Đại học KHXH&NV TPHCM công bố phương thức tuyển sinh và mức học phí mới

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố 6 phương thức tuyển sinh đại học dự kiến năm 2022 và mức học phí mới sau tự chủ.

Học phí tăng mạnh

Năm 2022 là năm đầu tiên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) thực hiện tự chủ. Do đó, mức học phí có nhiều thay đổi.

Cụ thể, ở nhóm ngành Khoa học xã hội nhân văn, các ngành có mức học phí 16.000.000 đồng/năm học gồm Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý, Thông tin - thư viện, Lưu trữ học.

Các ngành có mức học phí 18.000.000 đồng/năm học gồm Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Nhân học, Đông Phương học, Việt Nam học, Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Quản lý thông tin.

Các ngành có mức học phí 20.000.000 đồng/năm học gồm Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện.

Ở nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch, các ngành có mức học phí 19.200.000 đồng/năm học gồm Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Nga. Các ngành có mức học phí 21.600.000 đồng/năm học gồm Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức. Các ngành có mức học phí 24.000.000 đồng/năm học gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Riêng, đối với các ngành đào tạo hệ chất lượng cao sẽ có mức học phí 60.000.000 đồng/năm học gồm Quan hệ quốc tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Đức, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Các chương trình liên kết quốc tế 2+2 sẽ có mức học phí khi học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn như sau: Ngành Truyền thông và ngành Quan hệ Quốc tế liên kết với Đại học Deakin có mức học phí 60.000.000 đồng/năm học, ngành Ngôn ngữ Anh liên kết với Trường Đại học Minnesota Crookston có mức học phí là 82.000.000 đồng/năm học, Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với Đại học Sư phạm Quảng Tây có mức học phí là 45.000.000 đồng/năm học.

6 phương thức tuyển sinh

Năm 2022, trường dự kiến xét tuyển 3.599 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 43 mã ngành đào tạo chương trình trong nước và 4 chương trình liên kết quốc tế. Bốn chương trình liên kết quốc tế hình thức 2+2 ngành Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ tuyển sinh 170 chỉ tiêu.

ThS Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - cho biết điểm nổi bật của năm 2022 là nhà trường ưu tiên xét tuyển thí sinh là thành viên thuộc đội tuyển thi Học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; Xét tuyển thí sinh đạt thành tích cao trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao... tối đa là 5% chỉ tiêu.

Năm nay, nhà trường xét tuyển kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Nhà trường dự kiến mở ngành Hàn Quốc học hệ chất lượng cao. Chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất.

Với xu hướng quốc tế hóa chương trình đào tạo, nhà trường dự kiến tuyển sinh chương trình liên kết 2+2 ngành Hàn Quốc học, tuyển sinh tại Hàn Quốc 3 chương trình đào tạo liên kết ngành Việt Nam học bằng phương thức 2+2 (sinh viên chương trình này là người nước ngoài; 2 năm đầu, sinh viên sẽ học tại Hàn Quốc, 2 năm học tại trường).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học tuyển sinh năm 2022 bằng xét tuyển học bạ

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Nhiều trường sử dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Danh sách các trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Lao Động cập nhận phương án tuyển sinh năm 2022 của tất cả các trường đại học, học viện trên cả nước.

Học phí tăng khi tự chủ, trường chờ lịch làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, việc tăng học phí là do trường không còn sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước khi bước vào lộ trình tự chủ tài chính.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhiều trường đại học tuyển sinh năm 2022 bằng xét tuyển học bạ

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022. Nhiều trường sử dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT.

Danh sách các trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Lao Động cập nhận phương án tuyển sinh năm 2022 của tất cả các trường đại học, học viện trên cả nước.

Học phí tăng khi tự chủ, trường chờ lịch làm việc với UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, việc tăng học phí là do trường không còn sự hỗ trợ ngân sách của Nhà nước khi bước vào lộ trình tự chủ tài chính.