Đại học Kinh tế Quốc dân giảm chỉ tiêu "thuần" bằng điểm thi tốt nghiệp

Thiều Trang |

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ dành 35% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thuần túy bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thông tin về đề án tuyển sinh đại học chính quy, TS Lê Anh Đức - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm 2022, nhà trường tuyển sinh tổng cộng 6.100 chỉ tiêu cho 60 mã ngành và chương trình. Trong đó có 37 chương trình học bằng tiếng Việt, 16 chương trình học bằng tiếng Anh và 7 chương trình định hướng ứng dụng (khoảng 30% môn học bằng tiếng Anh).

Theo đó, điểm mới trong phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM, kết hợp với một số tiêu chí khác.

Nhà trường chỉ dành 35% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thuần túy bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Lý giải về việc tại sao nhà trường tập trung chỉ tiêu tuyển sinh bằng các phương thức tuyển sinh khác thay vì phương thức sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, xu hướng tự chủ đại học đã được đề ra từ nhiều năm. Đặc biệt, từ thời điểm Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực.

Bên cạnh đó, mục đích của 2 kỳ thi THPT Quốc gia (trước đây) và tốt nghiệp THPT (hiện nay) có sự khác biệt.

“Ở kỳ thi THPT Quốc gia, 2 mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh được đánh giá ngang bằng. Còn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, mục đích chính là xét tốt nghiệp, mục tiêu tuyển sinh chỉ ở hàng thứ yếu” - ông Triệu nói.

Theo PGS Bùi Đức Triệu, Bộ GDĐT cũng đã khuyến nghị các trường nên tuyển sinh bằng phương thức riêng, đặc biệt là đối với các trường top đầu và những ngành hot.

“Đối với những trường top đầu và những ngành hot, khi chuyển sang thi tốt nghiệp THPT, điểm của thí sinh rất cao. Chưa bao giờ điểm lại cao đến mức mà chính các em học sinh cảm thấy không tự tin.

Ví dụ với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm ngoái, ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,8 điểm; còn ngành cao nhất lên đến 28,3 điểm. Có nghĩa các em muốn trúng tuyển phải đạt gần như điểm tuyệt đối, trung bình ít cũng phải đạt được ba điểm 9. Nhưng đi thi mà nhiều thí sinh đạt được điểm đó thì cho thấy rủi ro tuyển sinh là rất cao” - PGS Triệu nói.

Bên cạnh đó, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng giải thích vì sao nhà trường xét tuyển nhiều bằng thang đo điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay vì điểm thi tiếng Anh từ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt mức IELTS 4.0 đã được quy đổi thành 10. Vậy các em 4,5; 5; 5,5 hay 9 thì các em được tính thành bao nhiêu? Đó cũng là lý do chúng tôi sử dụng điểm chuyển đổi IELTS... Điểm chuyển đổi IELTS ở góc độ nào đó cũng tạo nên sự công bằng hơn đối với thí sinh. Song các thí sinh khác cũng không mất cơ hội, bởi vẫn có những tổ hợp khác để xét tuyển” - PGS Triệu nói.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Đại học Kinh tế Quốc dân "đăng đàn" giải đáp thắc mắc về tuyển sinh 2022

Minh Ánh - Thiều Trang |

Ngày 10.7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022". Tại đây, các thành viên hội đồng tư vấn đã giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về công tác tuyển sinh 2022, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp các em lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và sớm hiện thực hóa ước mơ.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thay đổi cách tính điểm xét tuyển kết hợp

Tường Vân |

Ngày 27.6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh công thức tính điểm xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2022.

20 điểm thi tốt nghiệp THPT có cơ hội trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến ngưỡng điểm đầu vào là 20 điểm, gồm điểm ưu tiên đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đại học Kinh tế Quốc dân "đăng đàn" giải đáp thắc mắc về tuyển sinh 2022

Minh Ánh - Thiều Trang |

Ngày 10.7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022". Tại đây, các thành viên hội đồng tư vấn đã giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về công tác tuyển sinh 2022, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp các em lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và sớm hiện thực hóa ước mơ.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thay đổi cách tính điểm xét tuyển kết hợp

Tường Vân |

Ngày 27.6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điều chỉnh công thức tính điểm xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2022.

20 điểm thi tốt nghiệp THPT có cơ hội trúng tuyển Đại học Kinh tế quốc dân

Tường Vân |

Trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến ngưỡng điểm đầu vào là 20 điểm, gồm điểm ưu tiên đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.