Vụ hoa hậu bị tố cáo lừa đảo “đại gia“: Cần trả hồ sơ làm rõ nghi vấn “bản khai sinh đôi”

Nam Dương |

Trong phiên tòa xét xử vụ Hoa hậu Phương Nga bị tố cáo lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ mới đây, luật sư bào chữa cho Phương Nga đã đưa ra bằng chứng về biên bản lời khai của cô này có nội dung giống hệt như bản khai của ông Mỹ trước đó 20 ngày. Chi tiết này đã khiến dư luận nghi ngờ có sự mớm cung, ép cung đối với Phương Nga như cô này đã từng khai trước tòa. Vậy việc xử lý vấn đề này như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, cho biết: "Trong tố tụng hình sự, lời khai thể hiện ý kiến, suy nghĩ của bị can, bị cáo, bị hại, người làm chứng hay những người có liên quan về nội dung, tình tiết, diễn biến của vụ án, là một trong những cơ sở để đi tới kết luận điều tra, ra bản cáo trạng của các cơ quan tiến hành tố tụng. Lẽ thường, chỉ cần xét riêng hai cá nhân bất kỳ (không phải là Phương Nga và Cao Toàn Mỹ) thì họ luôn là hai cá thể độc lập, có suy nghĩ khác nhau, nhận thức, tình cảm khác nhau và không thể nào có những ý kiến, suy nghĩ giống nhau hoàn toàn được.

Nhưng trong trường hợp này, biên bản ghi lời khai của hai người “đứng hai đầu chiến tuyến” lại có những sự trùng khớp đáng ngờ đến cả dấu chấm, dấu phẩy, do đó, chúng ta không thể không đặt ra nghi vấn có sự mớm cung, ép cung, bức cung, sao chép lời khai như Phương Nga đã khai tại Tòa án. Nếu Tòa án không làm rõ nghi vấn này thì không thể xác định được tính hợp pháp của chứng cứ, từ đó xem xét một cách đầy đủ, toàn diện, đánh giá vụ án một cách khách quan để ra một bản án, quyết định đúng pháp luật.

Bản khai của Trương Hồ Phương Nga ngày 29.9.2014. Ảnh S.T

Việc Điều tra viên tham gia phiên Tòa hiện mới chỉ được quy định tại Điều 43, Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân. Theo đó, khi vụ án được đưa ra xét xử, trường hợp xét thấy cần thiết thì Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra trao đổi với Tòa án để gửi giấy mời dự phiên tòa cho Điều tra viên (thụ lý chính). Điều tra viên (thụ lý chính) có trách nhiệm theo dõi diễn biến và kết quả xét xử của Tòa án và báo cáo kịp thời với Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra để chỉ đạo phối hợp giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quá trình xét xử.

Nghĩa là, Điều tra viên tham gia phiên Tòa để nắm bắt tình hình, theo dõi diễn biến và kết quả xét xử chứ không phải tham gia để làm rõ các vấn đề liên quan đến quá trình tiến hành tố tụng của mình mà Hội đồng xét xử đặt ra (do Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 không có quy định). Chỉ đến khi nào Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành thì mới có căn cứ pháp lý rõ ràng cho việc “Trong quá trình xét xử, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử có thể triệu tập Điều tra viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án và những người khác đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án” được quy định tại Điều 296 Bộ luật này.

Do đó, tôi cho rằng cần phải trả hồ sơ để điều tra lại/điều tra bổ sung, làm rõ nghi vấn “bản khai sinh đôi” cũng như phải thay đổi điều tra viên khác nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình điều tra vụ án".

>>>Hoa hậu Phương Nga sợ khai ra sẽ bị hủy hết chứng cứ

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Người đàn bà “bí ẩn” đã không xuất hiện tại phiên tòa xét xử hoa hậu Phương Nga

P.B |

Sáng nay (26.6), phiên tòa xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung với cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, bước vào ngày xử thứ ba. Vào cuối phiên xử, người đàn bà "bí ẩn" tên Mai Phương được cho là nhân chứng quan trọng của vụ án đã không xuất hiện dù chủ tọa phiên tòa đã ký lệnh áp đặt triệu tập.

Vì sao “đại gia” Cao Toàn Mỹ bị ghét, hoa hậu Phương Nga được bênh vực?

Thủy Lâm |

Vụ án Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung cùng bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa đưa ra xét xử lần thứ hai vào ngày 22.6. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng của tòa, song dư luận có chiều hướng bênh vực cho người đẹp Phương Nga. Bênh vực ai là quyền của mỗi người bởi nó phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc, định kiến, số đông…Là một người khách quan đứng ngoài và không bênh vực ai trong hai người, xin được chia sẻ một góc nhìn về vụ án này từ tinh thần thượng tôn pháp luật.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Người đàn bà “bí ẩn” đã không xuất hiện tại phiên tòa xét xử hoa hậu Phương Nga

P.B |

Sáng nay (26.6), phiên tòa xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung với cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng, bước vào ngày xử thứ ba. Vào cuối phiên xử, người đàn bà "bí ẩn" tên Mai Phương được cho là nhân chứng quan trọng của vụ án đã không xuất hiện dù chủ tọa phiên tòa đã ký lệnh áp đặt triệu tập.

Vì sao “đại gia” Cao Toàn Mỹ bị ghét, hoa hậu Phương Nga được bênh vực?

Thủy Lâm |

Vụ án Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung cùng bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa đưa ra xét xử lần thứ hai vào ngày 22.6. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng của tòa, song dư luận có chiều hướng bênh vực cho người đẹp Phương Nga. Bênh vực ai là quyền của mỗi người bởi nó phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc, định kiến, số đông…Là một người khách quan đứng ngoài và không bênh vực ai trong hai người, xin được chia sẻ một góc nhìn về vụ án này từ tinh thần thượng tôn pháp luật.