Gần 85.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực: Làm gì để có điểm cao?

Huyên Nguyễn |

Đến nay, đã có có gần 85.000 thí sinh đăng ký đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM đã đưa ra một số lưu ý đặc biệt cho thí sinh để đạt kết quả cao trong kỳ thi này.

Không thể học kiểu “trúng tủ”

- Thưa TS Nguyễn Quốc Chính, kết thúc đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2022, đến nay đã có bao nhiêu thí sinh đăng ký dự thi?

Từ 28.1 đến 28.2, đã có 84.949 thí sinh đăng ký, trong đó hơn 70.000 đã hoàn thành thủ tục lệ phí thi. Thí sinh đã đăng ký cần hoàn tất thủ tục đóng lệ phí đến 24h ngày 5.3.

- Với số lượng thí sinh đăng ký cao nhất từ trước đến nay như vậy cho thấy sức hút của kỳ thi. Cùng chính vì thế, nhiều em đang ráo riết tìm địa chỉ luyện thi ĐGNL. Ông có thể đưa ra một vài lời khuyên để thí sinh có thể đạt kết quả cao trong kỳ thi tới đây?

Đề thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM luôn giữ ổn định về cấu trúc, độ khó và sẽ được cải tiến để chất lượng tốt nhất. Cách để đạt kết quả tốt nhất là học sinh cần có năng lực thật và tập trung học để nâng cao năng lực đó trong suốt quá trình chứ không phải là luyện thi, học tủ để có điểm thi cao. Theo tôi, luyện thi sẽ không thể đạt hiệu quả cao. Điều này đặc biệt đúng với kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đề thi được ra với mục tiêu để thí sinh không luyện thi, tìm kiếm những em có năng lực thật và định hướng học tập một cách đúng đắn. Lời khuyên là thí sinh không cần tham gia các khoá luyện thi đang được quảng cáo ở khắp nơi mà nên tự ôn luyện năng lực chung của mình. Bài thi hỏi rất tổng quát về khả năng hệ thống hoá, khả năng xử lý số liệu, xử lý vấn đề… vì thế không thể học kiểu “trúng tủ”.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM
TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNU-HCM

- Diễn biến dịch bệnh hiện nay còn đang phức tạp, cùng với đó là lượng thí sinh dự thi đông đảo, ông có thể cho biết về phương án phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi để bảo đảm an toàn?

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ diễn ra sáng 27.3 tại 17 địa phương. Trong số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1, nhiều nhất là cụm thi TPHCM với 42.000 thí sinh, kế đó là Khánh Hòa 4.900 thí sinh, Đồng Nai 4.100, Bình Định 4.100, Bến Tre 3.700, Đà Nẵng 3.600, Đắk Lắk 3.400, Bình Dương 3.200, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.500, Quảng Ngãi 2.500, Cần Thơ 2.000, An Giang 2.000, Phú Yên 1.900, Kiên Giang 1.300, Bình Thuận 1.200, Bạc Liêu 800 và Quảng Nam 600.

Công tác phòng dịch sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại từng địa phương, Đại học Quốc gia TPHCM cũng như các đơn vị phối hợp sẽ thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Chúng tôi tự tin vì đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều cuộc thi lớn, đặc biệt là kỳ thi năm 2020 và 2021 dịch bệnh còn phức tạp hơn. Hiện nay, tình hình chống dịch trong cả nước đã thống nhất, tỉ lệ tiêm vaccine cao, quy trình, quy định cụ thể đến từng con người, cùng với đó là sự phối hợp chặt với các đơn vị, địa phương để tổ chức thi tốt nhất.

Hơn 300.000 nguyện vọng

- Điểm mới của năm nay là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi. Ông có thể thông tin thêm về tình hình đăng ký nguyện vọng đến nay như thế nào?

Hiện có 84 đơn vị (trường đại học, cao đẳng) sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh với 1.266 ngành học; 57 đơn vị tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển chung. Vừa qua, có khoảng 300.000 nguyện vọng xét tuyển đã được thí sinh đăng ký. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 3-4 nguyện vọng. Điều này giúp thí sinh thuận lợi không phải thực hiện nhiều thao tác. Đồng thời các đơn vị cũng có thông tin nguyện vọng của thí sinh để gọi trúng tuyển cho phù hợp hơn.

- Vậy thí sinh sẽ cần phải lưu ý thêm những quy định nào sau khi đã đăng ký dự thi, thưa ông?

Sau khi thí sinh đăng ký cần đợi 1-3 ngày để trung tâm xác nhận đã thanh toán trên tài khoản. Sau 3 ngày từ ngày đóng lệ phí thi (các ngày trong tuần, không tính thứ bảy và chủ nhật), thí sinh cần phải đăng nhập tài khoản dự thi, kiểm tra tình trạng xác nhận đã thanh toán thành công hay chưa tại mục nhật ký thanh toán .

Quá 3 ngày chuyển tiền/chuyển tiền sai nội dung, sai tên đơn vị hưởng, dư, thiếu tiền... thí sinh cần gửi email để hỗ trợ xác nhận.

Những sai sót trong thông tin tài khoản họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, khu vực ưu tiên... thí sinh cũng cần liên hệ qua email để được hỗ trợ chỉnh sửa.

Dự kiến khoảng 19 - 20.3, thí sinh quay lại tài khoản để in giấy báo dự thi. Thí sinh xem và in giấy báo dự thi mang theo đi thi cùng chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (bản gốc). Liên quan đến nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh cần đợi đến ngày 5.4 để chỉnh sửa, thêm, đổi thứ tự, đăng ký nguyện vọng.

- Hiện nay, có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức. Vậy ông có thể đưa ra một số lời khuyên cho thí sinh khi chọn dự thi?

Các thí sinh cần chọn kỳ thi thực sự cần thiết. Điều này phụ thuộc vào nguyện vọng của các em muốn vào trường nào, trường đó ngành đó yêu cầu hình thức thi nào chứ không phải đăng ký thi tất cả các kỳ thi.

Xin cảm ơn ông!

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

8 kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh, trung tâm luyện thi "mọc như nấm"

Huyên Nguyễn |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến nay, đã có 8 đơn vị công bố tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển sinh riêng. Cùng với đó, các trung tâm luyện thi ĐGNL "mọc như nấm".

Đề thi mẫu Đánh giá năng lực năm 2022

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

8 kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh, trung tâm luyện thi "mọc như nấm"

Huyên Nguyễn |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến nay, đã có 8 đơn vị công bố tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển sinh riêng. Cùng với đó, các trung tâm luyện thi ĐGNL "mọc như nấm".

Đề thi mẫu Đánh giá năng lực năm 2022

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2022.