Chuyên gia tuyển sinh “mách” thí sinh cách nắm chắc cơ hội trúng tuyển ĐH

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, quy chế tuyển sinh đại học năm nay có thêm nhiều thay đổi, nếu thí sinh không nắm được các yêu cầu mới thì rất dễ đánh mất cơ hội vào đại học.

Tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, việc tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển sẽ giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành học phù hợp với bản thân thay vì chờ đợi vào duy nhất một phương thức xét tuyển.

Dành lời khuyên cho thí sinh, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, với những em đạt nhiều tiêu chí xét tuyển, các em nên tham gia xét hết, không bỏ qua phương thức nào.

Theo đó, nếu trúng tuyển ở nhiều phương thức, thí sinh cần lựa chọn ngành học yêu thích nhất để đưa lên nguyện vọng cao nhất khi đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) theo thời gian quy định.

TS Lê Anh Đức - Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng lưu ý chung - thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng; đồng thời tham gia xét tuyển phương thức riêng của các trường đã được thông báo trúng tuyển (có điều kiện), nhưng cần đăng ký nguyện vọng này trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT theo lịch từ 22.7 đến 20.8.

"Nếu bỏ qua bước này, dù đã được các trường xác nhận nhưng thí sinh vẫn không được công nhận đã trúng tuyển và mất cơ hội học đại học" - TS Đức nói.

Một lưu ý nữa được TS Lê Anh Đức nhấn mạnh là thí sinh phải nhớ mã đối với từng phương thức xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống chung. Cùng một ngành đào tạo nếu có nhiều phương thức xét tuyển thì sẽ có số mã tương ứng.

Đăng ký nguyện vọng lên cổng thông tin của Bộ GDĐT

TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lưu ý, năm nay có rất nhiều thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, không ít em cho rằng nhận được thông báo trúng tuyển sớm là xong, không cần thực hiện thêm thao tác khác. Điều này hết sức nguy hiểm vì các em có thể mất cơ hội trúng tuyển.

“Năm nay đến thời điểm này, nhiều em đã trúng tuyển sớm bằng các phương thức như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực. Nếu đó là ngành học đúng với nguyện vọng mình yêu thích thì ngày 22.7 đến 20.8, các em phải thực hiện một thao tác kỹ thuật là đăng ký nguyện vọng lên cổng thông tin của Bộ.

Các em có thể chỉ cần đăng ký 1 nguyện vọng là nguyện vọng mà các em đã trúng tuyển” - TS Nhân lưu ý.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch của Bộ GDĐT, các trường đại học được xét tuyển sớm với những phương thức không dùng đến kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, nhưng lịch xét tuyển phải theo kế hoạch chung, nghĩa là không xác nhận nhập học sớm hơn ngày 15.9.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, để hỗ trợ thí sinh trong đợt đăng ký xét sớm, Bộ đã yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các trường THPT xác nhận kết quả học tập cho thí sinh.

Năm 2022, các trường đại học có thể tải kết quả học tập của những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cùng với thời gian tải kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Với thí sinh đăng ký các phương thức xét tuyển sớm, bà Thủy lưu ý phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT.

"Trường hợp đã được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) một nguyện vọng nhất định, thí sinh phải tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống.

Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống" - bà Thủy lưu ý.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Những thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá tư duy diễn ra ngày 15.7

Trang Thiều |

7136 thí sinh sẽ đến 5 cụm thi được phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung để tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì vào ngày 15.7. Dưới đây là những thông tin thí sinh cần lưu ý về kỳ thi.

Đại học Kinh tế Quốc dân giảm chỉ tiêu "thuần" bằng điểm thi tốt nghiệp

Thiều Trang |

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ dành 35% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thuần túy bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đại học Kinh tế Quốc dân "đăng đàn" giải đáp thắc mắc về tuyển sinh 2022

Minh Ánh - Thiều Trang |

Ngày 10.7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022". Tại đây, các thành viên hội đồng tư vấn đã giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về công tác tuyển sinh 2022, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp các em lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và sớm hiện thực hóa ước mơ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Những thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá tư duy diễn ra ngày 15.7

Trang Thiều |

7136 thí sinh sẽ đến 5 cụm thi được phân bổ từ miền Bắc tới miền Trung để tham dự kỳ thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì vào ngày 15.7. Dưới đây là những thông tin thí sinh cần lưu ý về kỳ thi.

Đại học Kinh tế Quốc dân giảm chỉ tiêu "thuần" bằng điểm thi tốt nghiệp

Thiều Trang |

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ dành 35% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thuần túy bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Đại học Kinh tế Quốc dân "đăng đàn" giải đáp thắc mắc về tuyển sinh 2022

Minh Ánh - Thiều Trang |

Ngày 10.7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2022". Tại đây, các thành viên hội đồng tư vấn đã giải đáp những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về công tác tuyển sinh 2022, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp các em lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và sớm hiện thực hóa ước mơ.