không chỉ riêng An Khanh, nỗi sợ “học lệch” liệu có thi được bài thi đánh giá năng lực hay không là câu hỏi chung của nhiều thí sinh trước ngưỡng cửa kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Bởi đến thời điểm hiện tại, rất nhiều trường đại học tuyên bố sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển đại học năm 2022.

Trước những băn khoăn, thắc mắc nêu trên, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, thực tế cho thấy hầu hết các thí sinh lớp 12 hiện nay đã phần nào "định hướng” theo khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

"Ở một mức độ nào đó tất cả các thí sinh đều gặp đôi chút khó khăn giống như nhau với phần Khoa học (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa). Tuy nhiên, nếu bạn đã xác định thi đánh giá năng lực thì hãy làm đề thi tham khảo sẽ thấy được mình cần tự luyện tập bổ sung như những gì.

Câu hỏi thi đánh giá năng lực hướng tới đánh giá năng lực, từ cơ bản đến hiểu, vận dụng thấp đến cao chứ phải là bài kiểm tra kiến thức. Do đó, các bạn sẽ khởi điểm giống nhau và năng lực, khả năng tư duy của thí sinh sẽ quyết định điểm bài thi" - GS Thảo chia sẻ. 

GS Thảo cũng thông tin thêm là ngay sau khi Đại học Quốc gia tuyên bố sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học, một số trung tâm, lớp luyện thi đã mở ra và quảng bá thu hút thí sinh ôn luyện.

"Tôi đã nhiều lần nhắc lại, việc ôn luyện tại các trung tâm không mang lại kết quả gì cho thí sinh. Qua phản ảnh của thí sinh trên các diễn đàn, mạng xã hội đều cho thấy chính bản thân các thí sinh cũng có lời khuyên không nên ôn luyện tại các trung tâm.

Những bạn đạt điểm thi đánh giá năng lực cao nhất năm 2021 đều là những thí sinh tự học. Các bạn đó cũng đã có nhiều bài viết chia sẻ trên mạng xã hội và các diễn đàn học thuật về bài thi đánh giá năng lực về kinh nghiệm tự học, chuẩn bị tâm lý vững vàng trước ngày thi" - GS Thảo đưa ra lời cảnh báo. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Danh sách trường công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022.

Chi phí dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Tường Vân |

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội khuyên thí sinh không nên thi thử đánh giá năng lực (ĐGNL) nhiều lần để tránh lãng phí tiền và thời gian.

Trường học "xoay hướng" ôn thi cho học sinh cuối cấp

Tường Vân |

Xu hướng tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu sẽ tuyển sinh riêng, sử dụng kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Phía các trường THPT đang gấp rút cập nhật thông tin để có phương án ôn tập hiệu quả cho học sinh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Danh sách trường công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022.

Chi phí dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Tường Vân |

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội khuyên thí sinh không nên thi thử đánh giá năng lực (ĐGNL) nhiều lần để tránh lãng phí tiền và thời gian.

Trường học "xoay hướng" ôn thi cho học sinh cuối cấp

Tường Vân |

Xu hướng tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu sẽ tuyển sinh riêng, sử dụng kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Phía các trường THPT đang gấp rút cập nhật thông tin để có phương án ôn tập hiệu quả cho học sinh.