Chần chừ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học vì định hướng "mông lung"

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Mới đây, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã có công văn gửi các trường đại học, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị này tăng cường truyền thông, nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung. Tuy nhiên, nhiều thí sinh do không xác định được năng lực và sở thích nên vẫn chần chừ.

"Nước đến chân vẫn... chưa nhảy"

Thí sinh Vũ Thu Hà (Vĩnh Phúc) tâm sự - mọi thứ hiện tại với em đều rất mơ hồ. Gia đình định hướng Hà trở thành giáo viên mầm non, nhưng đây không phải nguyện vọng của nữ sinh.

"Mỗi giai đoạn, em lại có một suy nghĩ và dự định khác nhau. Năm lớp 10 em dự định học báo chí, đến lớp 11 em lại thích nghề hướng dẫn viên du lịch, cuối cùng đến năm lớp 12 em không biết chọn trường gì, ngành gì. Khi bắt đầu cân đo đong đếm về điểm, điều kiện gia đình và sở thích cá nhân em nghiêng về ngành Luật.

Tuy nhiên, bố mẹ em luôn sợ con gái ra trường thất nghiệp nên muốn em chọn một ngành an toàn rồi an phận học. Cái sai của em là không kiên định với quyết định của mình ngay từ đầu mà thay đổi kế hoạch liên tục. Hiện tại em rất mệt mỏi, em luôn né tránh những câu hỏi từ bạn bè về đăng kí ngành nào, trường nào” - Thu Hà bộc bạch.

Rơi vào tình cảnh tương tự, thí sinh Nguyễn Đức Hải (Quảng Ninh) cho biết hiện tại bản thân vẫn băn khoăn chưa biết chọn ngành, chọn trường như thế nào. Bên cạnh đó, do không có sự ủng hộ của gia đình nên em chưa vững tin vào quyết định sắp tới của mình.

"Em tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế thoải mái, thi để đạt kết quả tốt nhất mà không có bất cứ một định hướng gì. Đó là sai lầm của em khi không vạch ra những kế hoạch cụ thể cho thời gian sắp tới.

Thời gian gần đây, em mới bắt đầu tìm hiểu về các ngành học, đối chiếu, xem xét điểm của mình có đủ khả năng vào trường đại học không. Em dự định chọn ngành công nghệ ôtô của một trường top giữa. Gia đình rất ủng hộ ngành em chọn nhưng không ủng hộ ngôi trường em dự định theo học" - Hải bộc bạch.

Nam sinh cho biết - mọi thứ hiện tại đều rất chông chênh vì tâm lí của em không vững vàng. Vì vậy, em chưa thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. "Phần đăng kí nguyện vọng xét tuyển còn để trống, các quyết định còn mung lung, em vẫn chưa biết vượt qua giai đoạn này như thế nào" - Hải thở dài.

Phải có kế hoạch và kiên định thực hiện

Thấu hiểu những tâm sự về chọn ngành, chọn nghề của thí sinh, thầy Trần Văn Năng - giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho rằng, có quá nhiều nguyên nhân khiến học sinh không định hướng được nghề nghiệp, sở thích của bản thân. Nhiều em bị tác động từ "tứ phía" như gia đình, bạn bè, xã hội, điều này khiến các em phân vân, rối loạn với sự lựa chọn của mình.

Dành lời khuyên cho học sinh trong giai đoạn này, thầy Năng cho biết - trước tiên các em nên bình tĩnh để suy ngẫm mình muốn trở thành người như thế nào trong tương lai và đặt ra cho mình một lộ trình cụ thể.

"Đừng vội vàng, nôn nóng mà điền bừa vào đơn đăng kí nguyện vọng xét tuyển. Các em cần bình tĩnh để suy nghĩ và có trách nhiệm với bản thân. Chọn ngành nghề phải phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện gia đình, đừng nên lựa chọn những gì quá sức hoặc hấp tấp chọn nhanh cho bằng bạn bằng bè.

Thời gian không còn nhiều, cần quả quyết và dứt khoát hơn bởi đây là khởi đầu cho một chặng đường dài ” - thầy Năng nói.

Giáo viên này cũng cho rằng, nếu quá khó để lựa chọn thì hãy tham khảo ý kiến của người đi trước hoặc những người thân xung quanh. Tuy nhiên, các em học sinh phải có sự kiên định với quyết định của mình. Việc nhận ý kiến của người khác chỉ mang tính chất tham khảo chứ không mang tính chất quyết định.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, có một số thí sinh trúng tuyển có điều kiện (các cơ sở giáo dục xét tuyển sớm) nhưng đăng ký sai hoặc đăng ký không đúng.

Do đó, Vụ Giáo dục Đại học khuyến cáo thí sinh kiểm tra từ hệ thống để biết đã đăng ký đúng nguyện vọng trúng tuyển sớm hay chưa, kèm theo số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký.

Cụ thể, thí sinh có thể vào mục: "Tra cứu => Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển" để xem thông tin chi tiết, nếu đăng ký đúng cột thì "Thứ tự nguyện vọng" sẽ hiện ra nguyện vọng đã đăng ký.

Thiều Trang - Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đề nghị nhắc nhở thí sinh khẩn trương đăng ký nguyện vọng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT, học viện, trường đại học nhắc nhở thí sinh đã trúng tuyển sớm khẩn trương đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống của bộ.

Cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học dựa trên điểm sàn

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh thận trọng khi sử dụng điểm sàn làm căn cứ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, bởi điểm chuẩn có thể khác xa so với điểm sàn.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Thí sinh không nên chờ sát nút

Trang Thiều |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo, thí sinh nên nhanh chóng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT đề nghị nhắc nhở thí sinh khẩn trương đăng ký nguyện vọng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT, học viện, trường đại học nhắc nhở thí sinh đã trúng tuyển sớm khẩn trương đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống của bộ.

Cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học dựa trên điểm sàn

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh thận trọng khi sử dụng điểm sàn làm căn cứ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, bởi điểm chuẩn có thể khác xa so với điểm sàn.

Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học: Thí sinh không nên chờ sát nút

Trang Thiều |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo, thí sinh nên nhanh chóng đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.