Có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ sớm, Trần Ngọc Trúc Lâm - hoàn thành bậc tiểu học tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Tân Bình) - cho hay, em xác định dự thi vào lớp 6 của trường từ năm lớp 3 nên đã dành nhiều thời gian để học tập. Dù vậy, đứng trước 1 kỳ thi quan trọng thì em vẫn cảm thấy hơi hồi hộp.
Cũng chọn thi vì mong muốn được học tập tại một ngôi trường công lập có chất lượng đào tạo tốt, Trần Phú Lâm - hoàn thành bậc tiểu học tại Trường Tiểu học Sao Việt - đã di chuyển từ huyện Bình Chánh sang quận 1 để thi. Lâm cho hay, em đã chuẩn bị kiến thức trong 1 năm qua và sáng nay em dậy từ sớm để đến điểm thi và chuẩn bị làm bài khảo sát thật tốt.
Đứng đợi con tại cổng trường, phụ huynh Trúc Linh (quận Bình Thạnh) có chút lo lắng nhưng chị vẫn luôn động viên con bình tĩnh, tự tin, thoải mái khi làm bài.
“Tôi định hướng cho con thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vì đây là môi trường học tập tốt hơn này. Ngoài học thêm Anh văn ở trung tâm, thì khoảng 1 năm nay, tôi có cho con đi ôn thêm ở lớp học bồi dưỡng của các thầy cô. Khi đi ôn, nghe bạn bè nói về ngôi trường rất đẹp, thầy cô dạy rất giỏi thì cháu cũng có động lực và cố gắng hơn” - chị Linh nói.
Sáng nay, khoảng 3.500 thí sinh sẽ bài khảo sát tại 6 điểm bao gồm Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lương Thế Vinh, THCS Minh Đức, THCS Võ Trường Toản (quận 1), THCS Colette (quận 3) và THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4). Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 525 học sinh, không thay đổi so với năm ngoái. Như vậy, tính ra tỉ lệ chọi vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm nay xấp xỉ 1/7. Tỉ lệ chọi vào trường năm nay giảm so với những năm trước.
Đây là trường duy nhất của TPHCM thực hiện tuyển sinh lớp 6 thông qua bài khảo sát đánh giá năng lực. Và hàng năm tỉ lệ chọi vào trường này thường dao động quanh mức 1/8 và có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký dự tuyển.
Bài khảo sát bao gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm chiếm 40/100 điểm với 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh, nội dung các câu hỏi thuộc kiến thức môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Thời gian làm bài phần này là 30 phút.
Phần tự luận chiếm 60/100 điểm, thí sinh làm bài trong 60 phút, bao gồm 3 nội dung: Môn Tiếng Anh (nghe - hiểu), toán tư duy logic, Tiếng Việt (đọc hiểu và làm văn). Riêng các câu hỏi về nội dung toán tư duy logic và tiếng Việt sẽ được thể hiện bằng tiếng Việt và học sinh làm bài bằng tiếng Việt.
Năm nay cũng là năm đầu tiên bài khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có phần nghe - hiểu bằng tiếng Anh.