Băn khoăn chọn học ngành Công nghệ thông tin

Huyên Nguyễn |

Công nghệ thông tin (CNTT) đang là ngành học thu hút nhiều bạn học sinh, sinh viên yêu thích với cơ hội việc làm rộng mở, mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, học trường nào, theo đuổi đam mê ra sao thì còn không ít khó khăn.

Nên xây dựng tiêu chí để chọn trường

Một học sinh gửi câu hỏi mong các chuyên gia giải đáp về băn khoăn giữa chọn Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Công nghệ Thông Tin hay Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì trường nào đào tạo CNTT tốt hơn.

Giải đáp thắc mắc này, ông Bùi Hoài Thắng – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM cho hay rất khó để so sánh trường này với trường kia, bởi mỗi sự so sánh có một bộ tiêu chí. Theo ông Thắng, các bảng xếp hạng trên thế giới cũng vậy, mỗi bảng xếp hạng đều có những tiêu chí khác nhau dẫn đến vị trí của các trường thay đổi tuỳ thêm tiêu chí. Cho nên, để so sánh trường nào tốt hơn là rất khó. Chọn trường nào thì thí sinh nên tự tạo cho mình một bộ tiêu chí, đánh giá so sánh các trường, đôi khi bộ tiêu chí đơn giản là người thân của mình học trường đó rất thích nên mình theo học cùng.

Ông Thắng cho biết thêm, hiện nay, nhu cầu về CNTT rất lớn, hầu hết các lĩnh vực đều có thể gắn thêm CNTT để trở thành một lĩnh vực đào tạo mới. Ví dụ, ngành Khoa học dữ liệu ở trong nhóm Kinh tế có đánh giá phân tích khác với Khoa học dữ liệu dành cho nhóm Cơ khí... Do đó, IT sẽ phục vụ cho bài toán phân tích đó bằng cách chuyển tải những công thức, nguyên tắc, nguyên lý vào trong việc lập trình sao cho việc lập trình tối ưu nhất, tốt nhất, tận dụng được nền tảng khoa học công nghệ.

Trước câu hỏi học sinh yêu thích CNTT nhưng gia đình định hướng học Kinh tế, ông Thắng cho hay: “Rất khó để phân tích được là bạn nên hay không nên đi theo phía gia đình. Đôi khi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi lỡ mình đi theo gia đình mà mai mốt đuối quá theo không được thì sao? Ai là người chịu trách nhiệm? Không lẽ suốt ngày đi trách móc ba mẹ? Như vậy không đúng. Mặt khác, lỡ chúng ta chọn con đường đi riêng của mình và gặp trục trặc, vất vả thì lấy ai chia sẻ những khó khăn? Lúc này có thể chỉ là gia đình, ba mẹ chia sẻ ngược lại, dạy cách mình đi, hỗ trợ mình thêm. Trong mối quan hệ gia đình, nếu bạn muốn thuyết phục gia đình thì cũng phải thể hiện được ý chí, khát vọng, đam mê của bạn thì mới thuyết phục người khác. Đôi khi bạn ngại ngùng thì có thể tận dụng sức mạnh của người thân, bạn bè, thầy cô để tác động ngược lại ba mẹ”, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa gợi ý.

Ở góc độ khác, ông Thắng cũng cho rằng đôi khi gia đình tạo ra một con đường nhưng chúng ta học ngành nghề mình yêu thích vẫn phục vụ con đường ba mẹ tạo ra.

Ngành CNTT khát

Theo thống kê của VietnamWorks, trong 3 năm qua, số lượng công việc của ngành CNTT tăng trung bình 47%/năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự chỉ tăng 8% dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong ngành công nghệ.

Để học sinh hiểu rõ hơn về ngành học này, TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Gia Định (GDU) chia sẻ: CNTT vừa là ngành khoa học, vừa là ngành kỹ thuật, nói một cách nôm na là phần cứng và phần mềm, làm về máy tính và các mạng máy tính đồng thời có những chương trình đưa CNTT ứng dụng vào đời sống.

Ông Hải thông tin TPHCM đã xây dựng 1 chương trình lớn là thành phố thông minh đến năm 2030 trong đó 3 lĩnh vực mà ngành CNTT chiếm tỉ trọng cao là sức khoẻ thông minh, giáo dục thông minh và giao thông thông minh. Ngoài ra, có 1 ngành ứng dụng CNTT rất lớn là kinh tế trong kinh doanh. CNTT là nền tảng để các ứng dụng kinh doanh phát triển rất nhiều trong thời gian qua, thậm chí thay đổi cả phương thức kinh doanh của cả công ty lớn.

Học sâu vào các chuyên ngành này, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận những kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về bảo mật thông tin, kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính,… Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành CNTT có khả năng thực hành nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc ở từng lĩnh vực cụ thể.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngành công nghệ thông tin khan hiếm nhân lực

Bích Hà |

Theo thống kê của VietnamWorks, trong 3 năm qua, số lượng công việc của ngành công nghệ thông tin tăng trung bình 47%/năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự chỉ tăng 8% dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong ngành công nghệ.

Thích ngành công nghệ thông tin nên thi trường nào, ra trường lương ra sao?

Bích Hà |

“Năm nay em học lớp 12 và đang trong quá trình chọn ngành, chuẩn bị làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Em rất thích ngành công nghệ thông tin, nhưng hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành này. Mọi người có thể cho em lời khuyên, cũng như thông tin về các chuyên ngành hot trong ngành công nghệ thông tin và mức lương có thể nhận sau khi ra trường”.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ngành công nghệ thông tin khan hiếm nhân lực

Bích Hà |

Theo thống kê của VietnamWorks, trong 3 năm qua, số lượng công việc của ngành công nghệ thông tin tăng trung bình 47%/năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự chỉ tăng 8% dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng trong ngành công nghệ.

Thích ngành công nghệ thông tin nên thi trường nào, ra trường lương ra sao?

Bích Hà |

“Năm nay em học lớp 12 và đang trong quá trình chọn ngành, chuẩn bị làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Em rất thích ngành công nghệ thông tin, nhưng hiện nay có nhiều trường đào tạo ngành này. Mọi người có thể cho em lời khuyên, cũng như thông tin về các chuyên ngành hot trong ngành công nghệ thông tin và mức lương có thể nhận sau khi ra trường”.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.