Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử bậc THPT, xây dựng sao cho phù hợp?

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết/mỗi năm được dạy đại trà cho tất cả học sinh. Việc thiết kế chương trình, sách giáo khoa, kế hoạch dạy học, phân phối chương trình, phân chia tổ hợp… như thế nào để phù hợp, thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập gồm có phần bắt buộc và phần tự chọn là vấn đề đặt ra với các cơ sở giáo dục.

Về thời lượng, với qui định 52 tiết mỗi năm lớp 10, 11, 12 được dạy bắt buộc đại trà cho học sinh như vậy là hợp lý, cân đối, bình quân mỗi tuần các em được học 1,5 tiết x 35 tuần = 52,5 tiết.

Trong 52 tiết đó dành ra 8 tiết để ôn tập và kiểm tra theo Thông tư 22 hướng dẫn về thực hiện kiểm tra và đánh giá học sinh đối với lớp 6,7,10 áp dụng từ năm học 2021-2022, gồm có 2 tiết ôn tập, 2 tiết kiểm tra giữa kì và cuối kì/ học kì. Như vậy là giảm 18 tiết/năm so với dự kiến ban đầu.

Còn đối với chương trình tự chọn thì số tiết phải ít nhất là 70 tiết mỗi năm với lớp 10, 11 và 12, vì các em cần học chuyên sâu hơn, phù hợp với sự lựa chọn định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT như thiết kế trước chương trình ban đầu.

Về chương trình, với qui định 52 tiết bắt buộc nên chương trình Giáo dục phổ thông 2018 phải có sự điều chỉnh cần thiết và điều chỉnh như thế nào cho hợp lý để không làm ảnh hưởng đến chương trình tổng thể của môn Lịch sử trong khi năm học mới 2022-2023 chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu là vấn đề đặt ra với các cơ sở giáo dục. Là người trực tiếp đứng lớp dạy môn lịch sử cấp THCS, tôi đề xuất hướng triển khai như sau:

Đối với phần lịch sử tự chọn, cơ bản vẫn giữ nguyên theo như thiết kế chương trình ban đầu (70 tiết) vì chương trình, nội dung, sách giáo khoa lịch sử đã được thống nhất thông qua và sách giáo khoa lịch sử lớp 10 đã phát hành nay đã đến tay học sinh rồi, không nên thu hồi hủy bỏ. Phần lựa chọn thì ngoài phần lịch sử Việt Nam, Cộng đồng các dân tộc Việt Nam và lịch sử Đông Nam Á, học sinh còn phải học phần lịch sử thế giới thời kỳ cổ - trung đại và các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới.

Đối với phần bắt buộc thì dựa trên cơ sở chương trình tự chọn, chỉ cần xác định nội dung kiến thức lịch sử cơ bản, cốt lõi nhất yêu cầu tất cả học sinh đều phải học theo qui định: Phần bắt buộc tất cả học sinh phải học gồm: Lịch sử Việt Nam (Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858); Cộng đồng các dân tộc Việt Nam và lịch sử Đông Nam Á (Văn minh Đông Nam Á).

Như vậy lịch sử Việt Nam được khắc sâu in đậm hơn trong tiến trình lịch sử chung của nhân loại đáp ứng được yêu cầu giáo dục truyền thống dân tộc, nhân cách cho các em.

Nếu thực hiện như vậy chương trình không phải thay đổi xáo trộn hay phải xây dựng lại và sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 cũng không cần phải biên soạn mới mà chỉ cần xác định nội dung nào là phần bắt buộc, nội dung nào tự chọn và trên số tiết qui định cứng từng phần 52 (bắt buộc) -70 (tự chọn) của Bộ GDĐT phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp. Cần thiết Bộ GDĐT chỉ đạo viết bổ sung một số chuyên đề lịch sử nâng cao dành cho học sinh tự chọn môn lịch sử.

Lịch sử suy cho cùng là câu chuyện kể về quá khứ, vậy việc thầy cô dạy như thế nào để học sinh thấm được cái hồn núi sông ngàn năm ông cha ta đã dựng xây và bảo vệ để có Việt Nam ngày nay, giáo dục truyền thống yêu nước, nhân cách... mới là điều quan trọng.

Thiết nghĩ nên chăng thầy cô cần tích cực nhiệt huyết đổi mới thật sự phương pháp giảng dạy để tạo hứng thú, say mê kéo các các em trở về với quá khứ oai hùng của dân tộc, khám phá những lớp trầm tích lịch sử Việt Nam và thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa Bộ GDĐT phải thay đổi cách kiểm tra, đánh giá, thi cử môn lịch sử hiện nay theo hướng dạy học phát huy năng lực, phẩm chất học sinh một cách đồng bộ với việc đổi mới chương trình 2018.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều tỉnh thành công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các tỉnh thành công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 - 2023.

Học sinh sẽ được giảm 18 tiết khi điều chỉnh lại chương trình môn Lịch sử

Bích Hà |

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thành, khi chương trình môn Lịch sử được xây dựng lại theo hướng vừa có phần bắt buộc, vừa có phần tự chọn, chương trình cấp trung học phổ thông đối với mỗi học sinh sẽ được giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu (tương ứng với số tiết giảm của chương trình môn Lịch sử).

Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học

Phan Liên |

Bộ GDĐT yêu cầu điều chỉnh, biên soạn  tài liệu và thẩm định chương trình Lịch sử bắt buộc với 52 tiết học ở cấp THPT bắt buộc cho tất cả học sinh trong hơn 1 tháng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm nhiều tỉnh thành công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các tỉnh thành công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 - 2023.

Học sinh sẽ được giảm 18 tiết khi điều chỉnh lại chương trình môn Lịch sử

Bích Hà |

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thành, khi chương trình môn Lịch sử được xây dựng lại theo hướng vừa có phần bắt buộc, vừa có phần tự chọn, chương trình cấp trung học phổ thông đối với mỗi học sinh sẽ được giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu (tương ứng với số tiết giảm của chương trình môn Lịch sử).

Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học

Phan Liên |

Bộ GDĐT yêu cầu điều chỉnh, biên soạn  tài liệu và thẩm định chương trình Lịch sử bắt buộc với 52 tiết học ở cấp THPT bắt buộc cho tất cả học sinh trong hơn 1 tháng.