Chân dung nữ thủ khoa khối C vừa xinh, vừa giỏi đến từ Bắc Ninh

Thiều Trang |

Thủ khoa khối C00 toàn quốc là Nguyễn Hương Giang - học sinh lớp 12 Sử, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Nữ sinh xuất sắc đạt 29,75 điểm (Sử 10, Địa 10, Văn 9,75).

Điểm các môn thi khác của nữ sinh cũng khá tốt. Cụ thể, Hương Giang đạt 7,4 điểm Toán; Ngoại ngữ 9,8 điểm và Giáo dục công dân 7,75 điểm.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, năm lớp 11, Hương Giang đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch Sử cấp tỉnh. Lớp 12, Giang đã chinh phục được chứng chỉ HSK4 tiếng Trung - nhờ đó Giang đạt 26,95 điểm khối D04 với điểm tiếng Trung là 9,8.

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, nữ sinh còn được bạn bè, thầy cô yêu mến vì tính cách hoà đồng, lễ phép.

 
Nữ thủ khoa khối C Bắc Ninh lễ phép với thầy cô, thân thiện với bạn bè. Ảnh: GVCC

Chia sẻ với Lao Động, cô Nguyễn Mai Loan - giáo viên chủ nhiệm 3 năm trung học của Hương Giang cho biết, bản thân cô không bất ngờ khi nhận tin học trò của mình trở thành thủ khoa khối C00.

"Hương Giang rất thông minh và có tố chất, khi đặt ra mục tiêu chắc chắn sẽ nỗ lực thực hiện. Đặc biệt, Giang cá tính và phá cách, không thích tuân theo bất cứ khuân khổ nào. Giang không quan trọng người khác nghĩ gì hay nói gì, bạn ấy sống là chính mình. Vì vậy, trong 3 năm qua, tôi không gò bó Giang trong bất cứ khuôn khổ nào" - cô Loan bộc bạch.

 
 
Hương Giang trong lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: GVCC

Là giáo viên chủ nhiệm, đồng hành cùng tân thủ khoa khối C00 cả nước trong 3 năm, cô Loan cho biết, xét về phương diện chuyên sâu môn Sử, Giang không phải là học sinh xuất sắc nhất. Nhưng Giang là người "nói được làm được, quyết tâm và cố gắng hết mình".

"Trước đó, Nguyễn Hương Giang từng đạt giải Nhất tỉnh môn Lịch sử. Sau đó, tôi định hướng bạn tham gia kỳ thi quốc gia nhưng bạn không thích nên chuyển hướng sang theo đuổi đam mê tiếng Trung.

Hương Giang tự mày mò, thức khuya dậy sớm tự học mà không qua 1 trung tâm trường lớp nào. Hiện tại, Giang đã chinh phục được chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đủ điều kiện đi du học Trung Quốc" - cô Loan chia sẻ.

 
Chân dung nữ thủ khoa khối C vừa xinh, vừa giỏi đến từ Bắc Ninh. Ảnh: GVCC

Theo phổ điểm thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tổ hợp xét tuyển khối C năm nay, có duy nhất 1 thí sinh đạt khoảng điểm từ 29,5 đến 29,75 điểm. Khoảng điểm từ 29,25 đến 29,5 có 1 thí sinh. Khoảng điểm từ 29 đến 29,25 có 11 thí sinh; từ 28,75 đến 29 có 41 thí sinh.

Khoảng điểm có nhiều thí sinh nhất trong tổ hợp xét tuyển khối C là từ 19,75 đến 20 điểm, với 18.108 thí sinh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có thủ khoa toàn quốc, đạt điểm tuyệt đối 30/30

Thiều Trang |

Xuất sắc giành ba điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa, nam sinh Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) không chỉ trở thành thủ khoa khối A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc.

Lịch sử bất ngờ là môn có nhiều điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp 2022

Thiều Trang |

Kết quả điểm thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có sự bứt phá ngoạn mục khi có 1779 điểm 10 - đây là môn có nhiều điểm 10 thứ hai trong kỳ thi năm nay.

5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp 2022, 3 thí sinh tại Huế

Thiều Trang |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, trong đó có 3 thí sinh đến từ hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Hà Nội có thủ khoa toàn quốc, đạt điểm tuyệt đối 30/30

Thiều Trang |

Xuất sắc giành ba điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa, nam sinh Trường THPT Quốc Oai (Hà Nội) không chỉ trở thành thủ khoa khối A00 mà còn là thủ khoa toàn quốc.

Lịch sử bất ngờ là môn có nhiều điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp 2022

Thiều Trang |

Kết quả điểm thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có sự bứt phá ngoạn mục khi có 1779 điểm 10 - đây là môn có nhiều điểm 10 thứ hai trong kỳ thi năm nay.

5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp 2022, 3 thí sinh tại Huế

Thiều Trang |

Kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Lao Động thực hiện cho thấy, năm nay có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, trong đó có 3 thí sinh đến từ hội đồng thi tỉnh Thừa Thiên Huế.