Cao đẳng Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2022, có ngành Chăm sóc sắc đẹp

Huyên Nguyễn |

Năm 2022, Trường Cao đẳng Y Hà Nội tuyển sinh 650 chỉ tiêu với 3 chuyên ngành Dược, Điều dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp.

Nhà trường cho biết hình thức tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Mức điểm học bạ là điểm tổng kết các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 16,5 điểm trở lên, thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Nhà trường xét tuyển đợt 1 từ 1.3 đến 25.7, đợt 2 dự kiến từ 15.8.

“Ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào là 16,5 điểm. Tuy nhiên trường xét theo độ dốc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu để bảo chất lượng. Vì vậy, nhà trường ưu tiên xét tuyển cho các thí sinh đăng ký sớm và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ” - đại diện nhà trường cho hay.

Thời gian đào tạo tại Cao đẳng Y Hà Nội là 3 năm (tổng 6 kỳ học), mỗi kỳ 5 tháng, thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế.

Học phí năm 2022 với ngành Cao đẳng Dược và Điều dưỡng là 1.350.000 đồng/tháng và ngành Chăm sóc sắc đẹp là 1.550.000 đồng/tháng.

Theo nhà trường, bên cạnh ngành Dược và Điều dưỡng thì những năm qua, ngành chăm sóc sắc đẹp cũng thu hút được nhiều sinh viên theo học. Khi xã hội càng phát triển, nhận thức về thẩm mỹ của con người càng thay đổi, hiện nay, nhu cầu làm đẹp của con người ngày một tăng cao, điều này không chỉ dành cho nữ giới mà ngay cả nam giới. Cũng chính từ nhu cầu thực tế đó, ngành chăm sóc sắc đẹp được mọi người quan tâm và đặc biệt là các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp cấp ba quyết định lựa chọn theo học.

Ngành chăm sóc sắc đẹp được chia thành 3 nhóm ngành chính bao gồm: Nhóm ngành về Trang điểm, chăm sóc móng, tạo mẫu tóc, massage; Nhóm ngành về Phun xăm thẩm mỹ; Nhóm ngành về chăm sóc da cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

Tuyển sinh 2022: Thời đại 4.0, nhóm ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?

NHÓM PV |

Đối với những thí sinh đang học khối C, D hay yêu thích nhóm ngành Khoa học Xã hội thì cơ hội việc làm tốt, lương cao là điều trăn trở lớn khi chọn trường, chọn ngành trong mùa tuyển sinh năm 2022. Hai vị khách mời tham gia Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Thời đại 4.0, khối ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?” phát sóng 20h tối nay (ngày 15.1) trên Laodong.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị phụ huynh, học sinh.

Nghề chăm sóc sắc đẹp "lên ngôi": Học cao đẳng hay học nghề tại spa

HUYÊN NGUYỄN |

Đăng kí học đại học, cao đẳng, trung cấp về nghề chăm sóc sắc đẹp hay chỉ đi học tại spa, lớp đào tạo ngắn hạn đang là băn khoăn của nhiều người khi nghề này đang ngày càng được săn đón.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

Tuyển sinh 2022: Thời đại 4.0, nhóm ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?

NHÓM PV |

Đối với những thí sinh đang học khối C, D hay yêu thích nhóm ngành Khoa học Xã hội thì cơ hội việc làm tốt, lương cao là điều trăn trở lớn khi chọn trường, chọn ngành trong mùa tuyển sinh năm 2022. Hai vị khách mời tham gia Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Thời đại 4.0, khối ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?” phát sóng 20h tối nay (ngày 15.1) trên Laodong.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị phụ huynh, học sinh.

Nghề chăm sóc sắc đẹp "lên ngôi": Học cao đẳng hay học nghề tại spa

HUYÊN NGUYỄN |

Đăng kí học đại học, cao đẳng, trung cấp về nghề chăm sóc sắc đẹp hay chỉ đi học tại spa, lớp đào tạo ngắn hạn đang là băn khoăn của nhiều người khi nghề này đang ngày càng được săn đón.