Hà Nội: Chậm nhất ngày 13.6, học sinh sẽ nhận giấy báo thi lớp 10

Tường Vân |

Hà Nội - Chậm nhất ngày 13.6, học sinh sẽ nhận giấy báo thi lớp 10 tại trường.

Theo lịch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, có 3 mốc quan trọng học sinh cần ghi nhớ.

Thứ nhất, ngày 31.5, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường THPT công lập năm học 2022-2023. Học sinh tra cứu thông tin tại các phòng GDĐT hoặc cổng thông tin điện tử của ngành, địa chỉ: https://hanoi.edu.vn.

Thứ hai, chậm nhất ngày 13.6, học sinh sẽ nhận giấy báo thi lớp 10 tại trường. Hiện nay, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đang khẩn trương tổ chức cho học sinh rà soát thông tin đăng ký dự thi.

Sở GDĐT Hà Nội quy định, học sinh chỉ đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên thì dự thi ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ tại điểm coi thi của trường mà học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Học sinh đăng ký dự thi chỉ để lấy điểm xét tuyển vào các trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập và không thi chuyên thì dự thi tại trường THPT công lập, nơi đã đăng ký làm địa điểm dự thi.

Cuối cùng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18 và 19.6.2022 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Thí sinh dự thi các môn chuyên làm bài thi từ chiều ngày 19.6 đến hết ngày 20.6.2022.

Về mức độ đề thi, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, không bao gồm các nội dung đã được tinh giản. Các câu hỏi trong đề thi bảo đảm các cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Do đó, học sinh hoàn toàn yên tâm ôn tập như định hướng đã được công bố và sự hướng dẫn của giáo viên.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022) tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trong đó, chỉ tiêu vào các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022).

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chấn chỉnh tình trạng ép học sinh không thi vào lớp 10

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 26.5, thông tin tại hội nghị Giao ban báo chí TP.Hải Phòng tuần 22 năm 2022, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng khẳng định, Sở GDĐT Hải Phòng không có chỉ đạo về việc ép học sinh không thi vào lớp 10 THPT.

Hàng loạt trường THPT công lập ở Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Tường Vân |

Năm nay, số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập  tại Hà Nội tăng khoảng 14.000 so với năm trước. Do vậy, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường cũng tăng mạnh.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Kiến thức chủ yếu ở trong chương trình lớp 9

Tường Vân |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19.6.2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Chấn chỉnh tình trạng ép học sinh không thi vào lớp 10

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 26.5, thông tin tại hội nghị Giao ban báo chí TP.Hải Phòng tuần 22 năm 2022, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng khẳng định, Sở GDĐT Hải Phòng không có chỉ đạo về việc ép học sinh không thi vào lớp 10 THPT.

Hàng loạt trường THPT công lập ở Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Tường Vân |

Năm nay, số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập  tại Hà Nội tăng khoảng 14.000 so với năm trước. Do vậy, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường cũng tăng mạnh.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Kiến thức chủ yếu ở trong chương trình lớp 9

Tường Vân |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19.6.2022.