ĐHQG TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2022 vào tháng 3 tới

Huyên Nguyễn |

Kỳ thi Đánh giá Năng lực năm 2022 được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức 2 đợt vào tháng 3 và tháng 5.2022.

Tổ chức thi 2 đợt

Đợt 1 của kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 27.3 tại 17 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. Kết quả thi đợt 1 được công bố vào ngày 5.4.

Ở đợt 2, ĐHQG TPHCM dự kiến tổ chức thi vào ngày 22.5, tức trước kỳ thi THPT khoảng 1 tháng, tại 4 địa phương Đà Nẵng, Khánh Hòa, TPHCM, An Giang. Kết quả của đợt 2 sẽ được công bố vào đúng 1 tuần sau khi thi, tức ngày 29.5.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay sẽ có 2 đợt đăng ký xét tuyển cùng lúc với đăng ký dự thi. Cụ thể, thí sinh sẽ đăng ký dự thi đợt 1 và xét tuyển từ ngày 28.1-28.2. Đợt 2 từ ngày 6.4-25.4. Nếu thí sinh thi cả 2 đợt, kết quả của đợt thi nào cao hơn sẽ được ĐHQG TPHCM sử dụng để xét tuyển.

Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực tại 17 tỉnh/thành phố. Ảnh: VNUHCM
Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực tại 17 tỉnh/thành phố. Ảnh: VNU-HCM

Không giới hạn nguyện vọng

Một điểm đổi mới khác trong kỳ thi này, thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên, từ cao xuống thấp. Sau khi kết quả thi đợt 1 được công bố, thí sinh có thể đăng ký bổ sung và sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng xét tuyển.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo ĐHQG TPHCM cho biết: “Những nỗ lực đổi mới của ĐHQG TPHCM trong Kỳ thi Đánh giá Năng lực năm nay là để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thí sinh cũng như các đơn vị tuyển sinh bằng kết quả của cuộc thi này. Chúng tôi rất phấn khởi khi năm nay có hơn 80 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi. Kỳ thi cũng được mở rộng địa điểm tổ chức tại 17 địa phương, trải dài từ miền Trung đến các tỉnh/thành của Tây Nam bộ. Điều này ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn uy tín của kỳ thi đối với xã hội”.

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh bằng đánh giá năng lực năm 2022 của các trường thành viên ĐHQG TPHCM đều tăng lên. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dành đến 70%, Trường Đại học Kinh tế - Luật là 60%, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là 50% chỉ tiêu...

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Về hình thức, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Về nội dung, đề thi cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản nhằm đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng. Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa kỳ và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề nhằm đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 150 phút, chú trọng đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng của thí sinh. Việc tham dự kỳ thi sẽ giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường phù hợp với lựa chọn của bản thân.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) vừa công bố danh sách 4 đại học và 31 trường đại học sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022.

Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?

Cảnh báo kẻ xấu lợi dụng kỳ thi đánh giá năng lực lừa tiền thí sinh

Tường Vân |

Ngày 10.1, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo hiện tượng kẻ xấu lợi dụng việc thí sinh điền sai thông tin khi đăng ký dự thi đánh giá năng lực để lừa đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh sách các trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) vừa công bố danh sách 4 đại học và 31 trường đại học sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022.

Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?

Cảnh báo kẻ xấu lợi dụng kỳ thi đánh giá năng lực lừa tiền thí sinh

Tường Vân |

Ngày 10.1, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo hiện tượng kẻ xấu lợi dụng việc thí sinh điền sai thông tin khi đăng ký dự thi đánh giá năng lực để lừa đảo.