Hệ thống vẫn lỗi, thí sinh bị báo trượt hàng loạt nguyện vọng xét tuyển ĐH

Phùng Nhung |

Nhiều thí sinh đỗ đại học, thực hiện đăng nhập vào hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để xác nhận nhập học theo quy định, nhưng hệ thống lại hiển thị trượt nguyện vọng.

Trước đó Lao Động đã đưa tin, nhiều thí sinh đăng nhập hệ thống xét tuyển chung của Bộ GDĐT để xác nhận nhập học theo quy định thì hệ thống hiển thị đỗ hàng loạt nguyện vọng.

Đến nay, nhiều thí sinh đã truy cập vào hệ thống và xác nhận nhập học thành công. Tuy vậy, không ít thí sinh vẫn gặp khó khi hệ thống lỗi, báo trượt hàng loạt nguyện vọng trong khi các em đủ điều kiện trúng tuyển.

Em Nguyễn Ngọc Phước - thí sinh tại Nghệ An cho biết, bản thân đã đủ điều kiện trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân, tuy nhiên khi đăng nhập vào hệ thống xét tuyển chung để nhập học thì gặp tình trạng báo trượt.

Nguyễn Ngọc Phước nhận được thông báo trượt tất cả các nguyện vọng. Ảnh: NVCC
Nguyễn Ngọc Phước nhận được thông báo trượt tất cả các nguyện vọng. Ảnh: NVCC
Nguyễn Ngọc Phước nhận được thông báo trượt tất cả các nguyện vọng. Ảnh: NVCC

“Em đã được xác nhận là trúng tuyển ở phần danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển và trạng thái là “ghi nhận nguyện vọng”. Lúc đầu em hoảng hốt không biết lỗi do em hay lỗi do hệ thống. Em liên hệ phía thầy cô để được hỗ trợ thì biết rằng hệ thống lỗi nên mới gặp tình trạng như vậy” - Ngọc Phước cho biết.

Thí sinh Cao Kim Oanh (Bình Định) cũng gặp tình trạng lỗi hệ thống. Oanh chia sẻ, em trúng tuyển sớm theo phương thức xét học bạ vào Trường Đại học Quy Nhơn. Tuy nhiên, khi tra cứu kết quả tuyển sinh thì không một thông tin nào được hiển thị.

Kim Oanh hoang mang khi nhận kết quả. Ảnh: NVCC
Kim Oanh hoang mang khi nhận kết quả. Ảnh: NVCC

Một thí sinh khác là Nguyễn Huỳnh (Đồng Tháp) cũng gặp tình trạng tương tự. Em nhận kết quả trượt mặc dù đã được thông báo đỗ trước đó.

"Khoảng 7h sáng em vào hệ thống, thứ tự nguyện vọng và ngành không được hiển thị. Em hoang mang liên hệ với phía Trường Đại học Đồng Tháp thì nhận được thông báo lỗi hệ thống. Khoảng 9h sáng em vào đăng ký lại, thật may đã xác nhận nhập học thành công” - nữ sinh cho biết.

Hàng loạt thí sinh khác cũng gặp tình trạng tương tự. Được biết, bộ phận kỹ thuật của hệ thống tuyển sinh đang xử lý tình huống trên.

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, từ ngày 18.9 đến 17h ngày 30.9, Bộ sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Theo quy định, trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022, tính đến sáng 19.9, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tuyển sinh đại học các ngành khoa học cơ bản đặc thù: Điểm chạm sàn nhưng vẫn khó thu hút người học

Trang Thiều |

Bức tranh điểm chuẩn của mùa tuyển sinh đại học năm 2022 cho thấy, bên cạnh những ngành có điểm trúng tuyển cao gây sốc, nhóm ngành khoa học cơ bản đặc thù vẫn “giậm chân tại chỗ”,  điểm “chạm sàn” nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người học. 

Hệ thống lỗi, thí sinh được báo đỗ hàng loạt nguyện vọng xét tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh đăng nhập hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để xác nhận nhập học theo quy định thì hệ thống hiển thị đỗ hàng loạt nguyện vọng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đây chỉ là lỗi hệ thống hiển thị.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022, tính đến sáng 19.9, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tuyển sinh đại học các ngành khoa học cơ bản đặc thù: Điểm chạm sàn nhưng vẫn khó thu hút người học

Trang Thiều |

Bức tranh điểm chuẩn của mùa tuyển sinh đại học năm 2022 cho thấy, bên cạnh những ngành có điểm trúng tuyển cao gây sốc, nhóm ngành khoa học cơ bản đặc thù vẫn “giậm chân tại chỗ”,  điểm “chạm sàn” nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người học. 

Hệ thống lỗi, thí sinh được báo đỗ hàng loạt nguyện vọng xét tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh đăng nhập hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để xác nhận nhập học theo quy định thì hệ thống hiển thị đỗ hàng loạt nguyện vọng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đây chỉ là lỗi hệ thống hiển thị.