Điểm chuẩn nhiều trường đại học dự kiến giảm

Vân Trang |

Sau 3 lần lọc ảo, một số trường đại học đã xác định được sơ bộ điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023.

Sau 3 lần lọc ảo, một số trường đại học đã xác định được sơ bộ điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM cho biết, theo thống kê có khoảng 6.000 thí sinh trúng tuyển đã đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3, 4 trên cổng thông tin của Bộ GDĐT. Dự đoán điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 2 điểm.

Qua 3 ngày lọc ảo, nhà trường đã xác định sơ bộ được điểm chuẩn như ngành Marketing là 23 điểm; các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế 21 điểm. Còn lại các ngành khác điểm chuẩn sẽ cao hơn khoảng 0,5 - 1 điểm so với mức điểm sàn của trường.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, sau 3 lần lọc ảo, nhà trường đã xác định điểm chuẩn ban đầu của các ngành. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Kinh doanh quốc tế với 26 điểm. Nhiều ngành có điểm chuẩn ở mức từ 23 - 25 như Công nghệ thông tin, Tự động hoá, Nhóm ngành Kinh doanh quản lý. Điểm chuẩn ngành thấp nhất khoảng 19, bằng với điểm sàn trường đưa ra.

Sau những lần lọc ảo đầu tiên, Trường Đại học Kinh tế - Luật cũng dự kiến, điểm chuẩn năm nay nhìn chung giảm khoảng 0,5 điểm so với năm ngoái. Lí do nhà trường đưa ra, là bởi số lượng hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường năm nay gần gấp đôi năm ngoái và gấp 10 lần chỉ tiêu.

Riêng các ngành thu hút nhiều thí sinh như Digital marketing, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Luật thương mại quốc tế, Tài chính ngân hàng, điểm chuẩn đang ở mức tương đương với năm ngoái.

Tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, theo chia sẻ từ Phòng đào tạo, sau 3 lần lọc ảo, khả năng điểm chuẩn vào trường có thể tăng nhẹ, do số lượng nguyện vọng đăng ký năm nay nhiều hơn năm trước.

Hiện nhiều trường đại học đã ấn định thời gian công bố điểm chuẩn năm 2023. Theo đó, thời gian sớm nhất các trường công bố điểm chuẩn đến thí sinh là sau 17h ngày 20.8, muộn nhất chiều ngày 22.8.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bày tỏ quan ngại nếu Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ quan ngại trước đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa (SGK).

Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh ngành cao nhất lên đến 26,25 điểm

trà my |

Dưới đây là điểm chuẩn của Trường Đại học Vinh trong 2 năm gần đây.

Lịch tựu trường của học sinh 63 tỉnh thành

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật lịch tựu trường năm học 2023 - 2024 của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Vừa bị xử phạt, các tụ điểm "xe dù, bến cóc" tại Hà Nội lại tái diễn

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Tròn 1 tuần kể từ khi Thanh tra Giao thông Vận tải TP Hà Nội thông báo xóa bỏ được 4 tụ điểm đón, trả khách trái quy định, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Cựu Bí thư Hải Dương bị thay đổi tội danh trong đại án Việt Á

Tiến Nguyễn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối một số đối tượng trong đại án Việt Á, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Thí sinh đếm ngược ngày công bố điểm chuẩn, mất ăn mất ngủ vì lo

Trang Hà |

Thời điểm này, thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển và chờ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Với nhiều người, đây là giai đoạn "ác mộng" vì trong trạng thái lo âu, mong ngóng điểm chuẩn từng ngày.

Giáo viên bày tỏ quan ngại nếu Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ quan ngại trước đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa (SGK).

Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh ngành cao nhất lên đến 26,25 điểm

trà my |

Dưới đây là điểm chuẩn của Trường Đại học Vinh trong 2 năm gần đây.

Lịch tựu trường của học sinh 63 tỉnh thành

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật lịch tựu trường năm học 2023 - 2024 của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước.