Cần Thơ thông tin về kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2024 – 2025

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 4.1, ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã gởi phương án và kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến các cơ quan, đơn vị, các địa phương, các cơ sở giáo dục và lấy ý kiến ở các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đa số các ý kiến đều đồng thuận với kế hoạch và phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, ngoại trừ việc hợp nhất 3 quận trung tâm Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thuỷ.

Ảnh: Yến Phương
Các em học sinh khối lớp 9 của trường THCS Lương Thế Vinh (TP Cần Thơ) đang tập trung học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 10. Ảnh: Yến Phương

Cụ thể, đối với năm học 2024, kỳ thi tuyển sinh giữ ổn định như năm 2023, ổn định cả về công tác tổ chức và cấu trúc đề thi. Thí sinh đăng ký thi tuyển theo hình thức đăng ký trực tuyến, công bố kết quả cũng thông qua hệ thống trực tuyến.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, các trường THPT công lập toàn thành phố tuyển sinh từ 65% - 70% số học sinh đã tốt nghiệp THCS tại các quận, huyện và trong độ tuổi quy định.

Đối với việc đăng ký dự thi, các thí sinh được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng (NV). Trong đó, NV 1 là Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng; NV 2, 3 là các trường THPT công lập trên địa bàn các quận, huyện; NV 4, 5 là các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quá trình xét tuyển sẽ ưu tiên theo thứ tự NV 1, 2, 3, 4, 5; thí sinh đã trúng tuyển thì không được thay đổi nguyện vọng khác, kể cả chuyển trường.

Riêng việc đăng ký của các em học sinh ở các địa bàn giáp ranh, Sở và thành phố cũng ưu tiên cho các em được đăng ký dự thi ở địa bàn giáp ranh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại để học tập của học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức từ ngày 5 – 7.6.2024, với các môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và các môn chuyên. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được Sở chủ động dành nguồn lực và đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh.

Theo ông Bình, đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, nếu như kết quả thi đậu thì các em sẽ học tại các trường THPT công lập. Còn trường hợp các em không đậu, ngành cũng tạo điều kiện cho các em được xét tuyển vào học các trường tư, các trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để các em an tâm tiếp tục việc học của mình.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ đề xuất hơn 159 tỉ đồng hỗ trợ 50% học phí năm học 2023 - 2024

YẾN PHƯƠNG |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ, dự kiến tổng chi ngân sách cho chính sách hỗ trợ 50% mức học phí năm học 2023 - 2024 là hơn 159 tỉ đồng.

Thành tựu và thách thức chuyển đổi số trong giáo dục ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 1.12, TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với chủ đề “chủ động - hợp tác - chia sẻ”.

Chất lượng giáo dục toàn diện ở Cần Thơ ngày càng được nâng lên

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 15.11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2023).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 19 đảng viên

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm.

Container húc xe chở gạo, cao tốc TPHCM - Trung Lương tắc hơn 3km

An Long |

Xe container bất ngờ va chạm phía sau xe tải chở gạo kéo theo 5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khiến kẹt xe nối dài hơn 3km trong nhiều giờ.

Triều Tiên bắn 200 đạn pháo, Hàn Quốc ra lệnh sơ tán dân

Nhật Minh |

Hàn Quốc ra lệnh cho dân thường trên một hòn đảo gần biên giới với Triều Tiên sơ tán đến nơi trú ẩn sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng bắn hàng trăm quả đạn pháo “khiêu khích” quân sự.

Diễn viên đóng Thanh Sói trong phim Hai Phượng qua đời ở tuổi 42 vì ung thư

ĐÔNG DU |

Theo thông tin từ người thân, diễn viên Thanh Hoa - người gây ấn tượng với vai Thanh Sói trong phim "Hai Phượng" đã qua đời vào ngày 5.1 tại nhà riêng vì mắc bệnh ung thư. Cô hưởng dương 42 tuổi.

Lý do ông chủ Việt Á "ngại" khai mối quan hệ nhạy cảm với cựu Bộ trưởng Y tế

Việt Dũng |

Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt ngập ngừng khi nói về việc nhờ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhiều lần song không trực tiếp liên lạc mà đều qua thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh.

Cần Thơ đề xuất hơn 159 tỉ đồng hỗ trợ 50% học phí năm học 2023 - 2024

YẾN PHƯƠNG |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ, dự kiến tổng chi ngân sách cho chính sách hỗ trợ 50% mức học phí năm học 2023 - 2024 là hơn 159 tỉ đồng.

Thành tựu và thách thức chuyển đổi số trong giáo dục ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 1.12, TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) với chủ đề “chủ động - hợp tác - chia sẻ”.

Chất lượng giáo dục toàn diện ở Cần Thơ ngày càng được nâng lên

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 15.11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2023).