Biến động điểm chuẩn ngày cuối lọc ảo: Có ngành gần chạm ngưỡng 30

Vân Trang |

Hôm nay (15.9) sẽ là ngày lọc ảo cuối cùng trong quy trình xét tuyển để trả danh sách thí sinh trúng tuyển về cho các trường đại học. Kết thúc 5 ngày lọc ảo, nhiều trường đã xác định được mức điểm chuẩn trúng tuyển năm nay.

Hiện tại, quy trình lọc ảo tuyển sinh đại học đang được hai nhóm thực hiện tại khu vực phía Bắc (do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì) và phía Nam (do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì) cùng tiến hành lọc ảo song song với quy trình lọc ảo 6 lần của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Kết thúc ngày lọc ảo thứ 5, các trường đại học đưa ra dự báo, một số khối, ngành dự kiến điểm chuẩn tăng nhẹ, tập trung khối khoa học xã hội, nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin, kinh tế… Riêng khối ngành sức khỏe dự báo điểm chuẩn giảm.

Thông tin từ Trường Đại học Ngoại thương cho biết, điểm trúng tuyển của nhóm ngành cao nhất dự kiến là 28,4 điểm và điểm trúng tuyển của ngành cao nhất dự kiến là 28,9 điểm.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trả lời báo chí, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - thông tin, kết quả sau 5 lần lọc ảo cho thấy, điểm chuẩn các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tương đối ổn định so với năm 2021.

Tuy nhiên, điểm trúng tuyển ở một số tổ hợp có tăng khoảng 2 điểm, có những ngành điểm chuẩn ở ngưỡng 30 điểm.

3 ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn ở mức 30 là Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành này bằng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) dự kiến phải đạt 3 điểm 10 (chưa tính điểm ưu tiên).

Năm ngoái, điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng lần lượt là 30; 29,8 và 29,3 điểm.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đưa ra dự đoán điểm chuẩn tại trường không có nhiều biến động, không tăng đột biến. Một số ngành “hot” sẽ tăng khoảng 0,1 - 0,5 điểm, có ngành tăng cao nhất 1 điểm.

Trường Đại học Thủy lợi dự kiến điểm chuẩn của trường cao hơn từ 1-3 điểm.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, dự kiến điểm chuẩn các ngành có thể giảm từ 0,5 - 1 điểm, không có ngành nào điểm chuẩn tăng so với năm trước.

Ở khu vực phía nam, sau các đợt lọc ảo theo quy định của bộ, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dự đoán nhiều khả năng điểm chuẩn của trường sẽ dao động trong mức 17 - 18 điểm tùy theo ngành.

Tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, một số ngành dự kiến có điểm chuẩn cao hơn đến 2,0 điểm.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM dự kiến điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng 17 - 21 điểm. Ngành Dược học có điểm chuẩn ở mức 21. Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học ở mức 19 điểm. Các ngành còn lại thấp nhất dự kiến 17 điểm và cao nhất dự kiến 20 điểm.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến mức điểm chuẩn một số ngành có thể tăng từ 0,25 đến 0,75 điểm (nếu các trường top trên “giữ” thí sinh).

Trường Đại học Gia Định đưa ra dự báo, điểm chuẩn ở hầu hết các ngành đều tăng so với năm 2021, biên độ dao động khoảng từ 1-1,5 điểm.

Chiều 15.9, nhiều trường đại học thông tin, sẽ công bố điểm chuẩn đại học bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và một số phương thức khác ngay sau khi nhận được danh sách từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước 17h ngày 17.9, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển năm 2022.

Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2022: Cao nhất tới 29,95

HUYÊN NGUYỄN |

Hôm nay (15.9), các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Theo ghi nhận của Lao Động, kết thúc ngày lọc ảo thứ 5, mức điểm chuẩn cao nhất được dự kiến là 29,95 của 3 ngành học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự báo điểm chuẩn tăng, có ngành lấy trên 29 điểm

Trang Hà |

Sau 5 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã dự báo điểm chuẩn năm 2022 tăng. Đặc biệt, có những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn trên 29.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 28,9

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển của tổ hợp A00 cao nhất là 28,9 điểm.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hôm nay công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2022: Cao nhất tới 29,95

HUYÊN NGUYỄN |

Hôm nay (15.9), các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Theo ghi nhận của Lao Động, kết thúc ngày lọc ảo thứ 5, mức điểm chuẩn cao nhất được dự kiến là 29,95 của 3 ngành học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự báo điểm chuẩn tăng, có ngành lấy trên 29 điểm

Trang Hà |

Sau 5 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã dự báo điểm chuẩn năm 2022 tăng. Đặc biệt, có những ngành học dự kiến lấy điểm chuẩn trên 29.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 28,9

Tường Vân |

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển của tổ hợp A00 cao nhất là 28,9 điểm.