20 phương thức xét tuyển, thí sinh nông thôn ít cơ hội vào đại học?

Thanh Tùng |

Trong mùa tuyển sinh năm 2022, có khoảng 20 phương thức được các trường đưa ra để xét tuyển. Sự đa dạng trong các phương thức tuyển sinh khiến nhiều thí sinh vùng nông thôn lo lắng vì thiệt thòi hơn so với các thí sinh thành phố.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2022 diễn ra ngày 8.5 thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn học sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Ngày hội với quy mô lớn với gần 200 gian tư vấn, tuyển sinh từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên thành phố Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Thanh Tùng
Ngày hội với quy mô lớn với gần 200 gian tư vấn, tuyển sinh từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên thành phố Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Thanh Tùng
Ngày hội với quy mô lớn với gần 200 gian tư vấn, tuyển sinh từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên thành phố Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Thanh Tùng
Ngày hội với quy mô lớn với gần 200 gian tư vấn, tuyển sinh từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên thành phố Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Thanh Tùng
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT). Ảnh: Tường Vân
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT). Ảnh: Tường Vân

Tại buổi tư vấn, nhiều phụ huynh và thí sinh bày tỏ lo lắng khi năm nay có tới 20 phương thức tuyển sinh. Xu hướng chung của nhiều trường là giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT so với mọi năm.

Điều này khiến những em ở vùng khó khăn lo lắng không thể cạnh tranh với thí sinh ở vùng có điều kiện thuận lợi và thua thiệt về cơ hội trúng tuyển đại học, bởi so với các bạn ở thành phố, các em ít có cơ hội học sớm các chứng chỉ như IELTS, TOEFL hay SAT,...

Các bạn học sinh từ nhiều nơi trên toàn quốc đã đến tham gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc về ngành học, các đổi mới về phương thức tuyển sinh nhằm lựa chọn ngôi trường phù hợp. Em Phạm Thị Thảo và Phạm Việt Bắc học sinh trường THPT Chúc Động, Chương Mỹ, Hà Nội chia sẻ: “Ngày hội hôm nay bọn em cảm thấy rất vui, nhộn nhịp, các anh chị tư vấn rất nhiệt tình, mong muốn của bọn em khi đến đây là tìm được ngôi trường đại học phù hợp với bản thân, ngành học và đạt được ước mơ của mình.”
Em Phạm Thị Thảo và Phạm Việt Bắc - học sinh Trường THPT Chúc Động, Chương Mỹ, Hà Nội chia sẻ: “Mong muốn của chúng em khi đến đây là tìm được ngôi trường đại học phù hợp với bản thân, ngành học, các phương án xét tuyển phù hợp và đạt được ước mơ của mình”.

Trước lo lắng này của thí sinh, phụ huynh, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định: "Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT có giảm đi nhưng chỉ là sự dịch chuyển giữa hai phương thức chính là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Hầu hết trường vẫn sử dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT bên cạnh nhiều phương thức khác, trong đó có các trường lớn".

Theo thống kê của Bộ GDĐT trong những năm gần đây cho thấy 90% chỉ tiêu vào đại học vẫn xét bằng hai phương thức quen thuộc này, chỉ 10% xét bằng các phương thức khác như sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hay kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Vụ trưởng Giáo dục đại học khẳng định, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ vẫn là chủ yếu, sẽ không ảnh hưởng lớn đến thí sinh ở các vùng khó khăn.

Các trường đại học sẽ dần chuyển xu thế sang đánh giá năng lực với những phương thức tuyển sinh khác phù hợp với yêu cầu của từng trường và lĩnh vực đào tạo. Tuy nhiên hiện tại, các phương thức tuyển sinh đại học vẫn khá ổn định và rất thuận lợi cho thí sinh.

"Không trúng tuyển trường này, các em vẫn có cơ hội ở rất nhiều trường khác. Tất nhiên, khi mong muốn đỗ những trường top đầu thì mức độ cạnh tranh lúc nào cũng cao, dù bằng phương thức nào" - bà Thuỷ nói thêm.

Cũng tại buổi tư vấn, PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, mùa tuyển sinh năm nay, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ vẫn là phương thức xét tuyển cơ bản và chủ yếu nhất ở hầu hết các trường. Do đó, tâm lý thu gọn chỉ tiêu đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là không chính xác. 

PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

"Thí sinh vùng nông thôn được cộng điểm khu vực do điều kiện học tập khó khăn hơn so với học sinh những vùng đô thị. Đây có thể coi là một điểm ưu tiên hơn dành cho các em. Tất nhiên, nếu các em muốn đăng ký vào những ngành hot, trường hot thì phải chấp nhận có sự cạnh tranh lớn hơn”- ông Điền chia sẻ. 

Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Học sinh hào hứng, "khăn gói" đến Hà Nội tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh

Phùng Nhung |

Ngày 8.5, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022. Tham dự ngày hội không chỉ có học sinh ở Hà Nội mà còn nhiều học sinh và phụ huynh ở các địa phương khác. Một số trường THPT còn tổ chức cho 100% học sinh lớp 12 đến tham gia.

Xét tuyển đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực có đảm bảo công bằng?

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học có xu hướng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng nhằm gia tăng cơ hội cho thí sinh cũng như nâng cao chất lượng đầu vào.

Trường ĐH đầu tiên dùng chứng chỉ tiếng Anh của Việt Nam để xét tuyển thẳng

Tường Vân |

Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường đầu tiên sử dụng kết quả bài thi VSTEP dùng cho Việt Nam để xét tuyển.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh hào hứng, "khăn gói" đến Hà Nội tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh

Phùng Nhung |

Ngày 8.5, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022. Tham dự ngày hội không chỉ có học sinh ở Hà Nội mà còn nhiều học sinh và phụ huynh ở các địa phương khác. Một số trường THPT còn tổ chức cho 100% học sinh lớp 12 đến tham gia.

Xét tuyển đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực có đảm bảo công bằng?

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học có xu hướng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng nhằm gia tăng cơ hội cho thí sinh cũng như nâng cao chất lượng đầu vào.

Trường ĐH đầu tiên dùng chứng chỉ tiếng Anh của Việt Nam để xét tuyển thẳng

Tường Vân |

Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường đầu tiên sử dụng kết quả bài thi VSTEP dùng cho Việt Nam để xét tuyển.