Hà Nội: Học sinh thi lớp 10 chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất

Tường Vân |

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Học sinh được cộng tối đa 1,5 điểm

Quy định về chế độ ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 nêu rõ, có ba mức điểm ưu tiên cho từng đối tượng. Cụ thể:

Học sinh được cộng 1,5 điểm nếu là một trong các đối tượng: Con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Học sinh được cộng 1,0 điểm nếu là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang; con của Anh hùng Lao động; con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Học sinh được cộng 0,5 điểm nếu là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025).

Học sinh lưu ý, nếu có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất khi tham gia dự tuyển vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19.6. Trong đó, sáng 17.6, học sinh đến điểm thi học quy chế thi, kiểm tra thông tin dự thi và báo cáo sai sót (nếu có) cho điểm thi.

Theo quy định, điểm xét tuyển vào lớp 10 với các tường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm nay được tính như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

- Điểm ưu tiên được căn cứ theo diện ưu tiên của học sinh.

Mỗi thí sinh tối đa 3 nguyện vọng

Theo quy định, mỗi học sinh dự tuyển vào lớp 10 khối không chuyên ở Hà Nội sẽ có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Trong đó 2 nguyện vọng phải nằm trong khu vực tuyển sinh, tương ứng với địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú của học sinh, nguyện vọng 3 được đăng ký bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của toàn thành phố.

Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1, 2 và 3. Nếu thí sinh đỗ nguyện vọng được ưu tiên cao hơn sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng kế tiếp.

Học sinh trượt nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển tiếp nguyện vọng 2 và chỉ trúng tuyển với điều kiện điểm thi của học sinh phải cao hơn điểm chuẩn của trường xét nguyện vọng 1 là 1 điểm. Tương tự, học sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng 3 nếu điểm thi cao hơn điểm chuẩn của trường có nguyện vọng 3 là 2 điểm.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

"Ép" học sinh không thi vào lớp 10: Lỗi này thuộc về những người quản lý

Thiều Trang - Tường Vân |

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, hiện tượng giáo viên “tư vấn”, "ép" học sinh không thi vào lớp 10 là biểu hiện của bệnh thành tích. Và lỗi này thuộc về những người quản lý, hiệu trưởng nhà trường.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 vào ngày 9.7.

Điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2022

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023, trong đó quy định 4 đối tượng được tuyển thẳng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Ép" học sinh không thi vào lớp 10: Lỗi này thuộc về những người quản lý

Thiều Trang - Tường Vân |

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, hiện tượng giáo viên “tư vấn”, "ép" học sinh không thi vào lớp 10 là biểu hiện của bệnh thành tích. Và lỗi này thuộc về những người quản lý, hiệu trưởng nhà trường.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 vào ngày 9.7.

Điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2022

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023, trong đó quy định 4 đối tượng được tuyển thẳng.