Hà Nội nên bỏ môn thi thứ tư kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tường Vân |

Tại Hà Nội, xuất hiện nhiều ý kiến đề nghị bỏ môn thi thứ tư trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Sốt ruột đợi công bố môn thi

Những ngày này, gia đình chị Lê Minh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ngồi không yên, đợi thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về danh sách các môn thi thứ tư trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Theo chị Hà, lứa học sinh sinh năm 2007 phải chịu nhiều thiệt thòi khi 3 năm học dịch bệnh triền miên, phần lớn thời gian các em học online tại nhà.

"Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng việc học vẫn chưa được ổn định. Các cháu cứ liên tục chuyển đổi từ học trực tiếp sang trực tuyến, gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức" - chị Hà giãi bày.

Ngoài thi vào lớp 10 THPT công lập, con gái chị Hà còn có dự định thi chuyên. Vậy nên, so với bạn bè cùng trang lứa, áp lực gấp đôi, gấp ba lần.

"Con học online cả ngày, tối lại phải làm bài tập, dành thời gian đầu tư cho môn chuyên, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bây giờ, còn thêm tâm lý thấp thỏm, đợi chờ công bố môn thi thứ 4.  Kỳ thi vốn đã căng thẳng và mang tính cạnh tranh cao, tại sao lại phải khiến các con và phụ huynh căng thẳng và thêm nhiều áp lực như vậy?" - chị Hà đặt ra câu hỏi.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (Đống Đa, Hà Nội) lại kể rằng, suốt học kỳ 1, con phải học online. Sang học kỳ 2 được đến trường học trực tiếp được đúng 3 hôm thì con trở thành F0 và học online tại nhà.

"Chưa biết lượng kiến thức các con tiếp thu được đến đâu nhưng sức khỏe ảnh hưởng rõ rệt. Nói là triệu chứng không quá nặng nhưng vẫn có những tiết học con mệt quá không thể theo nổi. Cứ như thế này, 3 môn chính Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh con còn chưa gánh nổi chứ đừng nói đến môn thứ 4" - chị Lan Anh nói.

Trước những khó khăn kể trên, đa số phụ huynh đều cho rằng, thật vô lý nếu gây áp lực lên học sinh bởi môn thi thứ 4. Trong khi đến thời điểm này, vẫn chưa biết môn thi ấy là gì.

Nên bỏ môn thi thứ 4 trong tuyển sinh lớp 10

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) - chia sẻ rằng, thầy từng kiến nghị bỏ hoặc công bố môn thi thứ 4 sớm để giảm áp lực cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Tuy nhiên, nếu không nhắc đến yếu tố dịch bệnh, cần đặt ra câu hỏi, liệu rằng môn thi thứ 4 có còn phù hợp  với mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới hay không?

Thầy Khang phân tích, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu áp dụng với lớp 10 ở cấp THPT từ năm học 2022-2023. Đây là giai đoạn định hướng nghề nghiệp, bên cạnh một số môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn những môn học và chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.

Theo quy định, các em khối 10 năm tới có thể không lựa chọn học 4 trong 6 môn Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

"Việc dạy học thay đổi theo hướng tự chọn nên việc tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học tới trở đi và tuyển sinh vào đại học sau 3 năm nữa buộc phải thay đổi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt ở THPT.

Vậy việc phải thi nhiều môn để tuyển sinh vào cấp học mà có thể các em sẽ không chọn môn đó để học tiếp có phù hợp không?" - thầy Khang đặt câu hỏi.

Trước ý kiến về việc thi 4 môn mới đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu cấp, thầy Khang nhận định, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác nhiều năm trở lại đây vẫn chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

“Học online trong thời gian dài quá vất vả với các em rồi. Thời gian còn lại rất ít, mà các trường và học sinh vừa phải củng cố kiến thức, hoàn thành chương trình rồi ôn thi vào lớp 10. Chúng ta không nên để các em vất vả hơn nữa” - thầy Khang nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh thi lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên từ 5 - 6.6

Tường Vân |

Năm 2022, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh và Chất lượng cao, phạm vi tuyển sinh trên cả nước.

Học online kéo dài, nhiều học sinh mong bỏ môn thi thứ 4 vào 10

Tường Vân |

Cận kề ngày thi, nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội bày tỏ mong ước, nguyện vọng bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập sắp tới.

Danh sách các địa phương công bố môn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Cả nước đã có hơn 10 địa phương công bố danh sách các môn thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thí sinh thi lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên từ 5 - 6.6

Tường Vân |

Năm 2022, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh và Chất lượng cao, phạm vi tuyển sinh trên cả nước.

Học online kéo dài, nhiều học sinh mong bỏ môn thi thứ 4 vào 10

Tường Vân |

Cận kề ngày thi, nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội bày tỏ mong ước, nguyện vọng bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập sắp tới.

Danh sách các địa phương công bố môn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Cả nước đã có hơn 10 địa phương công bố danh sách các môn thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.