Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng về lễ tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia"

Vân Trang |

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phải có báo cáo sau ồn ào tại lễ trao bằng tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia" năm 2022 vừa qua.

Tối 31.7, Đại học Quốc gia Hà Nội gửi công văn đến Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đề nghị báo cáo tình hình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 29.7 vừa qua gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Văn bản nêu rõ những ngày vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được nhiều ý kiến thể hiện sự không đồng tình với trang phục lễ phục mà Trường Đại học Kinh tế sử dụng trong lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên và học viên của trường năm 2022.

Cây quyền trượng được nhà trường cho là mang ý nghĩa biểu tượng của tri thức, là kim chỉ nam của niềm tin mãnh liệt, gửi gắm vào những thế hệ tương lai
Cây quyền trượng được nhà trường cho là mang ý nghĩa biểu tượng của tri thức, là kim chỉ nam của niềm tin mãnh liệt, gửi gắm vào những thế hệ tương lai

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế phải báo cáo bằng văn bản về công tác tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đang gây tranh cãi trước ngày 2.8 tới.

Đồng thời, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng trường này phải chỉ đạo rà soát và điều chỉnh trang phục, lễ phục trao bằng tốt nghiệp để tránh lặp lại tình trạng tương tự.

Trước đó, ngày 29.7, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Kinh tế đã ra mắt bộ lễ phục mang dấu ấn và thương hiệu của mình. Theo đó, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trượng, khoác áo thụng, đeo vòng cổ, dẫn đầu các thầy cô giáo. Hình ảnh này đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nhiều ý kiến không đồng tình với trang phục lễ phục mà nhà trường đã sử dụng.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn vào các trường Y Dược trên cả nước, cao nhất 23 điểm

Tường Vân |

Điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 vào các trường đại học khối ngành Y - Dược năm nay dao động từ 19-23 điểm.

3 trường đại học bách khoa tổ chức trao đổi sinh viên

Tường Vân |

Sinh viên thuộc một trong các cơ sở đào tạo gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) được đăng ký tối đa 15 tín chỉ học tập tại trường còn lại.

Điểm chuẩn khối B, A1, D có thể giảm từ 0,5-1 điểm

Tường Vân |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay không nhiều thay đổi, biến động từ 0,5-1 điểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm sàn vào các trường Y Dược trên cả nước, cao nhất 23 điểm

Tường Vân |

Điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 vào các trường đại học khối ngành Y - Dược năm nay dao động từ 19-23 điểm.

3 trường đại học bách khoa tổ chức trao đổi sinh viên

Tường Vân |

Sinh viên thuộc một trong các cơ sở đào tạo gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) được đăng ký tối đa 15 tín chỉ học tập tại trường còn lại.

Điểm chuẩn khối B, A1, D có thể giảm từ 0,5-1 điểm

Tường Vân |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay không nhiều thay đổi, biến động từ 0,5-1 điểm.