Điểm chuẩn nhiều ngành khoa học cơ bản rất thấp, chỉ 5 điểm/môn

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm nay, những ngành vốn là thế mạnh đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học có điểm chuẩn rất thấp. Trong khi những ngành mới mở lại có điểm chuẩn tăng vọt.

Từ ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2022.

Tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản, nhóm ngành đào tạo truyền thống rất thấp, chỉ từ 15-17 điểm. Trong khi đó, những ngành mới mở lại có điểm chuẩn tăng cao.

Trong 23 chuyên ngành của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở chính Hà Nội có đến 9 chuyên ngành có điểm chuẩn ở mức 15 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2022.
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2022.
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2022.

Đáng chú ý, đây đều là những ngành vốn được xem là thế mạnh đào tạo của nhà trường. Chẳng hạn như ngành: Quản lý Biển, Khí tượng thủy văn, Thủy văn học,...

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, một số ngành mới mở lại luôn thuộc top ngành có điểm trúng tuyển cao nhất trường trong vài năm trở lại đây.

Cụ thể, năm nay, ngành Marketing với mức điểm chuẩn cao nhất trường với 27,5 điểm, tăng 1,5 điểm so với năm trước và cao hơn 12,5 điểm so với các ngành đào tạo chủ lực, có truyền thống của nhà trường.

Kế đến là các ngành Quản trị kinh doanh (27 điểm), Logistics và quản lí chuỗi cung ứng (26,75 điểm), Luật (26 điểm), Kế toán, Quản trị khách sạn (25,25 điểm), Công nghệ thông tin (24,25 điểm),...

Hay tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) có điểm chuẩn cao nhất trường, đạt 23,5 điểm. Kế đến là ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn là 23 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022.
Điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022.
Điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022.


Một số ngành đào tạo chủ chốt, có truyền thống của nhà trường như: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật địa chất, Quản lý đất đai, Địa chất học,… có điểm chuẩn chỉ đạt mức từ 15 điểm, thấp hơn 8 điểm so với điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin.

Điểm chuẩn vào các ngành và nhóm ngành tại trụ sở chính Hà Nội năm 2022 của Trường Đại học Thủy Lợi năm nay dao động từ 17-26,6 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2022.
Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2022.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn là 26,6 điểm (tăng 1,35 điểm so với năm ngoái) kèm tiêu chí phụ 1 là điểm Toán >=8,2; thứ tự nguyện vọng <=2. Đây cũng là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất toàn trường.

Các ngành đào tạo truyền thống lại thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất toàn trường. Chẳng hạn như ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (17,35 điểm); Kỹ thuật tài nguyên nước (17,35 điểm) thấp hơn khoảng 9 điểm so với ngành cao nhất của toàn trường.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao điểm chuẩn Báo chí, PR, Truyền thông đa phương tiện cao chót vót?

Huyên Nguyễn |

Một vài năm gần đây nhiều ngành học thuộc khối Xã hội như Báo chí, Quan hệ công chúng (PR), Truyền thông đa phương tiện… đã trở nên “hút” thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với mức điểm chuẩn cao chót vót. Theo lý giải của các chuyên gia, xu hướng ngành nghề đang có sự thay đổi rõ rệt sẽ quyết định tới tuyển sinh đại học.

Top ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2022: Gần 10 điểm/ môn mới đỗ

Nhóm PV |

Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học,... là hai trong số những ngành học có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2022.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 cao nhất là 37,6

Tường Vân |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao điểm chuẩn Báo chí, PR, Truyền thông đa phương tiện cao chót vót?

Huyên Nguyễn |

Một vài năm gần đây nhiều ngành học thuộc khối Xã hội như Báo chí, Quan hệ công chúng (PR), Truyền thông đa phương tiện… đã trở nên “hút” thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với mức điểm chuẩn cao chót vót. Theo lý giải của các chuyên gia, xu hướng ngành nghề đang có sự thay đổi rõ rệt sẽ quyết định tới tuyển sinh đại học.

Top ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2022: Gần 10 điểm/ môn mới đỗ

Nhóm PV |

Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học,... là hai trong số những ngành học có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2022.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 cao nhất là 37,6

Tường Vân |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.