Cập nhật: Thêm nhiều tỉnh công bố môn thi lớp 10, có tỉnh bỏ môn tổ hợp

Huyên Nguyễn |

Đến nay, đã có thêm các tỉnh, thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương... công bố môn thi vào lớp 10. Theo cập nhật của Lao Động, đã có hơn 20 địa phương thông báo phương thức tuyển sinh đầu cấp THPT năm học 2022-2023.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT năm học 2022-2023 của tỉnh.

Về phương án tuyển sinh lớp 10 năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra 3 phương thức:

Phương thức 1: Tuyển thẳng đối với thí sinh học trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập cấp THCS đối với học sinh thuộc các đội tuyển của tỉnh tham gia các cuộc thi, kỳ thi, hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức trong học kỳ II năm học 2021-2022.

Phương thức 3: Thi tuyển dành cho các đối tượng còn lại, gồm thi vào trường THPT không chuyên các ngày 4 - 5.6; thi vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc ngày 6.6.

Thi vào các trường THPT không chuyên, thí sinh làm 3 bài thi với tổng số 5 môn thi là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Lịch sử tại Hội đồng coi thi của trường đăng ký dự tuyển. Thi vào trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, ngoài 3 bài thi nêu trên, thí sinh làm thêm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút tại Hội đồng THPT Chuyên.

Còn tại Hải Dương, năm nay, tỉnh này sẽ không tổ chức thi tổ hợp môn thứ ba vào lớp 10 THPT công lập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý chủ trương thí sinh sẽ thi ba môn gồm Toán và Ngữ văn, đồng thời giữ nguyên phương án môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2022-2023 là môn thi độc lập trong số các môn:  Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí (do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định).

Từ năm học 2023-2024 trở đi, tỉnh giao Sở GDĐT quyết định môn thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập là môn thi độc lập hoặc bài thi tổ hợp bảo đảm phù hợp với điều kiện dạy và học trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo mới đây, học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/ bài thi.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10-20.6.2022 (có hướng dẫn cụ thể thông báo sau).

Trong khi đó, Sở GDĐT TPHCM đã có tờ trình gởi UBND TP về phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12.6 khác với thời gian đã công bố trước đó là vào ngày 24 và 25.6.

Theo Sở GDĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cơ bản vẫn giữ nguyên môn thi như mọi năm với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Các môn tính điểm hệ số 1.

Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Danh sách cập nhật phương án thi lớp 10 của các tỉnh, thành phố.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, tăng thời gian làm bài có làm khó học sinh?

Tường Vân |

So với năm 2021, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10Hà Nội năm nay dù giảm 1 môn thi nhưng thời gian làm bài thi của mỗi môn thi đều tăng. Điều ngày khiến nhiều học sinh, phụ huynh lại băn khoăn liệu đề thi có khó hơn và tỉ lệ cạnh tranh cao hơn những năm trước hay không.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Cập nhật: Thêm nhiều tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10

Huyên Nguyễn |

Đến nay, thêm các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố phương án dự kiến cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, tăng thời gian làm bài có làm khó học sinh?

Tường Vân |

So với năm 2021, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10Hà Nội năm nay dù giảm 1 môn thi nhưng thời gian làm bài thi của mỗi môn thi đều tăng. Điều ngày khiến nhiều học sinh, phụ huynh lại băn khoăn liệu đề thi có khó hơn và tỉ lệ cạnh tranh cao hơn những năm trước hay không.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Cập nhật: Thêm nhiều tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10

Huyên Nguyễn |

Đến nay, thêm các tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu công bố phương án dự kiến cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.