Công bố điểm thi đánh giá năng lực: 117 thí sinh trên 1.000 điểm

Huyên Nguyễn |

Ngày 5.4, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 đợt 1. Trong đó, bài thi cao nhất đạt 1.087 điểm (thang điểm 1.200).

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, kết quả phân tích 79.372 bài thi cho thấy, điểm trung bình của thí sinh là 646,1 điểm. Trong đó có 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm.

Trong đợt 1 này có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và 2 bài thi bị bỏ trống hoàn toàn. Tất cả thí sinh được chấm đủ điểm cho 4 câu hỏi bị lỗi trong đề thi.

Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này so với các đợt thi trước, ông Chính nhận định: “Phân bố điểm thi đánh giá năng lực của đợt 1 năm nay hơi lệch về bên trái, thể hiện kết quả thi hơi thấp hơn so với các năm trước. Điều này có thể do nhóm thí sinh 2022 bị ảnh hưởng bởi tiến độ học tập chậm hơn các năm trước và bởi quá trình học online kéo dài”.

Gần 80.000 thí sinh đã đến dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: Huyên Nguyễn
Gần 80.000 thí sinh đã đến dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Ảnh: Huyên Nguyễn

TS Nguyễn Quốc Chính lưu ý thêm, kết quả phân tích độ khó, độ phân biệt của đề thi đánh giá năng lực đợt 1 cho thấy phù hợp với các giá trị theo thiết kế của đề thi.

“Kết quả phân tích này cho thấy đề thi giúp phân loại tốt thí sinh, phù hợp cho mục đích tuyển sinh” - TS Chính nhấn mạnh.

Dự kiến từ ngày 19.4, Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện (gửi thư bảo đảm) đến địa chỉ liên lạc mà thí sinh đã đăng ký trước đó.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức vào Chủ nhật 22.5 (trước kỳ thi THPT) tại 4 địa phương: TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển cùng lúc từ ngày 6-25.4.

Hiện tại, 86 cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia TPHCM tổ chức xét tuyển. Trong đó, 62 đơn vị sử dụng cùng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang của kỳ thi với 1.589 ngành học để thí sinh đăng ký nguyện vọng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đại học Quốc gia TPHCM thừa nhận có sai sót trong đề thi đánh giá năng lực

Huyên Nguyễn |

Hội đồng thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022 cho biết trong đề thi đợt 1 có 2 lỗi sai và tất cả thí sinh được chấm điểm tối đa cho các câu hỏi này.

Gần 85.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực để tranh suất sớm vào đại học

Huyên Nguyễn |

Sáng nay, gần 85.000 thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là cơ hội để thí sinh sớm tranh suất vào đại học.

Những lưu ý quan trọng để đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực

Huyên Nguyễn |

Gần 85.000 thí sinh sẽ dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra sáng 27.3 tới đây tại 17 địa phương. TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết với cách ra đề này thì thì sinh không thể học kiểu “trúng tủ”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại học Quốc gia TPHCM thừa nhận có sai sót trong đề thi đánh giá năng lực

Huyên Nguyễn |

Hội đồng thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022 cho biết trong đề thi đợt 1 có 2 lỗi sai và tất cả thí sinh được chấm điểm tối đa cho các câu hỏi này.

Gần 85.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực để tranh suất sớm vào đại học

Huyên Nguyễn |

Sáng nay, gần 85.000 thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là cơ hội để thí sinh sớm tranh suất vào đại học.

Những lưu ý quan trọng để đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực

Huyên Nguyễn |

Gần 85.000 thí sinh sẽ dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM diễn ra sáng 27.3 tới đây tại 17 địa phương. TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết với cách ra đề này thì thì sinh không thể học kiểu “trúng tủ”.