Cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn của các trường đại học

Huyên Nguyễn |

Các trường đại học đã cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2022 để thí sinh thuận tiện theo dõi.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, từ ngày 1.9 đến 17h ngày 15.9, các đơn vị sẽ thực hiện xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Do đó, sau 17h ngày 15.9, các trường đại học đã có thể công bố điểm chuẩn năm 2022 tới các thí sinh.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo thời gian công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2022 là 15.9.

Trên trang thông tin chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị này sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 17.9. Năm 2022, tổng chỉ tiêu toàn Đại học Quốc gia Hà Nội là 13.150 cho 12 đơn vị thành viên. Trong đó, nhiều nhất là Trường Đại học Kinh tế với 1.800 chỉ tiêu.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội dự báo điểm chuẩn vào một số ngành của các trường thuộc Đại học Quốc gia năm nay sẽ tăng. Trong đó, những ngành hot có thể tăng tới 3 điểm so với năm 2021.

TS Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho hay hiện tại nhà trường cũng đang tham gia vào quá trình lọc ảo. Hiện, Nhà trường đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm. Riêng phương thức có điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố sau khi có kết quả lọc ảo của Bộ GDĐT.

Dù chưa có điểm chuẩn nhưng một số trường đại học đã có những dự báo về cơ hội trúng tuyển đợt 1, đặc biệt những ngành "hot" có nhiều thí sinh quan tâm.

Trong đó, dự kiến Trường Đại học Công nghệ TPHCM có ngành cao hơn từ 1 đến 4 điểm so với năm 2021. Những ngành được thí sinh đăng ký nhiều nhất là Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện và ngành mới đang “nổi” là Digital Marketing.

Trường Đại học Thương mại cũng dự báo điểm chuẩn các ngành của trường năm 2022 tương tự hoặc tăng nhẹ so với năm 2021.

Phía Trường Đại học Gia Định cũng dự báo điểm chuẩn một số ngành sẽ tăng nhẹ so với năm học trước. Nhà trường cũng dự kiến công bố điểm chuẩn ngay sau khi có kết quả cuối cùng của Bộ GDĐT.

Không nhập học, yêu cầu xác nhận nhập học trước 16.9.

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022, trong đó, quy định thời gian xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh từ ngày 16.9 đến trước 17h ngày 30.9.

Đáng chú ý, cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16.9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30.9.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự báo điểm chuẩn các ngành "hot" của nhiều trường đại học

Thiều Trang |

Điểm chuẩn năm 2022 của các trường đại học sẽ biến động ra sao, đặc biệt với những ngành mà nhiều thí sinh quan tâm, lựa chọn?

Dự đoán điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc

Trang Thiều |

Đại diện một số trường đại học phía Bắc đã đưa ra dự đoán về điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Điểm chuẩn 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội có thể tăng 3 điểm với ngành hot

Bích Hà |

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội dự báo điểm chuẩn vào một số ngành của các trường thuộc Đại học Quốc gia năm nay sẽ tăng. Trong đó, những ngành hot có thể tăng tới 3 điểm so với năm 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự báo điểm chuẩn các ngành "hot" của nhiều trường đại học

Thiều Trang |

Điểm chuẩn năm 2022 của các trường đại học sẽ biến động ra sao, đặc biệt với những ngành mà nhiều thí sinh quan tâm, lựa chọn?

Dự đoán điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc

Trang Thiều |

Đại diện một số trường đại học phía Bắc đã đưa ra dự đoán về điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).

Điểm chuẩn 2022 của ĐH Quốc gia Hà Nội có thể tăng 3 điểm với ngành hot

Bích Hà |

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội dự báo điểm chuẩn vào một số ngành của các trường thuộc Đại học Quốc gia năm nay sẽ tăng. Trong đó, những ngành hot có thể tăng tới 3 điểm so với năm 2021.