Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm của HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trang Hà |

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2022.

Ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển (thí sinh đạt ngưỡng điểm này trở lên được xác định là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trừ điều kiện tốt nghiệp THPT).

Cơ sở đào tạo phía Bắc

 

Cơ sở đào tạo phía Nam

 

Năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng 03 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau: Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Phương thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy.

Theo đó, tổng chỉ tiêu đại học chính quy năm nay là 3.820, trong đó, cơ sở đào tạo miền Bắc là 3010 chỉ tiêu và cơ sở đào tạo miền Nam là 810 chỉ tiêu.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

33 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 15.7.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang |

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 3820 chỉ tiêu năm 2022

Trang Thiều |

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Tổng chỉ tiêu đại học chính quy là 3.820, trong đó, cơ sở đào tạo miền Bắc là 3.010 chỉ tiêu và cơ sở đào tạo miền Nam là 810 chỉ tiêu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

33 trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2022

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 15.7.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang |

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển 3820 chỉ tiêu năm 2022

Trang Thiều |

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Tổng chỉ tiêu đại học chính quy là 3.820, trong đó, cơ sở đào tạo miền Bắc là 3.010 chỉ tiêu và cơ sở đào tạo miền Nam là 810 chỉ tiêu.