Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Thí sinh không nên chờ sát nút

Trang Thiều |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo, thí sinh nên nhanh chóng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Thí sinh “om” nguyện vọng vì còn lưỡng lự

Đã hơn 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học nhưng Lê Trà My - thí sinh tại Thanh Hóa vẫn chưa chốt được thứ tự nguyện vọng. Lý do là nữ sinh vẫn còn phân vân, lưỡng lự trong việc chọn trường.

Trà My có số điểm 25,8 cho tổ hợp Toán, Văn, Anh, em mong muốn xét tuyển vào ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng với số điểm này, em vẫn phân vân và cần thời gian tìm hiểu thêm khi sắp xếp nguyện vọng.

“Theo tra cứu, điểm chuẩn năm trước lấy hơn 26 điểm nên em chưa thực sự tự tin. Em dự định đổi nguyện vọng 1 vào các trường điểm thấp hơn nhưng vẫn chưa tìm được trường phù hợp, vì vậy em chưa đăng ký” - Trà My nói.

Dù đã trúng tuyển sớm vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng Lê Khải Hưng - thí sinh tại Vĩnh Phúc hiện vẫn còn lăn tăn vì không biết mình chọn ngành đã phù hợp chưa.

"Em đang tìm hiểu thêm các ngành học về công nghệ kỹ thuật khác để đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Dù sao cũng đã đủ điều kiện trúng tuyển rồi, nên em vẫn dành thời gian suy nghĩ thêm, đến gần hạn cuối rồi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống cũng không muộn" - Hưng nói.

Thí sinh Lê Quang Hải (Thái Bình) cũng cho biết - hiện tại em đã xác định được ngành học yêu thích thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng nhưng chưa "chốt" được trường nào phù hợp với số điểm mình đạt được.

Nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển sớm

Theo số liệu từ Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT, tính đến nay, dù đã hết 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng trên 50% thí sinh chưa thực hiện.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT lưu ý - thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký nguyện vọng.

Đến 17h00 ngày 20.8, hệ thống sẽ đóng, vì vậy thí sinh phải kết thúc quy trình sửa đổi, điều chỉnh nguyện vọng trước thời điểm đó.

"Thí sinh không nên chờ sát nút ngày 20.8 mới truy cập lựa chọn. Đến lúc đó là quá muộn, hệ thống có thể nghẽn nếu tất cả các em dồn vào đăng ký cùng một thời điểm. Các em phải xử lý các nguyện vọng mong muốn đầu tháng 8, chậm lắm là giữa tháng 8” - PGS Thủy đưa ra lời khuyên.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cũng lưu ý, thí sinh cần có chiến thuật sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp. Mỗi phương thức xét tuyển có một tỉ lệ chỉ tiêu tuyển nhất định. Nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành mình yêu thích bằng phương thức xét tuyển sớm, nên đăng ký đó là nguyện vọng 1.

Đồng thời không nên tập trung tất cả các nguyện vọng vào trường top đầu, những trường có mức độ cạnh tranh quá cao vì không cẩn thận sẽ có nguy cơ không đỗ trường nào.

Dành lời khuyên cho thí sinh, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải lưu ý , dù 17h ngày 20.8 hệ thống đăng ký xét tuyển khóa nhưng thí sinh cần chú ý vẫn chưa xong quy trình đăng ký. Bởi từ 21.8 đến 28.8 các em phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký. Chỉ khi nộp lệ phí xét tuyển xong thì mới xong quy trình này.

Bên cạnh đó, sau khi đăng ký xét tuyển xong các em nên thoát khỏi tài khoản rồi vào lại để kiểm tra, tránh tình trạng quên bấm nút lưu. Khi hệ thống đóng thí sinh sẽ mất cơ hội.

Theo quy định của Bộ GDĐT: Từ ngày 22.7 đến 17h ngày 20.8, thí sinh thực hiện các quy trình đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GDĐT.

Từ ngày 21 đến 17h ngày 28.8, thí sinh phải vào hệ thống của Bộ để xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Khi chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn học bạ của 92 trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 10.8.

Top 10 trường Y có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất năm 2021

Trang Hà |

Trường Đại học Y Hà Nội dẫn đầu trong top 10 trường có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất năm 2021.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang |

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Điểm chuẩn học bạ của 92 trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật tính đến ngày 10.8.

Top 10 trường Y có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất năm 2021

Trang Hà |

Trường Đại học Y Hà Nội dẫn đầu trong top 10 trường có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất năm 2021.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Cẩn trọng để không bị “trắng tay"

Thiều Trang |

Với một số thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, chuyên gia lưu ý thí sinh nên xây dựng “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng xét tuyển cũng như sắp xếp thứ tự các nguyện vọng để tránh bị "trượt oan".