Cần Thơ: Đảm bảo an toàn, chất lượng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

PHONG LINH |

Cần Thơ – Chưa đầy một tháng nữa, 1 triệu sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Hiện tại, Sở GDÐT TP Cần Thơ đang khẩn trương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, chất lượng cho kỳ thi.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị thật tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho học sinh trên địa bàn thành phố, ngay từ sau Tết Nguyên đán, Sở GDÐT TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tận dụng thời gian học trực tuyến để hoàn thành các nội dung trọng tâm, cốt lỗi của chương trình lớp 12. Đồng thời, trên cơ sở những thay đổi về kỳ thi năm nay, Sở cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch cho phù hợp để chuẩn bị cho các đơn vị, trong kế hoạch nêu rõ các giải pháp vừa dạy, vừa ôn tập nhằm giúp sĩ tử nắm vững nội dung kiến thức.

 
Học sinh TP Cần Thơ ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trong tháng 5. 2022, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP Cần Thơ đã có cuộc họp nhằm tăng cường phối hợp tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngành giáo dục thành phố sẽ tổ chức vận động, hỗ trợ kịp thời các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh khuyết tật hoặc gặp những trở ngại khách quan… được tham gia Kỳ thi; tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham gia Kỳ thi.

Cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn thành phố của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP Cần Thơ.
Cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn thành phố của các thành viên trong Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP Cần Thơ (Ảnh: BN)

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19, vừa qua UBND TP Cần Thơ cũng vừa có văn bản về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện theo Công văn số 2232/BGDÐT-QLCL của Bộ GD&ÐT, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện một số nội dung như: xác định đối tượng, bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9.7. Tại TP Cần Thơ, Kỳ thi có hơn 12.000 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có hơn 10.400 thí sinh đang học lớp 12 Giáo dục THPT và 837 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do. Năm nay, thành phố tổ chức 25 điểm thi chính thức trên 9 quận, huyện.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng lựa chọn của các sĩ tử Cần Thơ sau mùa thi cử

Yến Phương |

Cần Thơ - Các sĩ tử 2k7 vừa vượt qua cuộc đua cam go của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Bên cạnh việc đối chiếu đáp án từng môn thi, hồi hộp chờ đợi kết quả thì nhiều bạn đã có cho mình kế hoạch cụ thể vào những ngày nghỉ sắp tới.

Cần Thơ tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT

Yến Phương |

Cần Thơ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Kỳ thi) sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8.7. Trong đó, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham gia Kỳ thi.

Tuyển sinh 10 ở Cần Thơ: Thí sinh đánh giá đề dễ thở, đạt điểm khá trở lên

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh tại Cần Thơ hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm này “dễ thở” hơn những năm trước và sẽ đạt điểm khá trở lên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xu hướng lựa chọn của các sĩ tử Cần Thơ sau mùa thi cử

Yến Phương |

Cần Thơ - Các sĩ tử 2k7 vừa vượt qua cuộc đua cam go của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Bên cạnh việc đối chiếu đáp án từng môn thi, hồi hộp chờ đợi kết quả thì nhiều bạn đã có cho mình kế hoạch cụ thể vào những ngày nghỉ sắp tới.

Cần Thơ tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT

Yến Phương |

Cần Thơ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Kỳ thi) sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8.7. Trong đó, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham gia Kỳ thi.

Tuyển sinh 10 ở Cần Thơ: Thí sinh đánh giá đề dễ thở, đạt điểm khá trở lên

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh tại Cần Thơ hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm này “dễ thở” hơn những năm trước và sẽ đạt điểm khá trở lên.