Đối tượng nào được đăng kí thi vào lớp 10 Hà Nội không theo hộ khẩu?

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của Hà Nội, để đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn thành phố, học sinh hoặc bố, mẹ của học sinh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có giấy xác nhận xác nhận nơi thường trú tại Hà Nội do Công an cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chia toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh (KVTS). Học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự  NV1, NV2 và NV3. Trong đó NV1, NV2 phải vào trường THPT thuộc cùng một KVTS mà học sinh hoặc bố, mẹ của học sinh có Hộ khẩu thường trú, NV3 có thể vào trường THPT thuộc một KVTS bất kỳ.

Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh một số trường hợp đặc biệt, Sở GDĐT Hà Nội cho phép những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú... được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện: NV1 và NV2 phải đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi, NV còn lại (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Học sinh có nguyện vọng này cần có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh (theo mẫu của Sở GDĐT), trong đơn nêu rõ lý do đổi và được thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận.

Phụ huynh, học sinh lưu ý một số mốc thời gian cần nhớ trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022:

- Ngày 13.5, các nhà trường thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông;

- Ngày 23.5: Học sinh kiểm tra danh sách dự tuyển tại trường để sửa chữa sai sót (nếu có);

Ngày 31.5: Học sinh xem số lượng dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông;

Ngày 18 và 19.6: Học sinh dự thi theo lịch.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, tránh "ép" học sinh không thi vào lớp 10

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, mục tiêu của công tác hướng nghiệp là giúp học sinh phát triển tốt nhất với năng lực của mình. Vì vậy, để ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, gia đình và nhà trường cần lắng nghe tâm tư, tôn trọng quyết định và không gây áp lực cho học sinh.

Nhà trường lên tiếng về thông tin phụ huynh tố con bị ép không thi lớp 10

Vân Trang - Đặng Chung |

Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh có con học trường THCS Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Chị lên tiếng cho rằng con mình cũng là nạn nhân của việc "ép" học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Để cung cấp thông tin hai chiều, chiều 22.4, Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo nhà trường và chính giáo viên chủ nhiệm trong câu chuyện mà phụ huynh phản ánh.

Hà Nội: Học sinh thi lớp 10 chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất

Tường Vân |

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, tránh "ép" học sinh không thi vào lớp 10

Thiều Trang |

Theo nhiều giáo viên, mục tiêu của công tác hướng nghiệp là giúp học sinh phát triển tốt nhất với năng lực của mình. Vì vậy, để ngăn chặn biến tướng hướng nghiệp, gia đình và nhà trường cần lắng nghe tâm tư, tôn trọng quyết định và không gây áp lực cho học sinh.

Nhà trường lên tiếng về thông tin phụ huynh tố con bị ép không thi lớp 10

Vân Trang - Đặng Chung |

Lao Động nhận được phản ánh của phụ huynh có con học trường THCS Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Chị lên tiếng cho rằng con mình cũng là nạn nhân của việc "ép" học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp 10, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Để cung cấp thông tin hai chiều, chiều 22.4, Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo nhà trường và chính giáo viên chủ nhiệm trong câu chuyện mà phụ huynh phản ánh.

Hà Nội: Học sinh thi lớp 10 chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất

Tường Vân |

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.