Địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định

Tường Vân |

Lao Động hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nam Định nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau khi kết thúc kỳ thi, quá trình vận chuyển, bàn giao bài thi của thí sinh có lực lượng Công an và thanh tra đi cùng. Phòng chứa bài thi đảm bảo an toàn, chắc chắn, được khóa và niêm phong. Phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của ban thư ký và tổ thư ký ban chấm thi tại khu vực chấm thi có camera an ninh và lực lượng an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày...

Nam Định đã thành lập ban chấm thi tự luận và ban chấm thi trắc nghiệm. Ban chấm thi bao gồm 61 thành viên. Trong đó, ban in sao đề thi gồm 43 người. Ngoài ra còn có các lực lượng khác như công an, bảo vệ, phục vụ, y tế....

Khu vực in sao đề thi là địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Công tác chấm thi được thực hiện đúng quy định, quy chế và đảm bảo an toàn.

Tỉnh Nam Định đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 một cách an toàn, nghiêm túc.

Đêm 23 rạng sáng 24, điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định năm 2022 sẽ được công bố. Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nam Định TẠI ĐÂY.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cách tra cứu thông tin học bạ, trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học

Tường Vân |

Thí sinh có thể tra cứu thông tin học bạ, danh sách trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học năm 2022 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bao giờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022?

Tường Vân |

Nhiều tỉnh, thành đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 và sẵn sàng chuyển dữ liệu lên Bộ GDĐT, công bố điểm thi theo đúng kế hoạch.

Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ không tuyển ngành "hot" bằng điểm thi

Vân Trang |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT khi xét tuyển sinh đầu vào một số ngành cạnh tranh cao như Tự động hóa, Công nghệ thông tin...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cách tra cứu thông tin học bạ, trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học

Tường Vân |

Thí sinh có thể tra cứu thông tin học bạ, danh sách trường đủ điều kiện trúng tuyển đại học năm 2022 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bao giờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022?

Tường Vân |

Nhiều tỉnh, thành đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 và sẵn sàng chuyển dữ liệu lên Bộ GDĐT, công bố điểm thi theo đúng kế hoạch.

Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ không tuyển ngành "hot" bằng điểm thi

Vân Trang |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT khi xét tuyển sinh đầu vào một số ngành cạnh tranh cao như Tự động hóa, Công nghệ thông tin...