Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Công đoàn cao nhất là 24 điểm

Trang Thiều |

Trường Đại học Công đoàn thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ). Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất là 24 điểm - ngành Ngôn ngữ Anh.

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Công đoàn cao nhất là 24 điểm.
Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Công đoàn cao nhất là 24 điểm.

Năm 2022, Trường Đại học Công Đoàn sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, cụ thể là: Tuyển thẳng; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022; Xét tuyển học bạ; Xét tuyển theo đơn đặt hàng.

Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:

 
 
 

Mức học phí năm 2022-2023, thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Khối ngành 3 (ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Luật): 12.300.000 đồng/năm học;

- Khối ngành 7 (ngành Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Xã hội học, Du lịch, Ngôn ngữ Anh): 11.800.000 đồng/năm học;

- Ngành đào tạo chất lượng cao: bằng 2 lần so với đại học hệ chính quy.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm của Học viện Ngoại giao

Trang Thiều |

Ngưỡng đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy của Học viện Ngoại giao năm 2022 cao nhất là 40,24 điểm - ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 3 phương thức tuyển sinh

Trang Thiều |

Trường Đại học Ngoại thương vừa thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 của trường.

Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm của Học viện Ngoại giao

Trang Thiều |

Ngưỡng đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy của Học viện Ngoại giao năm 2022 cao nhất là 40,24 điểm - ngành Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 3 phương thức tuyển sinh

Trang Thiều |

Trường Đại học Ngoại thương vừa thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 của trường.

Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.