Chưa kết thúc tuyển sinh đợt 1, nhiều trường đã thông báo xét đợt bổ sung

Tuệ Nhi |

Với những điều chỉnh mới trong tuyển sinh đại học 2022, kéo theo thời gian công bố trúng tuyển muộn hơn nhiều so với mọi năm nên không ít trường đại học đã thông báo xét tuyển đợt tiếp theo dù chưa kết thúc đợt xét đầu tiên.

Hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức đóng đăng ký nguyện vọng đợt 1 từ 17h00 ngày 23.8 và bước vào giai đoạn lọc ảo. Các thí sinh cả nước tiếp tục chờ kết quả lọc ảo và nhập học từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 30.9.

Những thay đổi lớn trong quy chế tuyển sinh năm nay dẫn đến việc giữa tháng 9, thí sinh mới biết kết quả trúng tuyển chính thức. Chính vì thế, các trường đại học cũng phải thay đổi kế hoạch đào tạo và tuyển sinh.

Ghi nhận của Lao Động đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển đợt bổ sung.

Trong đó, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thông báo nhận đăng ký xét học bạ đợt kế tiếp dự kiến đến ngày 15.10. Điều kiện xét tuyển theo hình thức xét học bạ tổng điểm 3 học kỳ hoặc tổng 3 môn của lớp 12.

Theo nhà trường đây là cơ hội dành cho những bạn vẫn còn lo lắng, chưa tự tin hay vì lúng túng mà đăng ký nguyện vọng sai lầm hoặc chưa đăng ký…

Tương tự, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) dự kiến nhận hồ sơ học bạ bổ sung đến trước ngày 5.10. Để nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh có thể chọn 1 trong 3 cách sau: Nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi hình ảnh hồ sơ qua địa chỉ Zalo của trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đợt 5 năm 2022 áp dụng đối với 13 ngành đại học chính quy. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày từ 15.8 đến 1.9​. Phương thức xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn bậc THPT.

Hệ thống xét tuyển online của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vẫn hoạt động và tiếp nhận thông tin đăng ký của thí sinh.

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cũng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến hết 31.8 vào 16 ngành tuyển sinh.

Trường Đại học Văn Lang trong kế hoạch tuyển sinh cũng đã ghi đợt bổ sung dự kiến mở vào tháng 10.2022.

Phía Trường Đại học Gia Định cũng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 17 ngành đào tạo đại trà và 5 ngành chương trình tài năng với học phí từ 7,5 đến 12,5 triệu đồng/kỳ cho chương trình đại trà. Mức điểm nhận xét tuyển học bạ hệ đại trà là từ 16,5 điểm và chương trình tài năng là từ 18 điểm.

Lưu ý thêm tới thí sinh, ThS.LS Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho biết, đợt bổ sung nguyện vọng sẽ dành cho những thí sinh còn lo lắng về kết quả trong đợt tuyển sinh đầu tiên, chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển hoặc không xác nhận nhập học với nguyện vọng đã trúng tuyển trước đó.

Ông Chung cũng cho biết thêm rằng, đa phần các trường top đầu thường đủ chỉ tiêu ngay đợt 1 tuyển sinh, hoặc nếu còn thì điểm trúng tuyển đợt bổ sung có thể cao hơn đợt 1, do đó, thí sinh cũng cần cân nhắc khi lựa chọn xét tuyển bổ sung những trường này. Ngoài ra, không phải trường nào cũng xét bổ sung mà chỉ dành cho các trường còn chỉ tiêu.

Thời gian nhập học đại học đợt 1 năm 2022

Theo quy định thời gian xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 30.9. Điểm mới năm nay là tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống.

Trong quá trình xét tuyển đại học tiếp theo, thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng như sau:

Cho đến trước 17h ngày 31.8, thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển.

Trước 17h ngày 17.9, các đơn vị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Từ tháng 10 đến tháng 12.2022, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lưu ý về xét tuyển đại học sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được trúng tuyển; tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh.

Gần 35% bỏ xét tuyển đại học: Xu hướng thay đổi hay quy định rắc rối?

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã phân tích một số nguyên nhân có thể dẫn đến số lượng hơn 325.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học, chiếm gần 35% tổng số đăng ký.

Tư vấn - Tuyển sinh: Hiểu rõ về “bẫy” học phí để chọn trường chính xác

NHÓM PV |

Chương trình Talkshow với chủ đề "Cẩn trọng "sập bẫy" học phí đại học" đang phát trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động. Chương trình mời đến trường quay hai vị khách mời: TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ThS Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khách mời sẽ cùng chia sẻ với quý vị phụ huynh, học sinh để nắm rõ bản chất cách tính học phí đại học.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ GDĐT lưu ý về xét tuyển đại học sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được trúng tuyển; tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh.

Gần 35% bỏ xét tuyển đại học: Xu hướng thay đổi hay quy định rắc rối?

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đã phân tích một số nguyên nhân có thể dẫn đến số lượng hơn 325.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học, chiếm gần 35% tổng số đăng ký.

Tư vấn - Tuyển sinh: Hiểu rõ về “bẫy” học phí để chọn trường chính xác

NHÓM PV |

Chương trình Talkshow với chủ đề "Cẩn trọng "sập bẫy" học phí đại học" đang phát trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động. Chương trình mời đến trường quay hai vị khách mời: TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ThS Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khách mời sẽ cùng chia sẻ với quý vị phụ huynh, học sinh để nắm rõ bản chất cách tính học phí đại học.