Cách để thí sinh xác định được ngành nghề phù hợp

Hà Chi |

Dưới đây là chia sẻ của ThS Đinh Hồng Anh - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giúp thí sinh xác định được ngành nghề tương lai phù hợp với năng lực và sở thích.

3 yếu tố giúp thí sinh xác định được ngành nghề phù hợp

Theo ThS Hồng Anh, nếu chưa xác định được ngành nghề mình muốn theo đuổi, các em học sinh nên tham gia nhiều câu lạc bộ học tập, ngoại khoá để tìm ra sở thích, sở trường và đam mê của mình là gì? Đó là các môn tự nhiên, xã hội hay nghệ thuật, thể thao...?

Bên cạnh đó, việc làm phong phú tâm hồn bằng các hoạt động như đi xem triển lãm tranh ảnh, xem phim, tham gia workshop vẽ, làm đồ thủ công, trồng cây... cũng giúp các em trải nghiệm để tìm ra được lĩnh vực mà mình yêu thích.

Ngoài ra, đọc sách, theo dõi báo đài và các phương tiện truyền thông cũng giúp các em học sinh tiếp cận nhiều kiến thức và thông tin hữu ích, phục vụ việc tìm ra ngành nghề phù hợp với bản thân.

ThS Hồng Anh cho rằng - để xác định ngành nghề phù hợp, học sinh cần kết hợp 3 yếu tố, cụ thể là: Sở thích cá nhân; Khả năng, học lực; Xu hướng phát triển, tiềm năng của ngành nghề đó.

"Đảm bảo hội tụ được 3 yếu tố trên, sau đó cân nhắc mức độ nặng nhẹ của mỗi yếu tố để chọn được phương án ngành nghề phù hợp nhất. Lưu ý, yếu tố khả năng và học lực cần được đảm bảo nhất để "thi đâu đậu đó" - ThS Hồng Anh nói.

Tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp

ThS Đinh Hồng Anh cho biết, thầy cô là những người có thể chia sẻ và định hướng cho học sinh của mình rõ hơn về con đường chọn lựa nghề nghiệp trong tương lai. 

Học sinh nên tham khảo, lắng nghe và chia sẻ tại các buổi tư vấn hướng nghiệp hay hội thảo nghề nghiệp do nhà trường tổ chức. Còn nhà trường có thể đi sâu vào thị hiếu của giới trẻ bằng cách mời những nhân vật tên tuổi, có ảnh hưởng trong cộng đồng, trong các lĩnh vực khác nhau được các em yêu thích đến để giao lưu với học sinh và nói về nghề nghiệp của họ, truyền cảm hứng về nghề đến các em.

Thầy cô có thể chia sẻ tâm sự, gần gũi với học sinh để lắng nghe nguyện vọng của các em về nghề nghiệp tương lai; tổ chức cho lớp các buổi tư vấn online với các chuyên gia về nghề nghiệp nếu có điều kiện.

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng nghề nghiệp

Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, các bậc cha mẹ là những người góp phần không nhỏ trong việc giúp học sinh định hướng, lựa chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp.

"Tôi nghĩ phụ huynh đóng vai trò lớn trong việc định hướng. Họ có thể cùng con em mình đọc sách, báo; đi các hội thảo hướng nghiệp; thăm quan bảo tàng, triển lãm, phim ảnh để bồi đắp tâm hồn; động viên con tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khoá để tìm ra lĩnh vực mà con đam mê" - ThS Hồng Anh đưa ra lời khuyên.

Hà Chi
TIN LIÊN QUAN

Cả nước có trên 940.800 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Bích Hà |

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), tính đến 17h ngày 17.8, đã có hơn 940.800 thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022.

Chần chừ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học vì định hướng "mông lung"

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Mới đây, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã có công văn gửi các trường đại học, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị này tăng cường truyền thông, nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung. Tuy nhiên, nhiều thí sinh do không xác định được năng lực và sở thích nên vẫn chần chừ.

Gen Z đón đầu cơ hội việc làm của ngành nghề "hot"

ANH THƯ |

Tài không đợi tuổi, Gen Z xuất phát sau nhưng vẫn có thể đến trước trong những ngành "hot".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cả nước có trên 940.800 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Bích Hà |

Theo Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), tính đến 17h ngày 17.8, đã có hơn 940.800 thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022.

Chần chừ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học vì định hướng "mông lung"

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Mới đây, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã có công văn gửi các trường đại học, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị này tăng cường truyền thông, nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung. Tuy nhiên, nhiều thí sinh do không xác định được năng lực và sở thích nên vẫn chần chừ.

Gen Z đón đầu cơ hội việc làm của ngành nghề "hot"

ANH THƯ |

Tài không đợi tuổi, Gen Z xuất phát sau nhưng vẫn có thể đến trước trong những ngành "hot".