8 kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh, trung tâm luyện thi "mọc như nấm"

Huyên Nguyễn |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến nay, đã có 8 đơn vị công bố tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển sinh riêng. Cùng với đó, các trung tâm luyện thi ĐGNL "mọc như nấm".

Nở rộ thi đánh giá năng lực

Năm 2022 có nhiều kỳ thi ĐGNL do các đại học, các trường đại học lớn tổ chức. Trong đó, phải kể đến 2 cuộc thi thu hút sự quan tâm nhất là do Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Với kỳ thi do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, hiện đã có khoảng 80 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL. Riêng các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM đều tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi ĐGNL từ 50 đến 70% tổng số chỉ tiêu.

Tương tự, kỳ thi do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cũng đã nhận được đăng ký sử dụng kết quả của khoảng 50 trường.

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi ĐGNL để tuyển sinh vào 8 trường công an nhân dân.

Cùng với đó, nhiều kỳ thi ĐGNL, đánh giá tư duy khác cũng được các trường tổ chức như kỳ thi của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng,...

Rầm rộ luyện thi

Cũng chính từ việc nhiều đại học lớn tuyên bố xét tuyển bằng thi ĐGNL nên dịch vụ luyện thi cấp tốc, bán đề và thi thử ĐGNL cũng được rầm rộ quảng cáo với mức phí đến vài triệu đồng.

Chỉ cần một "cú click" chuột liên quan đến từ khóa "luyện thi ĐGNL", hàng triệu kết quả được đưa ra.

Khảo sát quảng cáo về khoá học trên hệ thống Giáo dục Hocmai, đa dạng các chương trình được đưa ra. Theo đó, khóa tổng ôn luyện thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM với bài giảng của 8 thầy cô có mức học phí là 2,9 triệu/gói, gói luyện đề thi có mức học phí 1,9 triệu/khoá.

Mức giá này tương tự với ôn thi ĐGNL vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một khoá học khác là luyện thi cấp tốc ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội được hệ thống này đưa ra chương trình học 90 ngày chỉ với 1,2 triệu đồng.

Một khoá luyện thi đánh giá năng lực được giới thiệu với mức phí 2,9 triệu/khoá.
Một khoá luyện thi đánh giá năng lực được giới thiệu với mức phí 2,9 triệu đồng/khoá.

Đáng chú ý, cũng có combo luyện thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM được giới thiệu có bài giảng của 8 thầy cô của hệ thống Hocmai nhưng một đơn vị khác lấy tên trên Facebook là "Đề luyện thi Đánh giá năng lực - ĐGNL 2022" lại chỉ đưa ra mức học phí rẻ gấp nhiều lần. Tạo tin tưởng, trang này để hình đại diện là logo của Đại học Quốc gia TPHCM với cam kết chuẩn cấu trúc.

Theo quảng cáo của trang tin này, Khóa Thần tốc 900+ gồm 2 phần tổng ôn và luyện đề. Khóa tổng ôn là của Hocmai, khóa luyện đề là khóa riêng của trang này nhưng học phí chỉ là 1 triệu đồng, đang có ưu đãi giảm chỉ còn 699.000 đồng. Nếu mua lẻ thì là 500.000 đồng/khoá.

Khảo sát chương trình của Luyện thi Marathon Eduacatione, đơn vị này đưa ra chương trình cấp tốc luyện thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM 2022 với cam kết hoàn tiền nếu không đạt 800 điểm. Nhiều lời quảng cáo hấp dẫn người học như: ngân hàng đề khổng lồ, phương pháp ôn thi hiệu quả, nhân đôi cơ hội vào đại học. Mức học phí 1,6 triệu đồng cho 13 buổi trực tuyến (90 phút/buổi), có thể xem lại bài học.

Còn website onthidanhgianangluc.vn chào mời khoá live luyện đề ĐGNL Đại học Quốc gia với mức 1,5 triệu đồng/khoá.

Mỗi khóa luyện thi ĐGNL như vậy được quảng cáo sơ sơ từ 1 triệu đến gần 3 triệu đồng, tiền tài liệu từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng tùy số lượng môn.

Chưa hết, các trung tâm còn đưa ra nhiều loại hình khác như bán đề thi và thi thử online hay tài liệu ôn thi được chào "bán sỉ", "bán lẻ" theo nhiều "combo"… đủ loại hình và đa dạng mức giá.

Trong khi đó, các trường đại học có tổ chức thi ĐGNL đều khuyến cáo thí sinh không cần tìm "lò" luyện thi. Chia sẻ về việc nhiều thí sinh lo lắng, đi luyện thi ĐGNL, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đây chỉ là do thí sinh “mắc bệnh” tâm lí. Nguyên nhân là do khi học trên lớp, học sinh hoặc nhà trường thường đi theo trường phái xưa nay là xếp vào ban xã hội hay tự nhiên. Vì thế khi đề thi toàn diện thì cảm thấy lo lắng.

Trên lớp nên học bình đẳng cho tất cả các môn, thì không cần ôn luyện gì cả. Ông Thảo nhấn mạnh, thí sinh chỉ cần học tốt chương trình THPT trên lớp là có thể hoàn thành kỳ thi với điểm số cao.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, đơn vị này không tổ chức luyện thi ĐGNL. Hằng năm, đơn vị sẽ công bố đề thi mẫu minh họa đánh giá năng lực, do vậy thí sinh cần tham khảo những thông tin chính thống.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về bài thi đánh giá tuyển sinh vào trường công an

Huyên Nguyễn |

Bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an sẽ có độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh.

Tuyển sinh trường công an: Sẽ thi riêng, điều chỉnh nhiều quy định xét

Huyên Nguyễn |

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022 vào các trường công an sẽ có nhiều thay đổi như tổ chức bài thi đánh giá năng lực riêng, gia tăng độ tuổi, kiểm tra thể lực…

150 câu hỏi tham khảo thi đánh giá năng lực HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Đề thi đánh giá năng lực HSA gồm 150 câu, chia làm ba phần, hỏi về Toán học, Văn học - Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên và xã hội. Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D và 18 câu hỏi điền đáp án.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thông tin mới nhất về bài thi đánh giá tuyển sinh vào trường công an

Huyên Nguyễn |

Bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an sẽ có độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh.

Tuyển sinh trường công an: Sẽ thi riêng, điều chỉnh nhiều quy định xét

Huyên Nguyễn |

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2022 vào các trường công an sẽ có nhiều thay đổi như tổ chức bài thi đánh giá năng lực riêng, gia tăng độ tuổi, kiểm tra thể lực…

150 câu hỏi tham khảo thi đánh giá năng lực HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Đề thi đánh giá năng lực HSA gồm 150 câu, chia làm ba phần, hỏi về Toán học, Văn học - Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên và xã hội. Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D và 18 câu hỏi điền đáp án.