Vợ mới không đồng ý cấp dưỡng cho vợ cũ, phải làm sao?

nam dương |

Vợ chồng tôi đã ly hôn 3 năm. Nay vợ cũ yêu cầu tôi phải cấp dưỡng mỗi tháng 5 triệu đồng. Vợ tôi hiện nay không đồng ý. Tôi có phải cấp dưỡng cho vợ cũ không?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email phonguxxx@xx gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn như sau:

Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

6. Trường hợp khác theo quy định của luật.

Như vậy, nếu vợ cũ của bạn sau khi ly hôn mà chưa kết hôn với ai, và khó khăn, túng thiếu thì bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Cựu nhân viên cấp dưỡng Viettel lừa tiền tỉ của người muốn xin việc

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Hòa (cựu nhân viên cấp dưỡng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel) nói dối là trợ lý của Tổng giám đốc nên có nhiều mối quan hệ... để lừa đảo.

Khi nào bản án ly hôn có hiệu lực?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thanhtux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do không thể chung sống hạnh phúc, vợ chồng tôi đã làm thủ tục ly hôn. Tại buổi tòa án tuyên bố bản án ly hôn, tôi không có mặt. Khi nào bản án ly hôn có hiệu lực?

Đang làm thủ tục ly hôn mà chồng chết có được hưởng di sản thừa kế?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email thanhloanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chị tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, chồng của chị tôi bị tai nạn qua đời và không để lại di chúc. Chị tôi có được hưởng di sản thừa kế của chồng hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu nhân viên cấp dưỡng Viettel lừa tiền tỉ của người muốn xin việc

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Hòa (cựu nhân viên cấp dưỡng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel) nói dối là trợ lý của Tổng giám đốc nên có nhiều mối quan hệ... để lừa đảo.

Khi nào bản án ly hôn có hiệu lực?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thanhtux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Do không thể chung sống hạnh phúc, vợ chồng tôi đã làm thủ tục ly hôn. Tại buổi tòa án tuyên bố bản án ly hôn, tôi không có mặt. Khi nào bản án ly hôn có hiệu lực?

Đang làm thủ tục ly hôn mà chồng chết có được hưởng di sản thừa kế?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email thanhloanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chị tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, chồng của chị tôi bị tai nạn qua đời và không để lại di chúc. Chị tôi có được hưởng di sản thừa kế của chồng hay không?