Xét nghiệm thế nào mới đạt tiêu chí người lao động có “Thẻ xanh COVID”

nam dương |

Tôi nghe nói sắp tới đây doanh nghiệp phải xét nghiệm cho người lao động để có “Thẻ xanh COVID” mới được hoạt động. Xin hỏi, bao lâu thì doanh nghiệp phải xét nghiệm cho người lao động để bảo đảm đủ điều kiện hoạt động?

Trên đây là nội dung bạn đọc có email hoangnghiaxxx@gmail.com nhờ Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15.9.2021 của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 TPHCM về “Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TPHCM”, thì:

1. Tiêu chí (TC1): Đối với người lao động

Người lao động tham gia sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Là người có “Thẻ Xanh COVID” hoặc “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)”.

b. Được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR) trước khi vào làm việc.

- 100% người lao động tham gia vào sản xuất đạt điều kiện: Đạt;

- Có người lao động tham gia vào sản xuất không đạt điều kiện: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Xét nghiệm cho người lao động

a. Đơn vị phải có kế hoạch và tự tổ chức xét nghiệm tầm soát định kỳ cho người lao động bằng xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR (mẫu đơn hoặc mẫu gộp), báo cáo kết quả xét nghiệm cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

b. Tần suất xét nghiệm cho các nhóm đối tượng người lao động theo quy định của ngành y tế: 07 ngày/lần đối với nhóm thông thường, 03 ngày/lần với nhóm nguy cơ cao (thay đổi theo thời điểm/kịch bản phòng, chống dịch do cơ quan y tế yêu cầu).

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

Như vậy, doanh nghiệp phải tiến hành xét nghiệm cho người lao động theo tần suất trên để đủ điều kiện hoạt động.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội không nên nóng vội cấp "thẻ xanh COVID"

Nguyễn Hà |

Trước ý kiến Hà Nội nên nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, Hà Nội không nên nóng vội, cần cân nhắc kỹ lưỡng để giữ vững thành quả phòng, chống dịch.

TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Ngày mai (23.9), tròn 1 tuần TPHCM triển khai thí điểm thẻ xanh và nới lỏng một số hoạt động tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thực hiện thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9.

Thế nào là người có “Thẻ xanh COVID”?

Nam Dương |

Tôi nghe nói sắp tới đây chỉ những người có "Thẻ xanh COVID" mới được đi làm. Xin hỏi, người thế nào thì mới được cấp “Thẻ xanh COVID”?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội không nên nóng vội cấp "thẻ xanh COVID"

Nguyễn Hà |

Trước ý kiến Hà Nội nên nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, Hà Nội không nên nóng vội, cần cân nhắc kỹ lưỡng để giữ vững thành quả phòng, chống dịch.

TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Ngày mai (23.9), tròn 1 tuần TPHCM triển khai thí điểm thẻ xanh và nới lỏng một số hoạt động tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thực hiện thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9.

Thế nào là người có “Thẻ xanh COVID”?

Nam Dương |

Tôi nghe nói sắp tới đây chỉ những người có "Thẻ xanh COVID" mới được đi làm. Xin hỏi, người thế nào thì mới được cấp “Thẻ xanh COVID”?