Bí quyết đạt điểm cao bài thi tổ hợp KHTN trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phùng Nhung |

Nhằm giúp các sĩ tử có thể đạt điểm cao nhất với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN) trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2022, nhiều giáo viên đã chia sẻ bí quyết để các bạn tự tin chinh phục ngôi trường mình mong ước.

Tỉ lệ đăng ký bài thi KHTN "khiêm tốn"

Theo thông tin từ Bộ GDĐT công bố, tính đến 17h00 ngày 13.5.2022 có tổng 1.001.011 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi  tốt nghiệp THPT 2022.

Phân tích số liệu đăng ký dự thi cho thấy, tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) là 319.676 (chiếm 31,94%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi KHXH (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) là 555.813 (chiếm 55,53%).

Trước số liệu trên, thầy Nguyễn Chiến - giáo viên dạy Toán tại Hà Nội nhận xét, tổ hợp KHXH cao gần gấp đôi so với tổ hợp KHTN. Điều này phản ánh rõ tình trạng học sinh sau thời gian dài học online kiến thức bị hổng rất nhiều.

Theo đó, các môn KHTN đòi hỏi gốc kiến thức từ trước và đề thi liên quan nhiều đến lớp dưới. Học sinh dịch chuyển sang tổ hợp KHXH với hi vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn, đề thi chủ yếu là học thuộc, không cần quá nhiều kiến thức từ lớp dưới.

"Dự báo việc tuyển sinh các trường sẽ có nhiều thay đổi, điểm chuẩn các ngành tuyển tổ hợp KHXH sẽ nhỉnh hơn năm trước. Tuy nhiên, các trường top trên có điểm đầu vào cao sẽ không ảnh hưởng nhiều" - thầy Chiến nói.

Bí quyết đạt điểm cao bài thi KHTN

Dành lời khuyên cho thí sinh trong quá trình ôn tập môn Vật lý, thầy Nguyễn Công Hoàng - giáo viên Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội) cho biết, học sinh cần hệ thống lại kiến thức đã học, đặc biệt là kiến thức trọng tâm, tránh việc học tủ, học máy móc.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc nắm chắc lý thuyết rất quan trọng. Để học lý thuyết có hiệu quả, các em nên ôn tập trong sách giáo khoa (SGK) theo các chủ đề rồi tự tóm tắt lại nội dung dưới dạng bảng so sánh hoặc sơ đồ tư duy.

Học sinh nên kết hợp việc luyện đề chuẩn cấu trúc với tổng ôn kiến thức theo chuyên đề. Khi luyện đề, cần rèn kỹ năng, tốc độ và tâm lý làm bài" -  thầy Hoàng chia sẻ.

Đối với môn Hóa học, thầy Đỗ Quốc Phòng - giáo viên Trường THPT Liễn Sơn (Vĩnh Phúc) lưu ý, học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản trong SGK. Học sinh cũng cần nắm vững các khái niệm, định nghĩa, định luật hay quy luật đã được quy định trong chương trình. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm những đặc tính hoá học của các nguyên tố, ghi nhớ các khả năng nhận biết nguyên tố bằng tính chất hoá học.

"Muốn ôn thi tốt môn Hóa các em phải biết cách học và ghi nhớ một cách chọn lọc và logic và hiểu bản chất vấn đề, bởi học vẹt sẽ rất khó nhớ" - thầy Phòng nói.

Giáo viên môn Hóa học thuộc Trường THPT Liễn Sơn cũng chia sẻ thêm, đối với các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, các em làm lại các câu hỏi trong SGK, sách bài tập cơ bản và đề thi tốt nghiệp THPT các năm trước. Đối với những bài vận dụng cao cần nắm được các phương pháp giải nhanh, áp dụng trong hóa học như phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp bảo toàn điện tích, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp quy đổi.

Đối với môn Sinh học, cô Trung Quý - giáo viên Trường Hữu Nghị 80 (Hà Nội) cho biết, trong thời điểm nước rút này, các em cần cố gắng hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy.

“Học sinh nên hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng tổng hợp, so sánh, sơ đồ hệ thống kiến thức, sơ đồ tư duy. Khi đã nắm vững mạch kiến thức các chủ đề thì bắt đầu giải đề để rèn kỹ năng vận dụng kiến thức, phân tích các câu hỏi, chọn đúng đáp án trong thời gian nhanh nhất" - cô Quý chia sẻ.

Cô Trung Quý cũng khuyên học sinh sau mỗi bài học cần thực hành ngay các dạng đề, những câu hỏi liên quan đến bài học để thành thạo và tránh bị quên kiến thức. Theo đó, các em sẽ biết được những đơn vị kiến thức bị hổng, để hỏi lại giáo viên. Như vậy, quá trình ôn tập sẽ diễn ra hiệu quả hơn.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều học sinh chọn nghề theo cảm tính, chuyên gia chỉ cách khắc phục

Thiều Trang |

Hiện nay, do không xác định được năng lực và sở thích nên nhiều học sinh đã quyết định chọn ngành học theo cảm tính và theo xu thế đám đông. Tuy nhiên, quyết định này sẽ khiến các em gặp khó khăn trong quá trình học tập, thậm chí gây lãng phí thời gian, tiền bạc của cả gia đình và xã hội.

"Bật mí" ngành học có tỉ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Sinh viên tốt nghiệp thuộc nhóm ngành Dịch vụ vận tải có tỉ lệ việc làm cao nhất, tiếp theo là Nghệ thuật, sau đó là Thú y. Tuy nhiên, các nhóm ngành này có số lượng sinh viên tốt nghiệp không cao.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tường Vân |

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, tính đến 17h00 ngày 13.5.2022 có tổng 1.001.011 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều học sinh chọn nghề theo cảm tính, chuyên gia chỉ cách khắc phục

Thiều Trang |

Hiện nay, do không xác định được năng lực và sở thích nên nhiều học sinh đã quyết định chọn ngành học theo cảm tính và theo xu thế đám đông. Tuy nhiên, quyết định này sẽ khiến các em gặp khó khăn trong quá trình học tập, thậm chí gây lãng phí thời gian, tiền bạc của cả gia đình và xã hội.

"Bật mí" ngành học có tỉ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Sinh viên tốt nghiệp thuộc nhóm ngành Dịch vụ vận tải có tỉ lệ việc làm cao nhất, tiếp theo là Nghệ thuật, sau đó là Thú y. Tuy nhiên, các nhóm ngành này có số lượng sinh viên tốt nghiệp không cao.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tường Vân |

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, tính đến 17h00 ngày 13.5.2022 có tổng 1.001.011 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT.