Công bố đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh trường công an

Huyên Nguyễn |

Bộ Công an đã công bố Đề thi tham khảo bài thi đánh giá để sử dụng trong tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2022.

Thông tin cụ thể về các mã đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an, thí sinh xem thêm tại file đính kèm bên dưới:

MÃ BÀI THI CA1.pdf

MÃ BÀI THI CA2.pdf

MÃ BÀI THI CA3.pdf

MÃ ĐỀ THI CA4.pdf

Bài thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường công an sẽ có độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh.

Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển: CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán);

CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn);

CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán);

CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Bài thi có cấu trúc gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Nội dung thi đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh, không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam, trong đó nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT.

Phần trắc nghiệm bao gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân; tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành. Độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh. Phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác công an.

Phần tự luận, thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán. Tổng thời gian làm bài 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút.

Điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau: Kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; Kết quả bài thi đánh giá chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lời giải nào cho bài toán tăng học phí đại học?

Huyên Nguyễn |

GS Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM cho rằng nghịch lý tại Việt Nam hiện nay là càng lên cao chi phí học tập lại thấp đi. Nếu cứ đánh bằng học phí thấp như vậy thì vô hình trung chỉ đáp ứng được phân khúc học phí thấp, chất lượng phần nào bị hạn chế.

Thông tin mới nhất về bài thi đánh giá tuyển sinh vào trường công an

Huyên Nguyễn |

Bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an sẽ có độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh.

Tuyển sinh trường công an: Sẽ thi riêng, điều chỉnh nhiều quy định xét

Huyên Nguyễn |

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022 vào các trường công an sẽ có nhiều thay đổi như tổ chức bài thi đánh giá năng lực riêng, gia tăng độ tuổi, kiểm tra thể lực…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lời giải nào cho bài toán tăng học phí đại học?

Huyên Nguyễn |

GS Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM cho rằng nghịch lý tại Việt Nam hiện nay là càng lên cao chi phí học tập lại thấp đi. Nếu cứ đánh bằng học phí thấp như vậy thì vô hình trung chỉ đáp ứng được phân khúc học phí thấp, chất lượng phần nào bị hạn chế.

Thông tin mới nhất về bài thi đánh giá tuyển sinh vào trường công an

Huyên Nguyễn |

Bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an sẽ có độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh.

Tuyển sinh trường công an: Sẽ thi riêng, điều chỉnh nhiều quy định xét

Huyên Nguyễn |

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022 vào các trường công an sẽ có nhiều thay đổi như tổ chức bài thi đánh giá năng lực riêng, gia tăng độ tuổi, kiểm tra thể lực…