Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 2.500 học sinh thi đánh giá năng lực năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sắp đến kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức vào 27.3.2022, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương, đồng loạt với 16 tỉnh thành khu vực miền Trung và Nam Bộ. Theo thống kê có khoảng 2.528 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi tổ chức ở TP.Vũng Tàu.

Theo ông Lê Văn Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là năm đầu tiên Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với trường tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực tại TP.Vũng Tàu. Cụm thi có 2.528 thí sinh dự thi trong 101 phòng thi tại 3 cơ sở, cùng 270 nhân sự tham gia tổ chức, coi thi.

Các điểm thi cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định. Hội đồng thi cũng ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và nhân sự làm công tác tổ chức thi.

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, năm nay lượng thí sinh đăng ký dự thi đã đạt con số kỷ lục. Chỉ tính riêng đợt 1 đã có trên 82 ngàn thí sinh đăng ký và Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương thuộc top đầu.

Thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (trường THPT Châu Thành) cho biết, em dự định đăng ký xét tuyển ngành Kinh doanh Quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh bằng 3 phương thức, trong đó có xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực.

Cũng có thí sinh không xét tuyển Đại học bằng phương thức thi Đánh giá năng lực, nhưng vẫn tham gia dự thi. Thí sinh Tô Hữu Thiện chia sẻ, em tham dự kỳ thi này để làm quen với không khí phòng thi, rèn luyện kỹ năng làm bài và qua đó tự đánh giá năng lực bản thân.

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự tại các điểm thi, Đơn vị tổ chức cũng lưu ý thí sinh cần tìm hiểu thật kỹ về kỳ thi, bài thi, cấu trúc đề, phổ điểm hàng năm để “định vị” được khả năng và mục tiêu của bản thân, cùng với đó là việc chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tham dự kỳ thi.

Được biết trong năm 2022, có hơn 80 trường Đại học sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực để tuyển sinh. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũng dành 5% chỉ tiêu xét tuyển (tổng số 3.000 chỉ tiêu) theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, phân bổ cho 60 ngành, chuyên ngành thuộc các khối ngành: Kinh tế biển - Logistics; Kinh doanh - Quản lý - Luật; Ngoại ngữ - Khoa học xã hội; Kỹ thuật công nghệ; Du lịch và Sức khỏe; và không giới hạn nguyện vọng đăng ký.


Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giữa xe bồn và xe máy khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy, khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

Khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ Judo Quốc gia năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.3, Giải Vô địch các câu lạc bộ Judo Quốc gia năm 2022 đã khai mạc và bước vào thi đấu ở Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, tại TP.Vũng Tàu.

Thi đánh giá năng lực 2022: Thí sinh được phép mang theo gì?

Tường Vân |

Khi vào phòng dự thi đánh giá năng lực, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tai nạn giữa xe bồn và xe máy khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy, khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong.

Khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ Judo Quốc gia năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.3, Giải Vô địch các câu lạc bộ Judo Quốc gia năm 2022 đã khai mạc và bước vào thi đấu ở Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, tại TP.Vũng Tàu.

Thi đánh giá năng lực 2022: Thí sinh được phép mang theo gì?

Tường Vân |

Khi vào phòng dự thi đánh giá năng lực, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.