Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương 3 năm qua

Thu Trang |

Điểm chuẩn năm 2020, 2021, 2022 tất cả các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương ổn định. Trong đó có giảm nhẹ ở một số ngành vào năm 2022.

Năm 2020, nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 28,15 điểm. Tại cơ sở Hà Nội, điểm chuẩn nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế là 28 điểm. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh lấy điểm chuẩn 20 cho tất cả tổ hợp xét tuyển.

Năm 2021, điểm chuẩn vào các ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương dao động từ 24 - 28,8 đối với 3 cơ sở đào tạo. Theo đó, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của ngành Kinh tế ở cơ sở Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,8 điểm.

Điểm chuẩn năm 2022 tất cả các phương thức xét tuyển của nhà trường ổn định và chênh lệch không nhiều so với năm 2021. Trong đó có giảm nhẹ ở một số ngành.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển các nhóm ngành theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022 tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở 2 – TPHCM của Trường Đại học Ngoại thương dao động từ 27,5 đến 28,40 điểm của tổ hợp A00.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương năm 2022 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương sẽ giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển như năm 2022, cụ thể TẠI ĐÂY. Tuy nhiên chỉ tiêu sẽ có sự biến động vì mở ngành đào tạo mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng Phòng đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương - cho biết, trường tăng thêm 50 chỉ tiêu cho ngành mới Kinh tế chính trị, tổng là 4.100 chỉ tiêu.

Những năm gần đây, nhà trường thực hiện lộ trình giảm chỉ tiêu với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo PGS Hiền, đây là cơ hội cho thí sinh xét tuyển nhiều phương thức.

"Nhà trường vẫn duy trì tỉ lệ nhất định, đảm bảo sự tiếp cận của thí sinh ở các vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, thí sinh đã tích lũy cho mình nhiều "vũ khí" như chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả thi học sinh giỏi, thi đánh giá năng lực... Điều này làm tăng cơ hội trúng tuyển vào chương trình đào tạo mình mong muốn" - PGS Hiền nói.

Chia sẻ với phụ huynh chưa biết hướng lựa chọn nguyện vọng thế nào cùng con, PGS.TS Vũ Thị Hiền tư vấn, thí sinh có thể lựa chọn lĩnh vực/ngành mình yêu thích, muốn học. Sau đó chọn các trường có ngành đào tạo đó và xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

PGS Hiền cũng lưu ý thí sinh, khi lựa chọn ngành nghề cần dựa trên 4 yếu tố: Năng lực cá nhân; nhu cầu nhân lực của ngành trong tương lai; sở thích và đam mê của cá nhân; điều kiện gia đình.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường đại học xét học bạ THPT năm 2023

Trang Hà |

Tính đến ngày 3.4 đã có 171 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2023. Dưới đây là cập nhật chi tiết của Báo Lao Động.

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Điểm mới tuyển sinh 2023 của Trường Đại học Ngoại thương thí sinh cần lưu ý

Linh Chi - Phương Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương sẽ giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy như năm 2022. Tuy nhiên chỉ tiêu có sự biến động vì trường mở thêm ngành đào tạo mới.

Ghé ngôi làng miền sơn cước, khám phá văn hóa Tày ở Hà Giang

Phùng Minh |

Làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành được ví như bức tranh thiên nhiên trong trẻo, êm ả trên vùng đất Hà Giang địa đầu Tổ quốc.

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị truy tố sau nhiều lần kêu oan

Nhóm Phóng viên |

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành cáo trạng vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái. Ông Hùng bị cáo buộc là “người khởi xướng” trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình tố tụng, ông Hùng không nhận tội và liên tục kêu oan.

Nghệ An: Yêu cầu chấm dứt chèo kéo dịch vụ trước trung tâm hành chính công

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu không để người dân tụ tập bán hàng, chèo khách thực hiện các dịch vụ trước Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Tăng dựng đứng, giá vàng có thể phá mức cao nhất mọi thời đại?

Khương Duy |

Theo Kitco, một số dữ liệu kinh tế kém tươi sáng của Hoa Kỳ đã gây áp lực lên chỉ số USD và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, thúc đẩy giá vàng và bạc. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), kim loại quý thế giới đã chọc thủng ngưỡng  2.000 USD/ounce.

Sốt xuất huyết nặng tăng hơn 5 lần, Cần Thơ cảnh báo không nên chủ quan

Phong Linh |

Dù chưa chính thức vào mùa mưa - mùa sinh sản cao điểm của muỗi, nhưng số ca sốt xuất huyết tăng nhanh tại TP Cần Thơ cho thấy mức độ cảnh báo về khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, dịch sốt xuất huyết trong năm 2023 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, cần có sự chủ động phòng chống ngay từ ban đầu để sẵn sàng ứng phó dịch khi bước vào mùa mưa.

Danh sách các trường đại học xét học bạ THPT năm 2023

Trang Hà |

Tính đến ngày 3.4 đã có 171 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2023. Dưới đây là cập nhật chi tiết của Báo Lao Động.

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Điểm mới tuyển sinh 2023 của Trường Đại học Ngoại thương thí sinh cần lưu ý

Linh Chi - Phương Hà |

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại thương sẽ giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy như năm 2022. Tuy nhiên chỉ tiêu có sự biến động vì trường mở thêm ngành đào tạo mới.