Đề Ngữ văn an toàn tới mức thiếu đột phá khiến việc dạy học theo lối mòn

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022 kết thúc, dư luận dấy lên tranh cãi khi cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay chưa phát huy được sự sáng tạo của học sinh. Nhiều giáo viên cho rằng, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong việc ra đề thi, từ đó mới có thể thay đổi cách dạy và học.

Cần đổi mới mạnh mẽ trong việc ra đề thi

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi vừa sức và bám sát với những đơn vị kiến thức đã được ôn tập. Đặc biệt, đề thi năm nay có độ phân hóa cao hơn so với năm trước, để đạt điểm giỏi thí sinh cần rất nhiều kỹ năng.

Trao đổi với Lao Động, cô Lê Thị Thoa - giáo viên Trường THPT Tam Đảo 2 (Vĩnh Phúc) cho biết, nhìn chung đề thi bám sát cấu trúc đề minh hoạ của Bộ GDĐT với hai phần đọc hiểu và làm văn khá quen thuộc trong những năm gần đây. Tuy nhiên với mức độ phân hoá của đề thi, thí sinh đạt điểm trong khoảng từ 5-7 điểm sẽ rất nhiều.

“Phần đọc hiểu tôi đánh giá dễ dàng giúp thí sinh đạt điểm tuyệt đối bởi không có gì quá khó, chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết thông thường.

Ở phần nghị luận xã hội với yêu cầu viết về sự hy sinh của lớp người đi trước và trách nhiệm của giới trẻ, tôi cho rằng đây là một vấn đề khá cũ, quen thuộc với học sinh. Nếu không có cách viết mới, dẫn chứng mới, sự cảm nhận tinh tế thì sẽ không có nhiều bài viết thực sự sâu sắc” - cô Thoa nhận định.

Tuy nhiên, đề thi môn Ngữ văn đã gây ra tranh cãi trong dư luận vì nhiều ý kiến cho rằng đề thi cũ kĩ, thiếu sáng tạo. Chia sẻ về vấn đề này, cô An Hà - giáo viên Trường THPT An Dương (Hải Phòng) cho rằng cần có sự thay đổi trong đề thi thì mới có thể thay đổi trong cách dạy và học.

“Đề thi môn Ngữ văn 2022 an toàn tới mức thiếu đột phá, bản thân tôi mong chờ nhiều hơn thế, đặc biệt là ở câu nghị luận xã hội. Tôi mong đợi một câu hỏi mở gần với thực tế, để học sinh có thể dễ dàng nhìn nhận, thoải mái thể hiện tư duy, quan điểm của mình.

Chúng tôi thường hướng học sinh học và ôn tập sát với đề thi tốt nghiệp để thí sinh có thể quen với dạng đề. Vì vậy, tôi cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ trong việc ra đề thi”- cô An nói.

Một giáo viên tại Trường THPT Lê Quảng Chí (Hà Tĩnh) cũng chia sẻ, việc thi và ra đề thi theo lối mòn sẽ hướng thí sinh dập khuôn máy móc trong những tư duy cũ và không thể phát huy tối đa khả năng của bản thân thí sinh. Tuy nhiên, nếu đề Ngữ văn quá mở sẽ gây khó khăn trong việc xây dựng thang điểm chấm thi.

"Cảm nhận của mỗi giám khảo chấm thi khác nhau, rất dễ xảy ra tình trạng điểm thi các nơi không đồng nhất, ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh đại học. Vì vậy khâu ra đề thực sự là một thử thách lớn trong thời gian tới" - giáo viên này nêu quan điểm.

Sẽ không còn chuyện đoán “tủ” đề Ngữ văn

Từ khóa "đoán trúng đề thi" trong nhiều ngày qua bỗng "hot" vì có thông tin một tài khoản trên mạng xã hội đã đoán trúng đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT liên tiếp 3 năm. Từ đó dư luận cũng đặt ra vấn đề phải chăng việc ra đề Văn đã và đang đi theo lối mòn nên dễ đoán?

Bình luận về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) cho rằng:

“Với một số lượng người tham gia dự đoán rất lớn trên một số lượng không nhiều tác phẩm được giảng dạy trong nhà trường, thì xác suất đoán đúng đề thi là điều dễ hiểu. Nhưng điều quan trọng, cùng một tác phẩm nhưng có nhiều câu hỏi khác nhau.

Vì vậy, việc đoán đúng tác phẩm không phải là đoán đúng đề, mà đoán đúng đề phải là đoán đúng câu hỏi đặt ra với tác phẩm nào, hay đoạn trích tác phẩm nào”.

Ông Thành cũng cho rằng hiện tượng trên xảy ra với chương trình hiện hành. Ở thời điểm hiện tại, nước ta đang thực hiện chương trình 2006. Đối với đề Văn, cấu trúc ma trận vẫn tương tự các năm trước, bao gồm 2 phần lớn là đọc hiểu văn bản và phần nghị luận văn học. Phần đọc hiểu văn bản vẫn đảm bảo tính mới, cập nhật và hoàn toàn không có trong sách giáo khoa. Còn phần nghị luận văn học vẫn là những tác phẩm có trong chương trình sách giáo khoa.

Còn với chương trình mới (bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023, lứa tốt nghiệp đầu tiên thi vào năm 2025), một chương trình nhiều sách giáo khoa, nên ngữ liệu được dùng để kiểm tra đánh giá sẽ phong phú, không gói gọn trong một cuốn sách giáo khoa cụ thể nào.

Thiều Trang - Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ văn

Trang Thiều |

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7), các hội đồng thi trên cả nước đã triển khai hoạt động chấm thi. Dưới đây là quy trình chấm bài Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GDĐT công bố đáp án, thang điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhóm PV |

Chiều 10.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Bộ GDĐT lên tiếng trước vụ đoán đúng đề thi môn Ngữ văn trong 3 năm

Thiều Trang - Tường Vân |

Tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trước nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ văn khi một nhóm trên mạng xã hội liên tục đoán đúng cả 3 năm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quy trình chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ văn

Trang Thiều |

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7), các hội đồng thi trên cả nước đã triển khai hoạt động chấm thi. Dưới đây là quy trình chấm bài Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GDĐT công bố đáp án, thang điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhóm PV |

Chiều 10.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Bộ GDĐT lên tiếng trước vụ đoán đúng đề thi môn Ngữ văn trong 3 năm

Thiều Trang - Tường Vân |

Tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng trước nghi vấn lộ đề thi môn Ngữ văn khi một nhóm trên mạng xã hội liên tục đoán đúng cả 3 năm.