Học bổng 100 triệu đồng chắp cánh ước mơ trở thành bác sĩ giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

Vượt lên tất cả, hai chàng trai nghị lực Lê Văn Hữu, Lê Công Danh (Quảng Nam) vẫn nuôi dưỡng giấc mơ trở thành bác sĩ và đỗ vào Trường Đại học Y Dược TPHCM. Mức học bổng 100 triệu đồng do nhà trường trao tặng cũng giúp các em vững tâm hơn trong hành trình 6 năm học tập.

Vượt số phận để đỗ đại học danh tiếng

Lê Văn Hữu là thủ khoa khối B00 của tỉnh Quảng Nam, một trong những thí sinh có điểm số cao nhất trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2022, với điểm 3 môn Toán 9.2, Hóa 10, Sinh 9.5.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện nông thôn thuộc tỉnh Quảng Nam, Hữu là con trai cả trong gia đình có 3 anh em, ba mẹ đều là nhà giáo. Năm lên ba, ba Hữu mắc căn bệnh ung thư vòm họng và phải điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Kể từ ngày ba bị bệnh, cuộc sống gia đình bị đảo lộn, mọi gánh nặng và trách nhiệm đổ dồn lên đôi vai gầy của người phụ nữ tảo tần. Mẹ Hữu phải lo lắng chạy vạy lo thuốc men, chăm sóc cho chồng, lo tiền ăn học cho cả 3 anh em, vừa chăm sóc cho ông nội nay đã 98 tuổi.

Đại diện
Đại diện Trường Đại học Y Dược TPHCM đến thăm gia đình tân sinh viên Lê Văn Hữu.

Đến năm 2020, khi em gái út vừa lên 6 thì gia đình phát hiện em bị bệnh thần kinh phải điều trị dài ngày. Gia đình đã đưa bé đi nhiều nơi để chữa trị nhưng đến nay bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và điều này ảnh hưởng nhiều đến khả năng học tập của bé.

Mẹ Hữu mắc các căn bệnh mãn tính như viêm loét miệng, xương khớp, dạ dày, dẫn đến suy giảm khả năng giảng dạy.

Còn Lê Công Danh cũng là á khoa khối B00 của tỉnh Quảng Nam với điểm số 3 môn là Toán 9, Hóa 9.75, Sinh 9.25 và đã trúng tuyển Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2022.

Danh cũng có hoàn cành khó khăn khi nhà chỉ còn hai mẹ con. Năm 1998, ba mẹ Danh sinh cô con gái đầu lòng nhưng không may bị bại não, sau một thời gian chạy chữa đã không qua khỏi và qua đời năm 2004. Năm 2001, ba mẹ Danh sinh tiếp một cậu con trai, nhưng người anh trai cũng bị bại não và qua đời năm 2009.

Cùng năm đó, sau khi kinh tế gia đình đã rất khó khăn vì chạy chữa cho hai người con, ba Danh đi làm xa và bị tai nạn lao động không qua khỏi, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ. Lúc này, Danh vẫn còn học mẫu giáo. Nỗi đau quá lớn bởi trong cùng 1 năm em đã mất đi cả hai người thân.

Giờ đây, người đàn ông trụ cột cũng đã rời xa gia đình mãi mãi, mẹ Danh một mình phải bươn chải lo cho Danh ăn học. Với công việc bán tạp hóa ở nông thôn, thu nhập vô cùng bấp bênh, chưa tới 2 triệu đồng/tháng, chỉ đủ để trang trải cho hai mẹ con sống qua ngày.

Chưa hết rủi ro, đầu năm 2022, trong lúc đi làm dịch vụ, mẹ Danh bị tai nạn giao thông và bể xương chân, giãn dây chằng. Sau một năm điều trị, chân cô mới đi lại được nhưng không còn linh hoạt như trước.

 
Lê Công Danh nhận học bổng sinh viên vượt khó học giỏi. Ảnh: NTCC

Không để những đau đớn, mất mát làm gục ngã ý chí, Danh quyết tâm học thật giỏi. Những năm cấp ba, em là học sinh giỏi xuất sắc nhất trường, giành Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic 24/3 môn Vật lý cấp tỉnh, giải Ba kỳ thi môn Hóa cấp tỉnh, giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Hóa 12 cấp tỉnh, danh hiệu học sinh 3 tốt cấp trường lớp 11, giải Ba chương trình học trò xứ Quảng tháng 3, quý III năm 2021, á khoa khối B00 tỉnh Quảng Nam.

Hơn 800 suất học bổng dành cho tân sinh viên Y Dược

Sau bao cố gắng, miệt mài học tập, ước mơ trở thành bác sĩ của Hữu và Danh bước đầu đã trở thành sự thật, khi hai em biết tin mình đã đậu vào Trường Đại học Y Dược TPHCM - ngôi trường mà hai em hằng ao ước. Gia đình đều rất vui trước kết quả học tập của các em nhưng cùng với đó là nỗi lo lắng, trăn trở vì không có đủ điều kiện kinh tế để lo cho các em ăn học. Học phí 6 năm học thật sự là một thách thức quá lớn.

Để hỗ trợ, chắp cánh ước mơ cho hai em, ngày 29.9.2022, Trường Đại học Y Dược TPHCM đã đến Quảng Nam để trao tặng 2 suất học bổng "Sinh viên vượt khó học giỏi" - mỗi suất 100 triệu đồng cho 2 tân sinh viên.

 
Lê Công Danh nhận học bổng sinh viên vượt khó học giỏi. Ảnh: NTCC

Ông Trương Văn Đạt - Trưởng phòng Công tác Sinh viên nhà trường - bày tỏ hy vọng rằng, các suất học bổng này sẽ giúp các em có thể tiếp tục vững tin trên con đường học vấn và đạt được ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là trở thành bác sĩ trong tương lai.

Ông Đạt cho biết thêm, năm học tới, Trường Đại học Y Dược TPHCM sẽ dành tặng hơn 800 suất học bổng cho tân sinh viên khóa 2022 với tổng kinh phí dự kiến chi cấp học bổng hơn 18 tỉ đồng để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được học tập.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học đầu tiên trao học bổng hàng trăm triệu hỗ trợ tân sinh viên miền Trung

TUỆ NHI |

Hướng về miền Trung thân yêu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) dành 300 triệu học bổng từ quỹ HIU Foundation trao cho các em tân sinh viên miền Trung, đặc biệt là ở các tỉnh/thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru.

Thủ khoa ĐH Ngoại Thương: Điểm GPA tuyệt đối, giành học bổng tất cả các kỳ

Linh Chi - Dương ANh |

Trần Quang Anh (sinh năm 2000 tại Hà Nam) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại Thương với điểm GPA 4.0/4.0. Nam sinh cũng sở hữu nhiều thành tích, học bổng đáng nể trong suốt 4 năm Đại học.

Sóc Trăng: Trên 2.500 suất quà, học bổng nhân ngày khai giảng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Nhằm chia sẻ cùng các em học sinh và gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều cơ quan, đơn vị đã trao tặng trên 2.500 suất quà, học bổng cho các em trong dịp khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng ngày 5.9.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trường đại học đầu tiên trao học bổng hàng trăm triệu hỗ trợ tân sinh viên miền Trung

TUỆ NHI |

Hướng về miền Trung thân yêu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) dành 300 triệu học bổng từ quỹ HIU Foundation trao cho các em tân sinh viên miền Trung, đặc biệt là ở các tỉnh/thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru.

Thủ khoa ĐH Ngoại Thương: Điểm GPA tuyệt đối, giành học bổng tất cả các kỳ

Linh Chi - Dương ANh |

Trần Quang Anh (sinh năm 2000 tại Hà Nam) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại Thương với điểm GPA 4.0/4.0. Nam sinh cũng sở hữu nhiều thành tích, học bổng đáng nể trong suốt 4 năm Đại học.

Sóc Trăng: Trên 2.500 suất quà, học bổng nhân ngày khai giảng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Nhằm chia sẻ cùng các em học sinh và gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, nhiều cơ quan, đơn vị đã trao tặng trên 2.500 suất quà, học bổng cho các em trong dịp khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng ngày 5.9.